Nga tiếp tục thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa mới

Ngày 17/9, RIA.Novosti cho biết, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phóng thử nghiệm thành công tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa mới trên thao trường Sary-Shagan, thuộc nước Cộng hòa Kazakhstan.

Thiếu tướng Sergei Grabchuk, Chỉ huy trưởng Sư đoàn phòng thủ tên lửa Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cho biết: “Sau hàng loạt thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tên lửa mới đã khẳng định chắc chắn những tính năng kỹ thuật theo thiết kế, kíp trắc thủ chiến đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đánh trúng mục tiêu giả định với độ chính xác theo yêu cầu”.

Tốc độ bay của đầu đạn đánh chặn, phá hủy tên lửa đạn đạo đối phương là hơn 3 km / giây.

Nga thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa mới.

Theo các báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong giai đoạn 2017-2021, lực lượng phòng thủ tên lửa đã tiến hành 10 vụ phóng thử tên lửa đánh chặn mới chống tên lửa trên thao trường Sary-Shagan.

Sau cuộc thử nghiệm, ông Igor Korotchenko, thành viên Hội đồng Công chúng Bộ Quốc phòng Nga, trả lời phỏng vấn RIA Novosti nhấn mạnh rằng, các tên lửa đánh chặn mới sẽ làm tăng đáng kể khả năng của hệ thống phòng thủ tên lửa Moscow và Khu vực công nghiệp Trung ương.

Đó là các tên lửa đánh chặn 53T6M, được phát triển để thay thế những tên lửa đánh chặn cũ, hiện đang được trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa A-135.

Có thể bạn quan tâm