Ông Tập ra lệnh quân đội Trung Quốc sẵn sàng chiến đấu cao nhất trong năm 2021

Chủ tịch Tập Cận Bình trong mệnh lệnh năm 2021 ra lệnh cho quân đội tăng cường huấn luyện chiến đấu và sử dụng nhiều công nghệ cao hơn trong các cuộc diễn tập.

Trong mệnh lệnh đầu năm mới cho các lực lượng vũ trang Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh yêu cầu "sẵn sàng chiến đấu toàn thời gian", và cho biết Quân đội Trung Quốc phải sử dụng những kinh nghiệm thực tế chiến trường để nâng cao năng lực tác chiến.

Chủ tịch Tập Cận Bình, cũng là Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương (CMC), cơ quan chỉ huy quân sự tối cao của Trung Quốc, nhấn mạnh PLA phải sẵn sàng "hành động bất cứ lúc nào" khi các lực lượng vũ trang quốc gia này bắt đầu mùa huấn luyện quân sự năm 2021 ngày 2/1.

 “Các cấp chỉ huy và chiến sĩ toàn quân phải… nêu cao tinh thần dũng cảm, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh” - bản mệnh lệnh ghi rõ, nhấn mạnh năm 2021 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Ông Tập chỉ đạo PLA tăng cường “đào tạo trên chiến tuyến” và “tăng cường mạnh mẽ” ứng dụng công nghệ hiện đại trong các cuộc diễn tập. Xác định công nghệ hiện đại là “cốt lõi của hiệu quả chiến đấu”, chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh cho quân đội sử dụng công nghệ mô phỏng máy tính trong những cuộc diễn tập với quy mô khác nhau và nghiên cứu ứng dụng thêm nhiều giải pháp công nghệ cao, trực tuyến vào các hoạt động huấn luyện và diễn tập.

Theo South China Morning Post, bản mệnh lệnh đề cập đến "các cuộc chiến đấu trên tiền tuyến" không xác định trong mệnh lệnh chung đầu năm cho các lực lượng vũ trang là một khác biệt so với các mệnh lệnh trước đó, nội dung yêu cầu PLA "kiểm soát các cuộc khủng hoảng và ngăn chặn chiến tranh."

Trung Quốc đang trong bối cảnh gia tăng ​​căng thẳng với nước láng giềng Ấn Độ và Đài Loan trong suốt năm 2020.

Xung đột dọc theo biên giới Himalaya đến đỉnh điểm khi diễn ra cuộc giao tranh đẫm máu không sử dụng vũ khí nóng tháng 6, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, và Trung Quốc gánh chịu một con số thương vong không được tiết lộ. Tình hình tuyến biên giới vẫn căng thẳng, mặc dù đã có những cam kết giảm leo thang của cả hai bên.

Tháng trước, tàu sân bay Trung Quốc cùng một số chiến hạm khác đã hải trình qua eo biển Đài Loan, một ngày sau khi chiến hạm Mỹ cũng cơ động qua vùng nước nhạy cảm này. Bắc Kinh cũng tăng cường củng cố sức mạnh quân sự trong khu vực khi Đài Bắc khởi động chương trình tái vũ trang và có một số thỏa thuận vũ khí lớn với Washington.

Trung Quốc và Mỹ tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về những hành động khiêu khích ở Biển Đông, mối quan hệ của hai siêu cường này đang suy giảm nghiêm trọng trong chiến tranh thương mại và sự ủng hộ của Washington đối với phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Quân đội Trung Quốc đứng thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Nga. Bắc Kinh trong năm đã trưng bày một số lượng lớn các vũ khí mới và đó là một thông điệp rõ ràng. Trung Quốc đang trong giai đoạn hình thành một lực lượng quân sự có hệ thống vũ khí tối tân nhất thế giới.

Quân đội Trung Quốc đang phát triển nhiều vũ khí hiện đại trong năm 2020

Trong những năm gần đây, Trung Quốc thành công phát triển nhiều loại vũ khí công nghệ cao cho lục quân, hải quân và không quân. Bắc Kinh đặt ưu tiên hàng đầu là phát triển lực lượng hải quân và không quân.

Quốc gia này vẫn tụt hậu so với Nga trong một số lĩnh vực công nghệ quân sư như động cơ máy bay và tên lửa, tàu ngầm, tên lửa hành trình, nhưng đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách này. Trung Quốc cũng đang trở thành siêu cường xuất khẩu vũ khí giá rẻ, nhưng có hiệu quả tác chiến theo tuyên truyền không kém Mỹ cho các nước đang phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…