Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Mới đây, Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích đạo luật mới về thời trang siêu nhanh của Pháp, cho rằng việc đạo luật nhắm vào các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Shein và Temu là mang tính phân biệt đối xử. Trung Quốc kêu gọi Pháp dừng triển khai đạo luật mới nếu không sẽ có các biện pháp đáp trả.

Đáp lại những cáo buộc này, một nguồn tin từ một cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao Pháp nói với Euronews rằng những tuyên bố trên là sai sự thật, nhấn mạnh đạo luật mới không mang tính phân biệt đối xử và được đưa ra nhằm bảo vệ môi trường và người tiêu dùng.

Đạo luật nói trên chính thức có hiệu lực vào ngày 1/9, áp dụng các khoản phí đối với sản phẩm quần áo, giày dép và đồ vải gia dụng được bán thông qua mô hình kinh doanh thời trang siêu nhanh. Khoản phí dao động từ 0,25 euro đến 12 euro mỗi sản phẩm trong năm 2026, và mức tối đa sẽ tăng lên 20 euro từ năm 2030.

Đạo luật của Pháp xác định thời trang siêu nhanh dựa trên hai tiêu chí, đó là số lượng sản phẩm mới mà một doanh nghiệp đưa ra thị trường và việc doanh nghiệp đó có khuyến khích khách hàng sửa chữa thay vì thay mới sản phẩm hay không. Mức phí trên mỗi sản phẩm sẽ được áp dụng theo một thang điểm nhất định, tùy thuộc vào mức độ mà từng sản phẩm đạt được ở cả hai tiêu chí này.

Đạo luật được đưa ra nhằm giảm tác động môi trường của ngành thời trang, đồng thời bảo vệ ngành may mặc nội địa của Pháp trước làn sóng sản phẩm giá rẻ tràn vào thị trường.

Có thể thấy, đạo luật có tác động trực tiếp đến các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc như Shein, Temu và AliExpress.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Huang Ling nói tại một cuộc họp báo hôm 3/9 rằng Trung Quốc vô cùng không hài lòng với quyết định của Pháp và cho rằng đây là một hạn chế thương mại mang tính phân biệt đối xử.

Phía Trung Quốc cho rằng đạo luật này dùng các tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững để áp dụng những tiêu chuẩn kép, đồng thời có thể vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) về nguyên tắc không phân biệt đối xử.

“Nếu Pháp vẫn kiên quyết triển khai, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc. Pháp sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh từ việc này”, bà Huang Lin nói thêm.

Theo nguồn tin từ Cơ quan Ngoại thương và Thu hút đầu tư Pháp, dù không có sự phân biệt đối xử, Trung Quốc có quyền nêu các vấn đề liên quan đến đạo luật này với WTO. “Việc Trung Quốc cảm thấy mình đang trở thành đối tượng bị nhắm tới thực sự là điều chúng tôi đã nghe nói. Tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng trao đổi với họ để hiểu mức độ mà họ cảm thấy mình bị nhắm tới [...] Nếu Trung Quốc có các vấn đề mang tính kỹ thuật với đạo luật, nước này hoàn toàn có quyền đưa những vấn đề đó lên WTO”.

“Quốc hội của chúng tôi là cơ quan có chủ quyền và đã đưa ra quyết định. Quốc hội đã thông qua đạo luật này và chúng tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định đó. Kiểu đe dọa này, thách thức đối với vị thế chủ quyền của một quốc gia, là cưỡng ép, là trả đũa kinh tế. Nhưng hiện tại, nó vẫn chỉ là một lời đe dọa”, Cơ quan Pháp chia sẻ.

Ủy ban châu Âu đã bày tỏ quan ngại về việc liệu đạo luật chống thời trang siêu nhanh của Pháp có tương thích với luật pháp Liên minh châu Âu hay không, đặc biệt liên quan đến lệnh cấm quảng cáo, trong đó cấm các chiến dịch quảng bá và hoạt động tiếp thị thông qua người có ảnh hưởng đối với các thương hiệu thời trang siêu nhanh.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Cơ quan Ngoại thương và Thu hút đầu tư Pháp, đạo luật đã được sửa đổi và có cơ sở vững chắc. “Chúng tôi đã dành thời gian để giải quyết những quan ngại của Ủy ban châu Âu, cũng như các câu hỏi về khả năng tương thích với nhiều chỉ thị khác nhau. Vẫn còn những câu hỏi được đặt ra, nhưng chúng tôi tự tin. Theo quan điểm của chúng tôi, không còn vấn đề nào chưa được giải quyết”, đại diện của Cơ quan chia sẻ với phóng viên Euronews.

Hiện Trung Quốc chưa cho biết nước này có thể áp dụng những biện pháp trả đũa nào. Tuy nhiên, Bắc Kinh từng nhắm tới các lợi ích của Pháp trong quá khứ, khi áp dụng loạt biện pháp chống bán phá giá đối với rượu mạnh châu Âu vào năm 2024, sau khi Liên minh châu Âu quyết định áp thuế đối với xe điện Trung Quốc. Các nhà sản xuất cognac của Pháp nằm trong số những doanh nghiệp trở thành tâm điểm của cuộc đối đầu về thuế quan giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm