Các nhà sản xuất chip Hoa Kỳ "lobby" để giảm bớt lệnh cấm Huawei

Các nhà cung cấp chip cho Huawei bao gồm Qualcomm và Intel đang âm thầm thúc ép chính phủ Hoa Kỳ nới lỏng lệnh cấm buôn bán cho “gã khổng lồ công nghệ” đến từ Trung Quốc.
Các nhà sản xuất chip Hoa Kỳ "lobby" để giảm bớt lệnh cấm Huawei

Các nhà điều hành của các hãng sản xuất chip hàng đầu Hoa Kỳ như Intel và Xilinx Inc đã có một cuộc họp vào cuối tháng 5 với Bộ thương mại Mỹ để thảo luận về phản ứng đối với vị trí của Huawei trong danh sách đen, một nguồn tin cho hay.

Các lệnh cấm đối với các nhà cung cấp Hoa Kỳ bán sản phẩm cho Huawei, do nghi ngờ từ phía chính phủ đối với vấn đề an ninh quốc gia. Tuy nhiên, theo các nhà sản xuất chip điện tử, những sản phẩm điện thoại và máy chủ của Huawei sử dụng những linh kiện có sẵn và khó có thể gây ra mối lo ngại về bảo mật tương tự như thiết bị mạng 5G của công ty này.

"Đây không phải là vấn đề về việc giúp đỡ Huawei, mà là để ngăn chặn những ảnh hưởng có hại đối với các công ty Hoa Kỳ”, một nhà điều hành nhận xét.

Trong số 70 tỷ USD mà Huawei bỏ ra để mua các linh kiện vào năm 2018, khoảng 11 tỷ USD là cho các công ty của Hoa Kỳ bao gồm có Qualcomm, Intel và Micron Technology Inc.

Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) thừa nhận họ đã cố gắng sắp xếp các cuộc tham vấn với chính phủ Hoa Kỳ để giúp thay mặt các công ty trình bày ngắn gọn về những tác động của lệnh cấm đối với doanh nghiệp. “ Tôi cho rằng lệnh cấm không nên áp lên những công nghệ không liên quan đến an ninh quốc gia, và chúng tôi đã truyền đạt quan điểm này đến chính phủ,” ông Keith Goodrich, phó chủ tịch chính sách toàn cầu của SIA cho biết.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Mexico, ông Andrew Williamson – phó chủ tịch phụ trách PR của Huawei nhấn mạnh công ty “không yêu cầu ai vận động hành lang thay mặt mình”.

“Họ làm việc đó (lobby) xuất phát từ mong muốn của chính họ, Huawei là một trong những khách hàng lớn,” ông nói thêm rằng việc các nhà sản xuất phải “cắt đứt” với Huawei có thể sẽ đem lại “hậu quả thảm khốc” cho doanh thu của công ty. Các quan sát viên Trung Quốc cho rằng các nhà cung cấp của Hoa Kỳ về cơ bản đang ở thế tiến thoái lưỡng nan: Vừa không muốn bị coi là đang trợ giúp cho “đối tượng bị cáo buộc” nhưng cũng sợ mất một khách hàng "sộp" vào tay người khác.

Bản thân Huawei không có nhiều ý định vận động hành lang ở Washington về vấn đề này, nhưng đã xem xét việc gửi thư đến Bộ thương mại. “Đơn giản là chúng tôi không có các kênh liên lạc khác” chủ tịch Huawei, ông Liang Hua chia sẻ với các phóng viên vào đầu tháng này. Một tháng sau khi bị đưa vào danh sách đen, Huawei đã không có nhiều phản ứng với chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề này. Đồng thời, họ cũng cắt giảm các nỗ lực vận động hành lang ngay cả trước lệnh cấm. Năm ngoaí, Huawei đã sa thải 5 nhân viên văn phòng tại Washington, bao gồm phó chủ tịch đối ngoại và cắt giảm chi phí cho việc vận động hành lang, Reuters đưa tin.

Bộ thương mại Hoa Kỳ đã đưa ra một nhượng bộ sau khi lệnh cấm được đưa ra, thông báo vào ngày 20/5 sẽ cung cấp giấy phép chung tạm thời cho phép Huawei mua hàng hoá của Hoa Kỳ nhằm giúp duy trì được độ ổn định của mạng và thiết bị cho các khách hàng hiện tại.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...