Trung Quốc tiếp tục ngừng áp thuế bổ sung với hàng nhập khẩu từ Mỹ

Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục ngừng áp thuế bổ sung 25% đối với phương tiện và linh kiện ôtô của Mỹ sau ngày 1/4 tới.
Trung Quốc tiếp tục ngừng áp thuế bổ sung với hàng nhập khẩu từ Mỹ

Theo Reuters, ngày 31/3, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết nước này sẽ tiếp tục ngừng áp thuế bổ sung đối với phương tiện và linh kiện ôtô của Mỹ sau ngày 1/4 tới.

Đây được đánh giá là cử chỉ thiện chí đối với quyết định của Mỹ trì hoãn tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

"Trung Quốc tiếp tục ngừng áp thuế bổ sung 25% đối với phương tiện và linh kiện ôtô do Mỹ chế tạo. 

Hồi tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tạm ngừng áp thuế bổ sung 25% đối với phương tiện và linh kiện ôtô do Mỹ chế tạo trong vòng 3 tháng, sau thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.

 Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm