Hàng nghìn doanh nghiệp Canada đối mặt với nguy cơ phá sản vì không trả nổi nợ ngân hàng

Hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ ở Canada đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản sau khi chính phủ chấm dứt chương trình hỗ trợ thời kỳ đại dịch vào tháng trước, trong khi đó nền kinh tế vẫn đang chững lại vào thời điểm lãi suất cao…

 Hàng nghìn doanh nghiệp Canada đối mặt với nguy cơ phá sản vì không trả nổi nợ ngân hàng

Các doanh nghiệp nhỏ (tuyển dụng ít hơn 100 nhân viên) là những nhân tố rất quan trọng đối với nền kinh tế Canada vì họ cung cấp việc làm cho gần 2/3 trong số 12 triệu lao động tư nhân của đất nước.

Các nhóm vận động hành lang và các nhà kinh tế mới đây đã đưa ra cảnh báo về việc tỷ lệ phá sản đang gia tăng đột biến, ghi nhận con số 38% trong 11 tháng đầu năm 2023 và sẽ có ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế.

Vào tháng 12/2023, các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu phải đối mặt với thời hạn hoàn trả các khoản vay không lãi suất trị giá 60.000 CAD (tương đương 44.676 USD) được cung cấp cho mỗi doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch. Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland tiết lộ vào đầu tuần này rằng trong số 900.000 công ty đã nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, 1/5 trong đó vẫn hoàn toàn chưa trả được bất kỳ phần vay nào.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada (CFIB), một nhóm vận động hành lang cho các doanh nghiệp nhỏ, ước tính có tới 1/4 trong số 900.000 doanh nghiệp tiếp tục trễ thời hạn.

Theo dữ liệu chính thức mới nhất, có khoảng 1,2 triệu doanh nghiệp nhỏ tại Canada vào năm 2021 và đóng góp hơn 1/3 vào GDP của đất nước.

“Có hàng chục nghìn, nếu không phải hàng trăm nghìn doanh nghiệp, khó thể trả được hết nợ”, ông Dan Kelly, chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada chia sẻ với Reuters và nói thêm rằng rất nhiều khoản nợ chỉ có thể trả lại chính phủ nếu doanh nghiệp đi vay từ ngân hàng với mức lãi suất cao.

Trong số những công ty đã trả nợ, Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Canada ước tính có khoảng 225.000 người đã phải vay ngân hàng vào thời điểm lãi suất trong nước đang ở mức cao nhất trong 22 năm.

Những người không vay được ngân hàng và trễ hạn thanh toán sẽ phải trả đều đặn mức lãi suất 5%/năm trong 2 năm.

Stephen Tapp, nhà kinh tế trưởng tại Phòng Thương mại Canada, nhận xét trong một cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi dự đoán… tình trạng vỡ nợ sẽ gia tăng trong khoảng sáu tháng tới”.

Hội đồng Hội nghị Canada (CBC), một tổ chức tư vấn độc lập, dự báo rằng chi tiêu của người tiêu dùng vào năm 2024 tính trên cơ sở bình quân đầu người dự kiến sẽ giảm hơn nữa so với những gì đã thấy vào năm ngoái.

CBC ước tính, lợi nhuận doanh nghiệp quý đầu tiên của năm sẽ giảm gần một nửa xuống còn 104,5 tỷ CAD so với cùng kỳ năm trước và thời gian còn lại của năm cũng sẽ yếu hơn so với 2023 khi các công ty phải chịu chi phí cao hơn và doanh thu giảm. Theo đánh giá của CBC, khi sự hỗ trợ của chính phủ giảm dần, các doanh nghiệp nhỏ sẽ là những người bị ảnh hưởng lớn nhất.

Người phát ngôn của Bộ tài chính Canada Katherine Cuplinskas đã trả lời câu hỏi của Reuters qua email, nói rằng Bộ Tài chính không mong hề có ý gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế khi doanh nghiệp phải trả các khoản vay được hỗ trợ trong đại dịch. Nhấn mạnh một lần nữa, Katherine Cuplinskas cho biết những người nhận khoản vay từ lâu đã có đầy đủ thông tin về các mốc thời gian hoàn trả và có thể lập kế hoạch cho phù hợp.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giới đầu tư toàn cầu đang dõi theo cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, công nghệ và địa chính trị, qua đó tạo động lực mới cho thị trường Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu…

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Sự bùng nổ của các ứng dụng vay trực tuyến và dịch vụ mua trước trả sau đang đẩy nhiều bạn trẻ Indonesia vào vòng xoáy nợ nần khi việc tiếp cận tín dụng quá dễ dàng nhưng nhận thức tài chính và kiểm soát vay nợ còn hạn chế…

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…