Người giàu miễn nhiễm với suy thoái, ngày một giàu hơn

Người giàu chưa bao giờ giàu có hơn thế và họ đang chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết so với thời trước đại dịch...

Người giàu miễn nhiễm với suy thoái, ngày một giàu hơn

“Richcession” – Ý nói vấn đề suy thoái với người giàu là ý tưởng cho rằng những người siêu giàu đang cảm thấy nỗi đau kinh tế lớn hơn những nhóm khác trong xã hội. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra trong thực tế và sự thực là người giàu chưa bao giờ giàu có hơn thế và họ đang chi tiêu nhiều hơn bao giờ hết so với thời trước đại dịch.

“Hiện tại, người giàu đang giàu hơn so với hồi trước đại dịch. Họ có rất ít nợ và đang sống trong thời kỳ lãi suất rất thấp”, theo Kinh tế trưởng của Moody’s là Mark Zandi. “Mọi người cứ nói về richcession, nhưng tôi không thấy gì cả”.

Các nhà kinh tế cho rằng, giới tiêu dùng giàu có nhất hiện không thiết tha Rolex và các mặt hàng xa xỉ khác nữa. Tuy nhiên, lý do không phải vì họ quá nghèo để mua một chiếc Rolex.

Ông Mark Zandi ước tính các hộ gia đình có thu nhập cao có hơn một nghìn tỷ USD tiền tiết kiệm và 1% người giàu nhất đang nắm giữ khoảng 30% tổng tài sản quốc gia. Trên thực tế, 1% người giàu nhất đã không giàu như vậy kể từ năm 1989.

Thay vào đó, sự tập trung của người tiêu dùng phần lớn chuyển sang mảng dịch vụ - những trải nghiệm như những tấm vé xem liveshow đắt đỏ của Taylor Swift thay vì hàng hóa những thứ đang trở thành “hàng hot” trong suốt đại dịch. Hầu hết người Mỹ hiện đang tăng chi tiêu cho những hàng hóa nhưng cũng có nhu cầu tăng cho dịch vụ.

“Đây chỉ là sự thay đổi về sở thích”, ông Mark Zandi nói. “Họ đi ra và làm gì đó, và đó là nơi tiền sẽ tới. Họ đến xem show Taylor Swift với giá 2.000 USD. Họ không mua Rolex nữa”.

Và trong khi Rolex có thể là một món đồ được thèm muốn trong số những người chi tiêu trẻ tuổi mới giàu thì hàng ngũ những người cực kỳ giàu có có thể đang chi tiêu nhiều hơn cho những thương hiệu như Patek Philippe và các thương hiệu siêu cao cấp khác.

Người giàu thực sự đang chi tiêu nhiều hơn so với trước đại dịch, theo Claudia D'Arpizio, một đối tác tại công ty tư vấn Bain &; Company. Theo kinh nghiệm của bà, chi tiêu xa xỉ có mối tương quan cao với thị trường chứng khoán và các nhà đầu tư đã tận hưởng lợi nhuận cao trong năm nay khi S&P 500 phục hồi từ mức thấp nhất năm 2022.

106858408-1616549389375-gettyimages-1194263403-29324_lfs_2019-10-17_pb_ak_d-hai_0202_o_cor.jpeg
Người giàu đang càng ngày càng giàu hơn

"Cũng có những lý do về mặt tâm lý như cảm giác bạn chỉ được sống 1 lần trong đời”, D’Arpizio nói. “Nỗi sợ hãi về Covid đã tạo ra một loại... thái độ ích kỷ, và mọi người tập trung vào việc làm sao để cảm thấy tốt hơn so với các chủ đề khác. Vì vậy, chúng ta sẽ không sớm thấy sự giảm tiêu thụ của người tiêu dùng”.

