Tổng thống Trump từng suýt gây chiến tranh Mỹ - Triều vì... một dòng tweet?

Một dòng bình luận chuẩn bị đăng trên tài khoản Twitter của Tổng thống Donald Trump có thể kéo theo một cuộc xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên.
Tổng thống Trump từng suýt gây chiến tranh Mỹ - Triều vì... một dòng tweet?

Đây là tiết lộ của nhà báo nổi tiếng viết về Nhà Trắng Bob Woodward, nhà báo Woodward cho biết, sự việc trên có thể coi là khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong quá trình căng thẳng hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên. 

“Ông ấy soạn một dòng 'tweet' như sau: ‘Chúng tôi sẽ đưa người thân của quân đoàn tại Hàn Quốc về Mỹ - gia đình của 28.000 người đang ở đó’. Woodward nói.

“Vào thời điểm đó, những người lãnh đạo Lầu Năm Góc đều cảm thấy báo động, rằng ‘Chúa ơi, một dòng tweet và chúng ta có được thông tin đáng tin cậy rằng phía Triều Tiên sẽ coi nó đồng nghĩa với việc một cuộc tấn công sắp xảy ra’”, ông Woodward nói.

Nhưng, cuối cùng, dòng "tweet" đã không được đăng lên.

"Thời điểm đó, giới chức Lầu Năm Góc đã phát hoảng với ý nghĩ: Lạy chúa, chỉ một dòng tweet và chúng ta nhận được thông tin đáng tin cậy rằng Triều Tiên sẽ coi đó là tín hiệu của một cuộc tấn công", nhà báo Woodward viết.

Giữa năm ngoái, căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang sau khi lãnh đạo hai bên lời qua tiếng lại. Trong khi Triều Tiên cảnh báo có thể phóng tên lửa có tầm bắn tới đảo Hawaii của Mỹ thì Tổng thống Trump cảnh báo tại Liên Hợp Quốc rằng, Washington có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên.

Nhà báo Woodward chính là tác giả của cuốn sách "Nỗi sợ: Trump trong Nhà Trắng" đang gây xôn xao dư luận Mỹ. Trong cuốn sách này, tác giả Woodward đã đưa ra nhiều thông tin bất lợi đối với Tổng thống Trump.

Phản bác những thông tin trong cuốn sách, Tổng thống Trump nói: "Cuốn sách của Woodward là một trò lừa đảo. Nếu tôi từng nói những câu như vậy thì chắc chắn tôi đã không được bầu làm tổng thống”.

Có thể bạn quan tâm