Bão giá nhà ở đẩy nhiều người dân châu Âu vào cảnh vô gia cư

Giá và chi phí thuê nhà liên tục leo thang trong gần một thập kỷ qua đang khiến quyền tiếp cận nhà ở của hàng triệu người dân châu Âu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, làm gia tăng nguy cơ vô gia cư và tạo thêm áp lực đối với an sinh xã hội trên toàn khu vực…

Theo báo cáo của Cơ quan Quyền Cơ bản của Liên minh châu Âu (FRA), chi phí sinh hoạt, đặc biệt là giá nhà ở, đang gây sức ép lên các quyền cơ bản của người dân Châu Âu, cụ thể là quyền tiếp cận chỗ ở phù hợp.

FRA trích dẫn dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat cho thấy giá nhà tại toàn bộ Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 53% trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2024, còn giá thuê nhà tăng gần 17% trong cùng kỳ.

“Chi phí tăng vọt đang ảnh hưởng đến rất nhiều cá nhân và gia đình, khi ngày càng nhiều người không còn đủ khả năng chi trả cho nơi ở của mình và đối mặt với nguy cơ trở thành người vô gia cư”, bà Sirpa Rautio, Giám đốc FRA, nhấn mạnh trong báo cáo.

Cùng lúc đó, FRA lưu ý có những dấu hiệu cho thấy tình trạng vô gia cư đang gia tăng nhanh chóng. Liên đoàn các tổ chức quốc gia làm việc với người vô gia cư tại châu Âu (Feantsa) ước tính gần 1,3 triệu người đã rơi vào cảnh vô gia cư tại EU trong năm 2025.

Giới trẻ là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ áp lực chi phí nhà ở.

“Người trẻ và các nhóm dễ bị tổn thương đang phải đối mặt với những thách thức làm suy giảm khả năng tiếp cận quyền cơ bản về nhà ở phù hợp, đồng thời nhiều người vẫn chưa được bảo vệ trước nguy cơ bị trục xuất khỏi nơi ở”, bà Sirpa Rautio chia sẻ thêm.

FRA lưu ý rằng quyền được tiếp cận nhà ở phù hợp được công nhận trong luật nhân quyền quốc tế và áp dụng cho mọi đối tượng, bao gồm người di cư, người tị nạn và người xin tị nạn. Các thỏa thuận quốc tế và châu Âu cũng yêu cầu các chính phủ phải ngăn chặn tình trạng vô gia cư, cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở giá phải chăng và bảo vệ người dân khỏi sự phân biệt đối xử trong lĩnh vực nhà ở.

Trong báo cáo của mình, FRA kêu gọi các chính phủ áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với chính sách nhà ở nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng vô gia cư, bảo vệ người dân trước các vụ cưỡng chế di dời và xây dựng các cơ chế bảo vệ dành cho những nhóm yếu thế.

Bà Sirpa Rautio đồng thời cho rằng EU đang phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc duy trì quản trị dựa trên luật lệ và bảo vệ các quyền cơ bản, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và các mối đe dọa an ninh ngày càng nghiêm trọng.

“Môi trường quốc tế khó lường cùng các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới đang tác động trực tiếp đến cuộc sống trong khối, đặc biệt là cảm giác an toàn và mức độ hạnh phúc của người dân”, bà nói.

Báo cáo của FRA bao quát toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU, đồng thời bao gồm cả Albania, Bắc Macedonia và Serbia.

Có thể bạn quan tâm