Bain &; Company ước tính doanh số bán hàng hóa và dịch vụ xa xỉ trên thị trường toàn cầu đã tăng 20% lên 1,5 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, cao hơn khoảng 10% so với lợi nhuận ghi nhận vào năm 2019. Lĩnh vực dịch vụ xa xỉ là một điểm nóng đặc biệt. Doanh thu trong ngành khách sạn cao cấp tăng hơn gấp đôi lên 211 tỷ USD, một phần do nhu cầu du lịch mạnh mẽ. Scott Dunn, một nhà lập kế hoạch kỳ nghỉ sang trọng và điều hành tour du lịch, cho biết lượng đặt phòng kỳ nghỉ cao cấp đã tăng 34% trong sáu tháng qua so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặt phòng kỳ nghỉ trung bình trị giá khoảng 35.000 USD, nhưng giá cho các kỳ nghỉ theo kế hoạch có thể lên tới hơn 400.000 USD, tổng giám đốc của Scott Dunn Bắc Mỹ Bridget Lackie nói với Insider. Các kỳ nghỉ ở cấp cao hơn liên quan đến việc người tiêu dùng giàu có vung tiền vào các chuyến đi mạo hiểm, những thứ như thám hiểm Bắc Cực, đặt chỗ riêng sau giờ làm việc để vào Vatican hoặc đi du lịch đến những nơi chỉ có thể đến bằng trực thăng.

Đại dịch đã thay đổi cách khách hàng tiếp cận du lịch. Phần lớn khách cảm thấy như thể thời gian đã mất, vì vậy họ muốn bù đắp cho những năm mọi người phải ở nhà vì những lệnh phong tỏa chống dịch.

Nhu cầu về bất động sản hạng sang cũng ở mức cao khi Redfin ước tính giá bất động sản hạng sang tăng 5% so với năm trước. Mặc dù lãi suất thế chấp cao đã đóng băng hầu hết thị trường nhà ở, những người mua giàu có dường như không bị trì hoãn bởi chi phí vay cao, nếu điều đó có nghĩa là họ sẽ có một cuộc sống chất lượng hàng đầu.

Jennifer Stillman – một đại lý của hãng bất động sản xa xỉ nói rằng sự thích thú vẫn duy trì mạnh dù với một vài BĐS “giá cao” – tầm 4 triệu USD hoặc hơn và gồm những tiện ích xa xỉ như xây sân tennis, bể bơi và nhà hàng.

Và mặc dù Zandi nói rằng ông hy vọng người tiêu dùng sẽ tránh xa việc mua hàng hóa, những người giàu cũng vẫn tiếp tục mua các mặt hàng giá cao. Doanh số bán ô tô hạng sang ghi nhận kỷ lục mới, tăng 6% lên 627 tỷ USD vào năm 2022. Doanh số bán du thuyền và máy bay phản lực tư nhân cũng vậy, tăng 18% lên 28 tỷ USD.

“Nếu đây là richcession, người giàu có lẽ sẽ nói hãy mang tới đây nào. Với tôi, đây không phải cảm giác giống như richcession”, Zandi nói.

Có thể bạn quan tâm

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Dù tài sản của mọi nhóm thu nhập tại Mỹ đều tăng trong những năm gần đây, nhưng giá nhà leo thang, thị trường chứng khoán bùng nổ và tác động không đồng đều của lạm phát đang khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, làm nổi bật thực trạng của một nền kinh tế hình chữ K…

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Nghiên cứu của ECB cho thấy những tác động kéo dài từ lạm phát hậu đại dịch và các cuộc xung đột địa chính trị đang khiến người tiêu dùng châu Âu bi quan hơn về triển vọng kinh tế, từ đó thắt chặt chi tiêu và làm gia tăng nguy cơ đình lạm…

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Từ một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên chiếc ví nhựa nhỏ năm 1974, Hello Kitty đã phát triển thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ USD nhờ chiến lược thương mại hoá thông minh và khả năng chinh phục nhiều thế hệ người tiêu dùng…

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Từ một nhà sản xuất chip ít được chú ý, Micron đã vươn lên để bước vào câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ USD nhờ làn sóng AI bùng nổ, qua đó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành công nghệ toàn cầu khi các công ty hạ tầng bán dẫn ngày càng đóng vai trò trung tâm…

Ông Taro Tsurugashima trình bản kiến nghị với 53.000 chữ ký kêu gọi sửa đổi các điều kiện cấp thị thực quản lý doanh nghiệp đang bị siết chặt

Nhật Bản siết visa đối với doanh nhân nước ngoài

Nhật Bản đang siết chặt visa quản lý doanh nghiệp với yêu cầu vốn và điều kiện khắt khe hơn, đẩy nhiều chủ doanh nghiệp nước ngoài vào cảnh phải đóng cửa doanh nghiệp, rời khỏi nước này hoặc đối mặt nguy cơ bị trục xuất…