Lãnh đạo chính phủ nào được trả lương hậu hĩnh nhất thế giới?

Theo Forbes, nhà lãnh đạo chính phủ có mức lương cao nhất thế giới hiện là Thủ tướng Singapore Lawrence Wong…

Thủ tướng Singapore Lawrence Wong
Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Trong một báo cáo của Forbes trích dẫn dữ liệu từ trang PoliticalSalaries.com cho thấy, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong hiện là nhà lãnh đạo được hưởng lương cao nhất thế giới, lên tới 1,7 triệu USD mỗi năm.

Singapore vốn nổi tiếng với chính sách trả lương hậu hĩnh cho các lãnh đạo chính phủ. Theo một số ý kiến, chính sách được bắt nguồn từ quan điểm của nhà sáng lập Singapore Lý Quang Diệu, người luôn ủng hộ việc trả lương cao nhằm thu hút nhân tài vào khu vực công và giảm thiểu nguy cơ tham nhũng. Mức lương này cũng được điều chỉnh thường xuyên, dựa trên hiệu quả kinh tế của đất nước và hiệu suất làm việc của các lãnh đạo.

Mức lương của ông Lawrence Wong thậm chí còn vượt xa tân Tổng thống Thuỵ Sĩ Karin Keller - Stutter ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, người vừa nhậm chức vào ngày 1/1/2025 với mức lương hơn 550.000 USD mỗi năm. Thuỵ Sĩ là một trong số ít những quốc gia mà nhiệm kỳ của tổng thống chỉ kéo dài trong đúng 1 năm.

Xếp thứ ba trong bảng xếp hạng, Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhận về 413.351 USD tiền lương mỗi năm.

Mức lương hàng năm của người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden lại thấp hơn một chút so với ông Albanese, vào khoảng 400.000 USD. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump một lần nữa từ chối nhận lương khi bước vào Nhà Trắng, tương tự như quyết định trước đây của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên.

Cũng góp mặt trong danh sách là Thủ tướng Áo Karl Nehammer (317.000 USD), Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (311.971 USD), Thủ tướng Canada Justin Trudeau (301.475 USD) - người vừa xin từ chức sau gần 10 năm cầm quyền - và Thủ tướng Đức Olaf Scholz (293.727 USD).

Nếu tính cả các vùng lãnh thổ, thì Hong Kong trả một mức lương lương khá hấp dẫn cho Trưởng Đặc khu John Lee Ka-chiu, lên tới gần 700.000 USD mỗi năm. Mức lương này được xem như tiếp nối truyền thống trả lương hậu hĩnh cho các thống đốc thuộc địa trước đây.

Một nhà lãnh đạo khác không đứng đầu một quốc gia, nhưng vẫn nhận mức lương khá ấn tượng là bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (358.000 USD). Đây là một trong số những khoản lương cao nhất ở Liên minh châu Âu. Mức lương tương tự cũng được trả cho các quan chức cấp cao EU khác như Chủ tịch Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Tòa án Công lý Liên minh châu Âu.

Nhìn từ góc độ khác, nếu xét thu nhập của các nhà lãnh đạo so với sức mạnh kinh tế của quốc gia mà họ lãnh đạo, thì Tổng thống Kenya William Ruto đứng đầu với thu nhập gần 2.000% GDP bình quân đầu người của nước này (trong năm 2023). Tính theo tỷ giá trung bình, ông Ruto nhận được khoảng 126.000 USD, trong khi GDP bình quân đầu người của Kenya chỉ ở mức 6.300 USD. Tổng thống Tanzania Samia Suluhu Hassan và Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cũng đạt mức trên 1.000%, trong khi Thủ tướng Singapore Lawrence Wong với mức lương 1,7 triệu USD đạt 1.158% so với GDP bình quân đầu người của Singapore là 141.500 USD. Tổng thống Thuỵ Sĩ, Thủ tướng Australia và Thủ tướng New Zealand cũng xuất hiện trong danh sách những nhà lãnh đạo có mức lương cao đáng kể so với GDP bình quân đầu người, trong khi Tổng thống Mỹ Joe Biden lại đứng thứ 9 với mức lương bằng 490% GDP bình quân đầu người vào năm 2023.

Ngược lại, nhà lãnh đạo được trả lương thấp nhất thế giới là Tổng thống Sri Lanka, người nhận mức lương hàng năm chỉ vào khoảng 3.900 USD, tương đương 25% GDP bình quân đầu người. Sự mất giá của đồng rupee Sri Lanka so với USD trong những năm gần đây cũng góp phần làm giảm kể mức lương tổng thống.

Điều này cũng được thấy ở Nigeria khi lương tổng thống tính đến tháng 8/2024 chỉ còn khoảng 2.200 USD, tương đương 95% GDP bình quân đầu người của quốc gia. Một số nước khác như Việt Nam và Pakistan cũng được báo cáo có tỷ lệ dưới 100% theo tiêu chí này. Trong khi đó, mức lương tổng thống thấp có tiếng của Argentina đã được điều chỉnh bởi chính quyền mới dưới thời ông Javier Milei.

Xem thêm

Soi lương các CFO hàng đầu thế giới

Soi lương các CFO hàng đầu thế giới

Lương trung bình của các Giám đốc Tài chính (CFO) đã tăng gần 8,5% vào 2023 khi các ưu đãi dựa trên cổ phiếu được các tập đoàn sử dụng nhiều hơn để giữ người thay vì một mức lương cứng cụ thể...

Có thể bạn quan tâm

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giới đầu tư toàn cầu đang dõi theo cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, công nghệ và địa chính trị, qua đó tạo động lực mới cho thị trường Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu…

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Sự bùng nổ của các ứng dụng vay trực tuyến và dịch vụ mua trước trả sau đang đẩy nhiều bạn trẻ Indonesia vào vòng xoáy nợ nần khi việc tiếp cận tín dụng quá dễ dàng nhưng nhận thức tài chính và kiểm soát vay nợ còn hạn chế…

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…