Cố phiếu công nghệ, dịch vụ kéo chứng khoán Mỹ đi lên

S&P 500 và Nasdaq đều tăng điểm trong ngày 12/6 nhờ được thúc đẩy bởi các cổ phiếu lĩnh vực công nghệ và dịch vụ, trong khi đó Dow Jones đi xuống.
Cố phiếu công nghệ, dịch vụ kéo chứng khoán Mỹ đi lên

Dow Jones giảm 1,58 điểm, tương đương 0,01%, xuống 25.320,73 điểm. S&P 500 tăng 4,85 điểm, tương đương 0,17%, lên 2.786,85 điểm. Nasdaq tăng 43,87 điểm, tương đương 0,57%, lên 7.703,79 điểm.

Trong phiên giao dịch, chỉ số S&P 500 lĩnh vực dịch vụ tăng 1,3%, lĩnh vực công nghệ tăng 0,6%, giúp kéo S&P 500 lên.

Tuy nhiên, đà tăng bị hạn chế do giới đầu tư đang chờ đợi chính sách mới của FED. FED được kỳ vọng sẽ tăng lãi suất lần hai trong năm nay khi kết thúc cuộc họp dài hai ngày, kết thúc ngày 13/6. Giới đầu tư tập trung vào cách FED cụ thể hóa chính sách tiền tệ, đánh giá khả năng cơ quan này tăng lãi suất lần thứ 3 hoặc 4 trong năm nay.

“Mọi người không chắc chắn về điều FED sắp thông báo”, Robert Pavlik, chiến lược gia đầu tư và quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại SlateStone Wealth LLC, New York, nói. “Tôi không nghĩ họ sẽ công bố điều gì liên quan đến khả năng tăng lãi suất vào tháng 12. Nếu họ đề cập ít đến lạm phát, thị trường sẽ có lý do lo ngại”.

Số liệu ngày 12/6 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI Mỹ tháng 5 tăng do giá nhiên liệu tăng. Giới đầu tư không phản ứng trước cam kết của hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên hướng đến phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên sau cuộc họp thượng đỉnh cùng ngày giữa lãnh đạo hai nước ở Singapore.

Tổng khối lượng giao dịch ngày 12/6 là 6,4 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 6,6 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch trước đó.

Có thể bạn quan tâm