Chữ “Tình” của Huỳnh Thanh Vạn

Huỳnh Thanh Vạn là một doanh nhân trẻ mê kinh doanh với tham vọng tỷ đô cùng ngành xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam. Nhưng có một Huỳnh Thanh Vạn rất khác sau đại dịch Covid-19. Anh nói ít hơn về những con số mà thay vào đó là những chia sẻ về giá trị thực sự mà một doanh nhân có thể mang lại.
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần S Furniture
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần S Furniture

Tôi gặp Huỳnh Thanh Vạn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần S Furniture, cách đây khoảng 4 - 5 năm. Anh thuộc thế hệ doanh nhân 7x “đời giữa”, quê Tiền Giang. Nhà nghèo nên từ nhỏ, Vạn đã lao vào “thương trường” buôn bán đủ thứ, theo ghe của cha ngược xuôi trên kênh rạch để bán giống cây bạch đàn. Những trải nghiệm buôn bán từ rất sớm đã ngấm dần, trở thành “máu” kinh doanh sau này của Vạn.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Nông lâm TP.HCM, Huỳnh Thanh Vạn về làm việc tại Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đông Hoà, đơn vị có truyền thống và có thương hiệu trong ngành chế biến gỗ xuất khẩu, trực thuộc Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

Với sự nỗ lực và sự nhạy bén vốn có, Huỳnh Thanh Vạn thăng tiến rất nhanh trong công việc, được bổ nhiệm Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gỗ Dĩ An năm 2008, rồi sau đó là Giám đốc Xí nghiệp Chế biến gỗ Đông Hoà năm 2010.

Năm 2015, khi nhận thấy môi trường làm việc không còn phù hợp, Huỳnh Thanh Vạn quyết định rẽ sang một hướng khác, đó là thành lập Công ty Cổ phần S Furniture chuyên về chế biến và xuất khẩu đồ gỗ, nơi anh có thể “gửi gắm” tất cả những ý tưởng, hoài bão của mình. Một trong số đó là xây dựng “môi trường làm việc hạnh phúc”, thân thiện, mọi người đối đãi với nhau như những người thân trong gia đình.

Tình người “3 tại chỗ”

Tôi và anh Vạn thường hẹn gặp nhau buổi sáng tại một quán café ở Sài Gòn. Anh em trò chuyện, trao đổi công việc với nhau một chút rồi anh lại tất bật đến văn phòng, nhà máy tại Bình Dương. Dù quen biết đã 4 – 5 năm nhưng lần này, tôi mới tới thăm và “tận mục sở thị” môi trường làm việc hạnh phúc mà anh tâm đắc xây dựng trong nhiều năm qua.

Ngạc nhiên nhưng không bất ngờ. Diện tích 2,5ha của S Furniture được anh xây dựng như một “khu phức hợp” bao gồm không gian làm việc, ăn uống, giải trí đầy đủ với sân tennis, sân cầu lông, bàn bida, bi lắc, bóng bàn…, nói chung là đủ các món để anh em cán bộ công nhân viên S Furniture có thể giải tỏa stress, vui chơi thoải mái với nhau sau giờ làm.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đây chính là “đại bản doanh” mà S Furniture thực hiện “3 tại chỗ” để duy trì sản xuất, đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa xuất khẩu cho các đối tác không bị đứt gãy.

“Đó là những tháng ngày kinh hoàng nhưng cũng hết sức ngoạn mục mà anh em S Furniture đã cùng nắm tay nhau để vượt qua”, Huỳnh Thanh Vạn chia sẻ và nhớ lại bối cảnh hoang mang, sợ hãi lúc đó khi hàng chục ngàn công nhân tại các khu công nghiệp của Bình Dương bị nhiễm Covid-19.

Vị CEO chưa một lần “qua đêm” tại S Furniture quyết định ở lại, thực hiện “3 tại chỗ” cùng anh em cán bộ, công nhân viên. Lo ăn ở, sinh hoạt ngay tại nhà máy cho hơn 400 cán bộ, công nhân viên là chuyện không hề đơn giản và rất tốn kém nhưng “chỉ huy trưởng” Huỳnh Thanh Vạn không hề đắn đo. Anh cho triển khai lắp đặt ngay các “tiện ích” để đảm bảo tốt nhất các sinh hoạt hàng ngày của người lao động như ăn, ngủ, tắm giặt, chia cán bộ - nhân viên thành các tổ nhóm để tránh lây nhiễm chéo.

