Sức bền bất ngờ của nền kinh tế Anh

Nền kinh tế của Anh đã đạt được mức tăng trưởng ngoài dự đoán trong quý 2/2023, tạo tiền đề cho việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tăng lãi suất trong tương lai…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Khu chợ Borough Market tại London, Anh
Khu chợ Borough Market tại London, Anh

Dữ liệu chính thức mới đây từ Văn phòng Thống kế Vương quốc Anh cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 0,2% trong quý 2 so với quý trước, trái ngược với dự đoán về một kết quả không thay đổi từ các nhà kinh tế của Reuters.

Hiệu suất của quý còn được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng hàng tháng 0,5% trong tháng 6, cao hơn tất cả các kỳ vọng trong cuộc thăm dò của Reuters, vốn chỉ ra mức tăng 0,2%.

Ngành sản xuất đã có quý tốt nhất kể từ đầu năm 2019, ngoại trừ sự phục hồi ngắn vào năm 2020, với sản lượng tăng 1,6% trong quý. Đầu tư kinh doanh cũng tăng mạnh 3,4%.

Theo ông Darren Morgan, giám đốc thống kê kinh tế của ONS giải thích, giá nguyên liệu thô giảm đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong sản xuất. Sự gia tăng các hoạt động dịch vụ cũng giúp giữ cho nền kinh tế phát triển, cũng như chi tiêu của chính phủ cho hành chính công, quốc phòng và y tế.

Nhiều ý kiến cho rằng, chi tiêu tiêu dùng tăng lên vào tháng 6 nhờ thời tiết tốt và một loạt các sự kiện trực tiếp, nhưng xu hướng này khó có thể duy trì được trong giai đoạn cuối năm.

Sức bền của nền kinh tế Anh một lần nữa củng cố cho dự đoán Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Chi phí đi vay chuẩn ở Vương quốc Anh hiện đã chạm mốc 5,25% - mức cao nhất kể từ tháng 2/2008.

Nhà quản lý quỹ Neil Birrell từ công ty quản lý tài sản Premier Miton cho biết: “Điều này khiến Ngân hàng Trung ương Anh đau đầu – họ có thể đã sớm nghĩ đến việc tạm dừng tăng lãi suất, nhưng dữ liệu mới đây sẽ khiến điều đó trở nên khó khăn hơn”.

BoE lo ngại, tốc độ tăng trưởng kinh tế đang tạo ra áp lực đối với tiền lương và giá cả. Mặc dù lạm phát Anh đã thấp hơn so với mức cao của năm ngoái, nhưng vẫn còn vượt xa mục tiêu 2% mà ngân hàng đưa ra.

Trong khi nước Anh cho đến nay đã tránh được suy thoái, không như khu vực đồng euro, nhưng các số liệu đã xác nhận hiệu suất tương đối kém kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng thời kỳ khó khăn vẫn đang ở phía trước, bất chấp khả năng phục hồi gần đây của nền kinh tế xứ sở sương mù.

Nhà kinh tế học Ruth Gregory từ công ty tư vấn Capital econom nhận định: “Với phần lớn lực cản từ lãi suất cao hơn, GDP sẽ giảm trong quý 3 và Vương quốc Anh sẽ hướng tới một cuộc suy thoái nhẹ vào cuối năm”.

Không giống như các thành viên G7 khác, nền kinh tế Anh hiện vẫn chưa quay trở lại mức sản lượng trước đại dịch. BoE dự kiến ​​tăng trưởng GDP của nước này sẽ duy trì dưới mức trước đại dịch trong trung hạn. Trong ba năm trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tổng sản lượng của Vương quốc Anh tăng trung bình 0,5% mỗi quý.

Có thể bạn quan tâm