Syria: Đọ súng dữ dội tại phía nam tỉnh Idlib

Tình hình trên tuyến tiếp xúc giữa Quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Idlib tiếp tục gia tăng căng thẳng, các bên thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công hỏa lực và bắn tỉa vào tuyến phòng ngự của nhau.

Đêm ngày 04/05/2020, lực lượng thánh chiến, chủ lực là nhóm Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) tiến hành cuộc tập kích hỏa lực bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) vào trận địa phòng ngự của Quân đội Syria trên khu vực dãy núi Jabal Al-Zawiyah, phía nam Idlib.

Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tấn công quân đội Syria bằng ATGM

Đáp trả, Quân đội Syria sử dụng pháo binh, pháo phản lực đánh phá ác liệt các địa điểm tập trung quân của cả tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía nam Idlib cho biết, pháo binh – tên lửa Syria bắn hàng loạt rockets và đạn pháo vào chiến tuyến phòng ngự của thánh chiến gần thị trấn Al-Bara' trong khu vực Jabal Al-Zawiya.

Sau những loạt pháo đầu tiên, Quân đội Syria mở rộng pháo kích vào một số khu vực dọc theo chiến tuyến lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trong khu vực Jabal Al-Zawiya, gây tổn thất nặng nề cho các trận địa phòng ngự của HTS và NLF trong địa phận tỉnh Idlib.

Pháo binh, pháo phản lực quân đội Syria tấn công thánh chiến ở Idlib. Video Cassad News

Cho đến thời điểm này, lực lượng HTS và NLF vẫn chưa rút quân từ phía nam đường cao tốc M-4 Latakia – Aleppo sang phía bắc, tuyến đường nay vẫn bị ngăn chặn, các cuộc tuần tra chung Nga – Thổ Nhĩ Kỳ chỉ được thực hiện trên một đoạn ngắn phía tây thị trấn Saraqib.

Mặc dù Nga – Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố lệnh ngừng bắn ở Idlib thành công, Quân đội Syria tiếp tục tăng cường binh lực đến vùng nông thôn phía nam Idlib, sẵn sàng cho một chiến dịch tiến công mới nhằm giành lại toàn bộ khu vực này.

Có thể bạn quan tâm