Nhưng điều quan trọng lúc đó, theo anh Vạn nằm ở tâm lý của người lao động khi họ hoang mang, lo lắng về dịch bệnh. Vì thế, việc đầu tiên, anh cùng với các cán bộ chủ chốt của S Furniture phải làm là công tác truyền thông để họ thực sự yên tâm, rằng ở đây, họ được đảm bảo an toàn về sức khỏe, đời sống. Công tác xét nghiệm, dù rất tốn kém tiền bạc nhưng anh đã phối hợp với các lực lượng y tế tiến hành thường xuyên nhằm sàng lọc, ngăn ngừa nguy cơ nhiễm khi thực hiện “3 tại chỗ”.

“Lúc này, tôi mới thấm câu “gieo nhân nào, gặt quả nấy”. Hai khó khăn lớn nhất lúc đó là vắc xin và lương thực, thực phẩm, cái gì cũng thiếu thốn nhưng may mắn là S Furniture đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ nhiều phía”, anh Vạn chia sẻ và khẳng định: “Tiền lúc đó không là gì, chỉ có tình người mới có thể giúp nhau vượt qua đại dịch. Người thân của cán bộ, công nhân viên S Furniture từ nhiều vùng miền đã gom góp, gửi từng quả bầu, quả bí, từng ký gạo vào cho con em, rồi mọi người cùng san sẻ để có được những “bữa cơm nhân ái” giữa quay cuồng tâm dịch.

“Kết quả ngoạn mục là trong suốt thời gian thực hiện “3 tại chỗ”, S Furniture chỉ có 4 người bị nhiễm Covid nhưng đều ở thể nhẹ, hoạt động sản xuất – kinh doanh được duy trì. Sau đại dịch, nhiều nhà máy, xí nghiệp tại Bình Dương nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung rơi vào cảnh thiếu lao động vì nhiều người do ám ảnh dịch bệnh đã bỏ việc về quê nhưng tại S Furniture “quân số” vẫn rất đông đủ”, anh Vạn tự hào chia sẻ.

Nỗi niềm “người truyền lửa”

Ngoài mê kinh doanh, Huỳnh Thanh Vạn còn mê đi “truyền lửa” khởi nghiệp cho các bạn trẻ. Mà nói thật, đã có lần anh chia sẻ với tôi: Bảo anh mê truyền lửa khởi nghiệp cũng được vì không khởi nghiệp làm sao có được S Furniture với doanh số xuất khẩu mỗi năm 300 – 400 tỷ đồng như hôm nay nhưng thật lòng là anh sợ các các bạn trẻ chưa trang bị đủ kiến thức, kinh nghiệm đã lao vào khởi nghiệp, rốt cuộc bị thất bại để lại “một đống nợ” cho bản thân và gia đình.

Khởi nghiệp như thế, theo anh sẽ là gánh nặng cho xã hội. Vì vậy, với kinh nghiệm xương máu của mình, anh sẵn sàng mang tiếng “vác tù và hàng tổng” đi nhiều trường đại học để nói chuyện với các bạn sinh viên, hầu mong các bạn sẽ tránh được những thất bại không đáng có.

Hiện anh là Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam, đến nay đã giao lưu tại hơn 40 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, nói chuyện với hơn 50.000 lượt sinh viên, bạn trẻ về khởi nghiệp. Mới đây, khi doanh nghiệp đã “ổn ổn” sau khi bị Covid-19 hoành hành, anh đã có buổi giao lưu với gần 1.000 sinh viên tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM.

Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn hiện là Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam
Doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn hiện là Phó Chủ tịch điều hành Hội đồng Tư vấn và Hỗ trợ Khởi nghiệp quốc gia phía Nam

Từ những kinh nghiệm đúc kết được trong hành trình đi đến thành công của mình, anh khuyên các bạn trẻ hãy cứ dấn thân để hoàn thành ước mơ, khát vọng của mình. Tuy nhiên, vị doanh nhân trẻ cho rằng dấn thân ở đây có nghĩa là dám nghĩ, dám làm, chứ không phải là liều lĩnh. Tỷ lệ lên đến 90% doanh nghiệp sống lay lắt hoặc phá sản chỉ sau một năm thành lập nói lên độ khắc nghiệt của thương trường.

Vì vậy, đừng tưởng khởi nghiệp là dễ, muốn thành công cần phải chuẩn bị đủ hành trang, kiến thức và tinh thần “thép” để bắt đầu và sẵn sàng “đương đầu” với những sóng gió trong kinh doanh.

