Lãnh đạo tối cao Iran: Cuộc tấn công bằng tên lửa là “cái tát thẳng mặt” Hoa Kỳ, nhưng vẫn là chưa đủ

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran nhận xét các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào quân đội Mỹ là “một cái tát thẳng mặt” vào Hoa Kỳ, nhưng vẫn là chưa đủ.
Lãnh đạo tối cao Iran: Cuộc tấn công bằng tên lửa là “cái tát thẳng mặt” Hoa Kỳ, nhưng vẫn là chưa đủ

Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei nhận xét trong một bài phát biểu rằng những cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào Hoa Kỳ là một “cú tát thẳng mặt” đối với người Mỹ. Nhưng “hành động quân sự như vậy vẫn là chưa đủ,” hàm ý về những dự định trả thù tiếp theo cho việc Hoa Kỳ giết hại chỉ huy cấp cao Iran Qasem Soleimani. 

Lãnh đạo Khamenei tiếp tục mô tả sự hiện diện của Hoa Kỳ ở Trung Đông là nguồn gốc của mọi ‘rắc rối’ ở Trung Đông và yêu cầu quân đội Mỹ phải rời khỏi khu vực. Ông Khamenei chỉ đích danh Hoa Kỳ, Israel và “hệ thống phương Tây kiêu ngạo” là những kẻ thù của Iran. 

Washington và Tehran đã không có mối quan hệ ngoại giao chính thức kể từ năm 1980. 

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm