Tỷ phú Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới?

Năm 2018 chứng kiến sự thăng tiến đáng kể của các tỷ phú Việt Nam trên bảng xếp hạng tỷ phú thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có tất cả 4 nhà tỷ phú được xếp hạng trong danh sách Tỷ phú
Tỷ phú Việt Nam ở đâu trên bản đồ thế giới?

Trong năm 2018 vừa qua, đã có thêm 2 tỷ phú Việt Nam ghi danh vào danh sách Tỷ phú thế giới của Forbes (ông Trần Bá Dương và ông Trần Đình Long), nâng tổng số đại diện của Việt Nam góp mặt trong danh sách này lên 4 tỷ phú. Tổng khối lượng tài sản của tỷ phú tăng thêm ở Việt Nam là 6,4 tỷ USD.

Tính đến thời điểm đầu năm 2018, số lượng tỷ phú trên toàn thế giới đã lên đến con số 2.754, tăng 711 so với năm 2017. Trong đó Hoa Kỳ vẫn giữ vị trí đứng đầu về số lượng tỷ phú, con số 585 – đã tăng thêm 20 người so với năm 2017, và tổng số tài sản tỷ phú tăng thêm lên tới 340 tỷ đô la Mỹ. Quốc gia có tốc độ tăng về số lượng tỷ phú nhanh nhất là Trung Quốc – với 54 tỷ phú mới ghi nhận và tổng số tài sản của các tỷ phú Quốc được nâng lên thành 1.123 tỷ đô, tăng 311,4 tỷ.

10 quốc gia có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới

Theo bảng thống kê, có thể thấy mức tăng về số lượng tỷ phú của Việt Nam đang bằng với Nhật Bản, nhưng chỉ bằng 1/27 lần Trung Quốc và bằng 1/10 Hoa Kỳ. Tổng khối lượng tài sản thăng thêm cao hơn so với Brazil, bằng khoảng ¼ lần Nhật Bản, nhưng thấp hơn nhiều so với các quốc gia châu Á còn lại trong danh sách.

Trong khối ASEAN, các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Phillippines, và Singapore có mặt bằng chung khá đồng đều. Thái Lan là quốc gia có số lượng cũng như tổng tài sản tỷ phú lớn nhất. Với Việt Nam, số lượng tỷ phú cũng như tổng khối lượng tài sản tỷ phú của Việt Nam là thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Tổng tài sản tỷ phú của Việt Nam chỉ xấp xỉ 1/7 so với Thái Lan và 1/5 so với các quốc gia còn lại.

Có thể thấy trong khối ASEAN, các quốc gia như Indonesia, Malaysia, Phillippines, và Singapore có mặt bằng chung khá đồng đều. Thái Lan là quốc gia có số lượng cũng như tổng tài sản tỷ phú lớn nhất. Với Việt Nam, số lượng tỷ phú cũng như tổng khối lượng tài sản tỷ phú của Việt Nam là thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác. Tổng tài sản tỷ phú của Việt Nam chỉ xấp xỉ 1/7 so với Thái Lan và 1/5 so với các quốc gia còn lại.

Khối lượng tài sản trung bình của một tỷ phú ở Việt Nam là tương đương so với Canada, ở mức trung bình so với cả trong và ngoài khu vực và nhỉnh hơn so với mức trung bình là 3 tỷ USD của thế giới. Tuy nhiên mật độ tỷ phú trên dân số lại rất thấp so với các quốc gia khác, kể cả trong và ngoài khu vực. Mật độ tỷ phú Việt Nam chỉ bằng một nửa của Indonesia, bằng 1/3 của Phillipines và kém xa Singapore cũng như Thái Lan và Malaysia.

Những con số thú vị về các tỷ phú

1. Độ tuổi trung bình của các tỷ phú trên thế giới là 63 tuổi, 93% tỷ phú trên thế giới ở độ tuổi trên 45. Tỷ phú trẻ nhất chỉ mới 22 tuổi trong khi tỷ phú già nhất nay đã bước sang tuổi thứ 100. Trong khi các tỷ phú Việt Nam ở độ tuổi từ 48-58, trẻ hơn so với mức trung bình của thế giới.

2. Đa số tỷ phú thích kết hôn, 65% trong số họ có vợ hoặc chồng. Cả 4 tỷ phú của Việt Nam đều nằm trong 65% này.

3. 88% tỷ phú thế giới là nam giới, Tỷ phú là nữ giới chỉ chiếm 12% tổng số. Trong khi đó, tỷ lệ này ở Việt Nam là 75%-25%.

4. Có 60% số tỷ phú trên thế giới là những người tự tay gây dựng cơ đồ. Trong khi đó, 26,9% trở thành tỷ phú nhờ đầu tư tài sản được thừa kế. 13% thành tỷ phú ngay khi thừa kế. Các tỷ phủ ở Việt Nam nằm trong 60% đầu tiên, họ đều tự tay gây dựng khối tài sản khổng lồ của mình.

5. Tổng số hơn 2.000 tỷ phú của thế giới đang nắm quyền kiểm soát 4% tài sản trên toàn cầu. Wealth-X cũng nói rằng, 1% dân số giàu nhất thế giới đang kiểm soát 40% tài sản trên toàn cầu.

6. Khoảng 70% các tỷ phú có bằng cử nhân. Tuy nhiên, lượng người theo đuổi tấm bằng sau đại học rất thấp. 22% có trình độ thạc sĩ, 13% có bằng quản trị kinh doanh, 10% là tiến sĩ, 3% có bằng luật và dưới 1% có bằng dược phẩm.

Ông Trần Bá Dương - nguyên là Kỹ sư tốt nghiệp khoa Cơ Khí trường đại học Bách Khoa TPHCM, ông đã theo đuổi đam mê ô tô của mình, thành lập tập đoàn Thaco, trở thành "vua ô tô Việt Nam".

7. Các tỷ phú có xu hướng sở hữu "các tài sản đắt giá không phải là bất động sản". Chẳng hạn, có 30 tỷ phú sở hữu một đội bóng hoặc một giải đua ngựa. Những tài sản khác mà các tỷ phú ưa thích bao gồm du thuyền, máy bay, siêu xe và các tác phẩm nghệ thuật.

ÔngTrần Đình Long – Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát – một trong 4 tỷ phú Việt Nam. Ông Long không chỉ nổi tiếng với con đường kinh doanh thành đạt, ông còn nổi tiếng với thú chơi máy bay và được mệnh danh là "vua thép".

8. Các tỷ phú đầu tư nhiều vào bất động sản, với mức đầu tư trung bình vào lĩnh vực này là 160 triệu USD mỗi người. Họ thường có 4 bất động sản, và đây được xem là một đặc điểm của "lối sống tỷ phú".

Theo Trí thức trẻ

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…