“Tôi khuyên các bạn, khi còn ở trên ghế nhà trường thì nên tập trung học cho thật giỏi, tranh thủ trang bị cho mình những kỹ năng về giao tiếp, làm việc nhóm, tham gia nhiều hoạt động phong trào để tích lũy kinh nghiệm, vốn sống.

Khi ra trường thì hãy đi làm thuê, làm mướn trước, đừng nóng vội khởi nghiệp ngay. Hiện nay, đa phần các bạn đều khá mộng mơ về ý tưởng của mình và chủ quan cho rằng ý tưởng đó là tuyệt vời, rồi cứ thế lao vào làm, thiếu suy xét một cách cẩn trọng nên thất bại là khó tránh khỏi”.

“Việc thử thách bản thân trong môi trường làm mướn sẽ giúp các bạn học được nhiều điều, tích lũy kinh nghiệm và kiến thức để làm nền cho tương lai làm chủ”, Huỳnh Thanh Vạn chia sẻ và cho biết: Thành công hôm nay của S Furniture có được cũng là nhờ gần 10 năm “trày da tróc vẩy” trong môi trường kinh doanh nhà nước của mình.

Anh cho rằng, yếu tố may mắn trong thành công chỉ chiếm 1% và 99% còn lại là sự cố gắng mỗi ngày. Càng trong lúc khó khăn, càng phải mạnh mẽ để vượt qua. Anh cũng tâm niệm, thành công không chỉ ở những con số, kiếm được bao nhiêu tiền mà còn ở khía cạnh đóng góp được gì cho xã hội.

Đi tìm điểm cân bằng từ âm nhạc

Điều hành một doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu đồ gỗ quy mô trên dưới 500 nhân sự, mỗi tháng xuất khẩu gần 100 container hàng hóa nhiều chủng loại sản phẩm, mẫu mã tới các đối tác nhập khẩu cực kỳ khó tính sẽ không tránh khỏi áp lực. Ngoài gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc thì vị CEO của S Furniture còn tìm đến âm nhạc để cân bằng cuộc sống. Đến nay, Huỳnh Thanh Vạn đã sáng tác trên 10 ca khúc nổi bật với các chủ đề về tuổi trẻ, tình yêu quê hương, đất nước, con người…

Vạn kể: Dòng sông Bảo Định chảy qua, chia quê hương Mỹ Tho của anh thành tả ngạn và hữu ngạn luôn hài hòa, xinh đẹp, cây trái đôi bờ quanh năm tươi tốt. Sông nước miền Tây bồi đắp tâm hồn tuổi thơ, hình thành tính cách phóng khoảng, cởi mở, nhiệt huyết, vì vậy những ca khúc của anh như “Ngọn lửa tuổi trẻ”, “Tình yêu và cuộc sống”, “Sài Gòn nhớ em”, “Mùa đông yêu em”… cũng luôn tràn đầy tình yêu, khát vọng, tinh thần lạc quan hướng về phía trước. Đặc biệt, Huỳnh Thanh Vạn luôn dành tình cảm thiêng liêng cho đấng sinh thành với hai ca khúc rất xúc động là “Nhớ Mẹ” và “Nhớ Mẹ Cửu Long”… Bên cạnh đó là tình yêu biển đảo với các ca khúc như “Hướng về biển đảo”, “Đảo ngọc và em”…

Âm nhạc của doanh nhân Huỳnh Thanh Vạn mộc mạc từ ca từ đến giai điệu nhưng lại rất nồng nàn, nhiệt huyết. “Có những điều chỉ khi được kể bằng âm nhạc mới nói hết được tấm lòng mình”, Vạn chia sẻ và cho biết: Mỗi ca khúc mà anh sáng tác đều được anh gửi gắm vào đó những thông điệp một cách tinh tế, có giá trị lan tỏa hơn nhiều lời nói.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos

Tỷ phú Jeff Bezos trở lại đường đua công nghệ với dự án AI tầm cỡ

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos chính thức trở lại vai trò điều hành sau bốn năm với dự án trí tuệ nhân tạo Project Prometheus, start-up sở hữu khoản vốn khởi đầu lên tới 6,2 tỷ USD và tham vọng phát triển thế hệ AI học từ thế giới thực để phục vụ kỹ thuật và sản xuất trong nhiều lĩnh vực…

Bật mí một điểm chung của 200 CEO thành công nhất thế giới

Bật mí một điểm chung của 200 CEO thành công nhất thế giới

Công ty McKinsey đã nghiên cứu về 200 CEO hàng đầu thế giới và phát hiện họ đều sở hữu một đặc điểm then chốt, đó là tư duy tò mò và tinh thần học hỏi không ngừng, giúp họ thích ứng nhanh trong môi trường lãnh đạo ngày càng phức tạp như hiện nay…

