Mỹ tiếp tục bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bất chấp phản đối của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 108 xe tăng M1A2T Abrams, 250 tên lửa Stinger và các thiết bị liên quan với giá trị ước tính lên tới 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bất chấp chỉ trích của Trung Quốc v
Mỹ tiếp tục bán lô vũ khí trị giá 2,2 tỷ USD cho Đài Loan, bất chấp phản đối của Trung Quốc

Tháng 6/2019 Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng gay gắt khi Mỹ quyết định bán lô vũ khí đầu tiên cho Đài Loan, và yêu cầu Hoa Kỳ tạm dừng bán hàng để tránh làm tổn hại đến quan hệ song phương.

Phớt lờ những phản ứng ấy, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng của Lầu Năm Góc (DSCA) tuyên bố rằng việc bán vũ khí mà Đài Loan yêu cầu, bao gồm 108 xe tăng M1A2T Abrams của General Dynamics Corp và 250 tên lửa Stinger, sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản trong khu vực.

DSCA đã thông báo cho Quốc hội Mỹ vào 8/7 về việc bán lô vũ khí, trong đó có thể bao gồm súng máy, đạn dược, xe bọc thép Hercules, vận chuyển thiết bị hạng nặng và hỗ trợ liên quan. Hoa Kỳ là nhà cung cấp vũ khí chính cho Đài Loan.

Theo Nikkei

Có thể bạn quan tâm