Phiên họp cổ đông bất thường của FLC phải lùi sang đầu tháng 7

FLC hoãn họp đại hội cổ đông bất thường do tỷ lệ tham dự dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tập đoàn này lùi lịch dự kiến đến ngày 2/7.
Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC đã không thể diễn ra - Ảnh: Vnexpress
Đại hội đồng cổ đông bất thường của FLC đã không thể diễn ra - Ảnh: Vnexpress

Sáng 10/6, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC, mã cổ phiếu: FLC) tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. Buổi họp chưa diễn ra nhưng dưới chân tòa nhà 265 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy, Hà Nội), hàng chục người là chủ sở hữu condotel FLC Grand Hotel Hạ Long đã tập trung tại đây và đồng thanh hô vang, yêu cầu FLC trả tiền.

Lịch họp dự kiến bắt đầu lúc 9h. Tuy nhiên, đến 9h30, bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC, cho biết theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tổng số cổ đông tham dự họp đại hội của FLC là 239 người (trên tổng số 80.459 cổ đông), tương ứng đại diện cho trên 239 triệu cổ phần, chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 33,77% vốn điều lệ.

Do đó, FLC đã không tiến hành khai mạc phiên họp cổ đông bất thường lần 1. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết sẽ triệu tập họp đại hội cổ đông bất thường lần 2 và dự kiến trong ngày 2/7. Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách chốt ngày 9/5.

Có thể bạn quan tâm