Phim ngắn online “giữ nhiệt” cho ngành điện ảnh

Phim ngắn online “giữ nhiệt” cho ngành điện ảnh

Với thời lượng chỉ 1 - 3 phút, các bộ phim ngắn chiếu mạng của Trung Quốc không chỉ chinh phục khán giả địa phương mà còn lan tỏa sang Bắc Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á, trở thành một hiện tượng mới cho phân khúc giải trí di động…

Sức hút của đồ secondhand đối với giới trẻ

Sức hút của đồ secondhand đối với giới trẻ

Thế hệ trẻ ngày nay coi việc mua sắm đồ secondhand không chỉ là cách để tiết kiệm chi phí mà còn như tuyên ngôn về phong cách và lựa chọn tiêu dùng bền vững. Trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và ý thức môi trường gia tăng, văn hoá đồ cũ đang định hình lại khái niệm tiêu dùng mới...

Đón đầu xu hướng kinh tế bạc, Hàn Quốc triển khai học viện công nghệ dành cho người cao tuổi

Đón đầu xu hướng kinh tế bạc, Hàn Quốc triển khai học viện công nghệ dành cho người cao tuổi

Khi xã hội Hàn Quốc bước vào thời kỳ “siêu già hóa”, các trung tâm người cao tuổi đang trở thành những lớp học kỹ năng số đặc biệt. Tại đây, các cụ ông, cụ bà không chỉ học cách dùng máy tự động, điện thoại thông minh hay thiết bị chăm sóc sức khỏe mà còn hát, tập thể dục và kết nối qua công nghệ…

Sô cô la Dubai tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu

Sô cô la Dubai tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường toàn cầu

Từ một món tráng miệng sang trọng ở Trung Đông, sô cô la Dubai đã trở thành hiện tượng toàn cầu, chinh phục các tín đồ ẩm thực và cả mạng xã hội. “Cơn sốt” này không chỉ lan toả khắp thế giới mà còn làm “rung chuyển” cả ngành thực phẩm với tốc độ tăng trưởng kỷ lục...

Nam Mỹ sẽ trở thành thủ phủ dầu mỏ của thế giới, và những thứ phải đánh đổi

Nam Mỹ sẽ trở thành thủ phủ dầu mỏ của thế giới, nguy hay cơ?

Hàng tỷ thùng dầu mới được cấp phép khoan khai thác ngoài khơi đông bắc Brazil, đang đe dọa tới sự tồn tại của một viên ngọc sinh thái: Rạn san hô nước sâu rộng 3.600 dặm vuông được phát hiện chưa đầy một thập kỷ trước. Câu chuyện về sự đánh đổi giữa tự nhiên và kinh tế đang nóng hơn bao giờ hết...

Đám cưới trở thành bài toán kinh tế khó đối với người Mỹ

Đám cưới trở thành bài toán kinh tế khó đối với người Mỹ

Tổ chức một đám cưới ở Mỹ vốn đã tốn kém, nay còn đội thêm chi phí vì làn sóng thuế quan mới. Từ váy cưới, bánh kem, hoa tươi cho đến nhẫn kim cương, mọi chi tiết đều chịu tác động của chính sách thương mại, khiến đám cưới trở thành bài toán kinh tế đối với nhiều người Mỹ…

Mô hình farmstay tạo nên cú hích tỷ đô

Mô hình farmstay tạo nên cú hích tỷ đô

Trong bối cảnh người dân toàn cầu ngày càng mong muốn tìm kiếm những trải nghiệm gắn liền với thiên nhiên và lối sống bền vững, du lịch farmstay - hình thức nghỉ dưỡng tại các trang trại nông nghiệp - đang trở thành xu hướng nổi bật…

Cổ đông Tesla “bật đèn xanh”gói thù lao 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk thành siêu tỷ phú đầu tiên

Cổ đông Tesla “bật đèn xanh”gói thù lao 1 nghìn tỷ USD, Elon Musk thành siêu tỷ phú đầu tiên

Cổ đông Tesla vừa thông qua gói thù lao khổng lồ dành cho CEO Elon Musk, có thể biến ông thành siêu tỷ phú đầu tiên trong lịch sử. Dù gói lương vấp nhiều tranh cãi, nó phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tầm nhìn táo bạo của ông, người đang đặt cược tương lai Tesla vào robot và trí tuệ nhân tạo…