Mỹ: Cứ 8 phút lại có một người tử vong vì Covid-19 tại Los Angeles

Cứ sau 8 phút là có một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 ở Los Angeles
Mỹ: Cứ 8 phút lại có một người tử vong vì Covid-19 tại Los Angeles

Hơn 11.000 cư dân Los Angeles đã tử vong vì Covid-19 kể từ đầu đại dịch. Hơn 5.000 người trên tổng số đã tử vong chỉ trong vòng hai tháng qua, dữ liệu từ Sở Y tế Công cộng L.A cho thấy. Giám đốc Y tế L.A, bà Barbara Ferrer cho biết khu vực đang phải chứng kiến ​​hơn 200 ca tử vong mỗi ngày. 

Theo bà Ferrer, tỷ lệ số ca mắc mới đã tăng 941% kể từ ngày 1/11/2020 và cho đến nay, tỷ lệ ca mắc mới trong tháng 1/2021 cao gấp đôi so với tháng 12/2020. 

Bài đăng trên trang Twitter chính thức của quận Los Angeles vào ngày 7/1/2021.
Bài đăng trên trang Twitter chính thức của quận Los Angeles vào ngày 7/1/2021. 

Số ca nhập viện cao gấp 10 lần so với ngày 1/11/2020, và Giám đốc Dịch vụ Y tế Christina Ghaly cảnh báo về khả năng sẽ có một đợt gia tăng ca nhiễm COVID-19 nữa trong vòng hai tuần tới. Hơn 8.000 người hiện đang phải nhập viện, với 20% đang điều trị tại đơn vị chăm sóc đặc biệt và 19% phải thở máy.

Các bệnh viện của Los Angeles vẫn đang hoạt động trong mức chăm sóc dự phòng, nhưng với nhu cầu quá lớn, có thể sẽ phải chuyển sang chế độ chăm sóc khủng hoảng.

Nếu điều đó xảy ra, bệnh nhân có thể được chuyển đến các khu vực khác và tất cả các bệnh viện sẽ được yêu cầu tạm hoãn các cuộc phẫu thuật tự chọn.

Nguồn: CNN

Có thể bạn quan tâm