500 người giàu nhất thế giới mất 100 tỷ USD sau 1 ngày

Phiên giao dịch ngày 11/10, sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã khiến tổng tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới "bốc hơi" gần 100 tỷ USD.
500 người giàu nhất thế giới mất 100 tỷ USD sau 1 ngày

Số liệu của xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires cho thấy, đây là phiên mất mát tài sản mạnh thứ nhì từ đầu năm đến nay của nhóm người giàu này.

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, đồng thời là người giàu nhất thế giới, bị mất gần 1/10 giá trị tài sản ròng, khoảng hơn 10 tỷ USD sau khi cổ phiếu của Amazon đã có phiên giảm mạnh nhất trong hơn 2 năm, với mức giảm 6,2%.

"Khối tài sản ròng của tỷ phú giàu nhất châu Âu, ông Bernard Arnault, sụt 4,5%, còn 66,9 tỷ USD. Giá cổ phiếu "đế chế" đồ hiệu LVMH do ông Arnault đứng đầu lao dốc sau khi công ty xác nhận rằng Trung Quốc đang siết chặt kiểm soát việc du khách nước này mang hàng hiệu từ nước ngoài về nước.

Mức giảm trên "cuốn phăng" một nửa giá trị gia tăng tài sản mà ông Arnault có được từ đầu năm. Trước đó, vào hôm thứ Sáu, vị tỷ phú người Pháp đã chứng kiến tài sản ròng sụt 3,5%, khi các mạng xã hội bắt đầu loan tin về việc hải quan Trung Quốc siết kiểm soát việc vận chuyển đồ hiệu.

Trong số 500 tỷ phú thuộc xếp hạng của Bloomberg, có 17 vị mất trên 1 tỷ USD trong phiên này.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là một trong những người mất nhiều nhất tính trên tỷ lệ phần trăm. Khối tài sản ròng của ông sụt 4,5 tỷ USD, tương đương mức giảm 4,9%.

67 vị tỷ phú giàu nhất thế giới, trong đó có ông Bill Gates của Microsoft và ông Mark Zuckerberg của Facebook, mất tổng cộng 32,1 tỷ USD tài sản ròng.

Có thể bạn quan tâm