Lên sàn chậm trễ, Sabeco và Habeco phải kiểm điểm trước Bộ Công Thương

Nhấn mạnh về chủ trương niêm yết trên sàn chứng khoán của Sabeco và Habeco, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết, nếu không thực hiện đúng kế hoạch đề ra, hai doanh nghiệp sẽ phải kiểm điểm trước Bộ
Lên sàn chậm trễ, Sabeco và Habeco phải kiểm điểm trước Bộ Công Thương

Nhấn mạnh về chủ trương niêm yết trên sàn chứng khoán của Sabeco và Habeco, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cho biết, nếu không thực hiện đúng kế hoạch đề ra, hai doanh nghiệp sẽ phải kiểm điểm trước Bộ Công Thương.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là kiên quyết sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước, trong đó là bán phần vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước, với chủ trương là minh bạch, công khai bán cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Việc bán dứt khoát phải thông qua hình thức đấu giá, không bán chỉ định cho một nhà đầu tư.Liên quan đến việc lên sàn chậm, theo Bộ trưởng là lỗi của hai doanh nghiệp đó, bởi lẽ cả hai doanh nghiệp Sabeco và Habeco đã cổ phần hóa từ lâu nhưng chưa thực hiện việc niêm yết lên sàn chứng khoán.Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, trước khi niêm yết, các doanh nghiệp này phải có tư vấn đấu thầu để xác định giá trị, chủ trương là không bán chỉ định, ai đặt giá cao nhất sẽ bán và đặc biệt không có vấn đề lợi ích nhóm để bán cổ phần của doanh nghiệp, với mục tiêu mang lại lợi ích cho nhà nước cao nhất."Việc Thủ tướng giao hai doanh nghiệp này phải niêm yết trên sàn chứng khoán trong năm 2016, nếu chậm thì Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm điểm trước Thủ tướng và hai doanh nghiệp phải kiểm điểm trước Bộ Công Thương về sự chậm chễ, về việc không minh bạch," Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.Theo kế hoạch trước đây, năm 2016 thì cả Sabeco và Habeco sẽ lên sàn. Tuy nhiên, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, trong quá trình thực hiện do nhiều thủ tục phải triển khai nên việc niêm yết lên sàn chứng khoán có khả năng bị chậm.Cụ thể, đối với Habeco một số vướng mắc với đối tác Carlsberg (Đan Mạch) vẫn chưa được giải quyết xong nên khó có khả năng niêm yết ngay trong năm 2016."Nếu có chậm thì việc lên sàn của hai doanh nghiệp này cũng chậm nhất là quý 1/2017," Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nói.Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Tổng công ty rượu bia nước giải khát Hà Nội (Habeco) là doanh nghiệp đã được cổ phần hóa và nhà nước nắm 81,79% vốn điều lệ, trong khi người lao động nắm 0,56%, cổ đông khác giữ 1,88% thì nhà đầu tư chiến lược nắm giữ 15,77%. Dự kiến với Habeco sẽ thoái toàn bộ vốn thuộc sở hữu nhà nước, tương đương 9.000 tỷ đồng trong năm 2016Liên quan đến việc thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty Rượu bia nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), do quy mô lớn nên Bộ Công Thương đề nghị thoái vốn theo lộ trình và chia thành 2 đợt.Trong đó, đợt 1 sẽ thoái 53,59% vốn nhà nước nắm giữ, tương ứng 24.000 tỷ đồng và thực hiện trong năm 2016. Số cổ phần còn lại sẽ thoái vốn trong đợt 2, tương đương giá trị khoảng 16.000 tỷ đồng./.

NHÓM PV (VIETNAM+)

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…