Vụ mất tích MH370: Có bằng chứng mới về vị trí máy bay rơi

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của Malaysia Airlines nhiều khả năng nằm ở phía bắc của khu vực tìm kiếm chính trên Ấn Độ Dương.
Vụ mất tích MH370: Có bằng chứng mới về vị trí máy bay rơi

Các nhà khoa học Australia vừa cho biết, những phân tích mô hình trôi dạt bản sao mảnh vỡ máy bay mất tích MH370 cho thấy rằng, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia biến mất cùng 239 hành khách ngày 8/3 năm 2014 có thể bị rơi ở phía bắc khu vực tìm kiếm chính tại Ấn Độ Dương.

Đây là khu vực từng bị bỏ sót trong quá trình tìm kiếm hơn 120.000 km2 ở vùng biển phía Tây Nam Australia.

Báo cáo của Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối thịnh vượng chung (CSRO) đã đưa ra dữ liệu phân tích từ việc thử nghiệm mô hình trôi dạt trên đại dương với một phần cánh thực sự của một chiếc Boeing-777 thực tế, giống với mảnh vỡ của MH370 được tìm thấy gần đảo Reunion tháng 7/2015.

"Sau khi phân tích dữ liệu mô hình trôi dạt trên biển, các nhà khoa học xác định rằng, vị trí chiếc MH370 rơi có thể nằm trong  khu vực rộng khoảng 25.000 km2 ở phía Bắc vùng tìm kiếm chính tại nam Ấn Độ Dương.

Khu vực này từng được nhóm nghiên cứu khoanh vùng tìm kiếm trong một bản báo cáo hồi đầu năm. Tuy nhiên, giới chức Australia đã bác bỏ, cho rằng nghiên cứu đã không đưa ra một “vị trí cụ thể” về chiếc máy bay rơi.

Theo Tiến sĩ David Grinfin, những thử nghiệm mới càng khẳng định thêm mức độ chắc chắn về vị trí tìm kiếm chiếc máy bay rơi mà các nhà khoa học đề xuất hồi tháng 12 trước đó.

Cách đây hơn 3 năm, chuyến bay mang số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc) đã biến mất một cách bí ẩn.

Mặc dù Australia, Malaysia, và Trung Quốc tiến hành chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử ngành hàng không thế giới tại vùng biển phía Nam Ấn Độ Dương song dấu vết chiếc MH370 cùng với 239 người trên đó vẫn biệt tăm. Hồi tháng 1/2017, ba nước cùng tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm MH370.

Có thể bạn quan tâm