Nasdaq và S&P 500 chạm mức cao nhất trong 5 tháng

Hai chỉ số chính của Phố Wall đã đóng cửa với mức tăng khả quan vào 2/2, được thúc đẩy bởi cổ phiếu công nghệ và sự lạc quan sau thông điệp ôn hoà từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.
Nasdaq và S&P 500

Nasdaq và S&P 500 đã chạm mức cao nhất trong 5 tháng nhờ sự lạc quan của các nhà đầu tư sau thông điệp ôn hòa hơn mong đợi từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell trong cuộc họp hôm 1/2. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones trượt dốc, bị đè nặng bởi sự sụt giảm của một số cổ phiếu y tế lớn.

Rick Meckler, đối tác tại Cherry Lane Investments (Mỹ) nhận xét: “Tôi nghĩ rằng những bình luận của Fed đã thực sự khuyến khích các nhà đầu tư tiếp tục mạo hiểm. Điểm mấu chốt ở đây là những thông điệp gây bất ngờ từ ông Jerome Powell.”

Chỉ số S&P 500 tăng 60,55 điểm, tương đương 1,47, Nasdaq Composite tăng 384,50 điểm, tương đương 3,25% và chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 39,02 điểm, tương đương 0,11%.

Cổ phiếu của các “ông lớn” công nghệ như Apple, Amazon và Alphabet cũng tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 2/2, với Apple thêm 3,7%, trong khi Amazon và Alphabet đều tăng trên 7%. 

Lĩnh vực dịch vụ truyền thông đã có đợt tăng lớn nhất trong gần 3 năm là 6,7%, dẫn đầu là mức tăng 23,3% của cổ phiếu Meta. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2013 của công ty, phần lớn nhờ vào báo cáo thu nhập quý 4/2022 vượt qua mong đợi và công bố kế hoạch mua lại 40 tỷ USD cổ phiếu. 

Sau năm 2022 đầy “đau thương”, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã có một khởi đầu mạnh mẽ trong năm nay, với các cổ phiếu công nghệ bắt đầu phục hồi trong bối cảnh thị trường hy vọng về việc Fed sẽ sớm giảm bớt các đợt tăng lãi suất. 

Ngược lại, lĩnh vực năng lượng, một trong những ngành hoạt động nổi bật trong năm ngoái, đã giảm 2,5%, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giảm 0,7%.

Cổ phiếu UnitedHealth Group giảm 5,3% sau khi khi chính phủ Hoa Kỳ đề xuất tỷ lệ hoàn trả cho bảo hiểm Medicare Advantage thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Cổ phiếu Merck giảm 3,3%, sau khi nhà sản xuất dược phẩm dự báo thu nhập năm 2023 thấp hơn ước tính của Phố Wall. Cổ phiếu của nhà sản xuất thuốc Eli Lilly cũng đã giảm 3,5% sau khi doanh số bán thuốc điều trị bệnh tiểu đường được quan tâm của họ bỏ lỡ ước tính.

S&P 500 đã ghi nhận 36 mức cao mới trong 52 tuần và một mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 162 mức cao mới và 16 mức thấp mới.

Khoảng 15 tỷ cổ phiếu đã được trao tay trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, so với mức trung bình hàng ngày là 11,7 tỷ trong 20 phiên gần đây.

Tại châu Âu, chỉ số Stoxx 600 cũng đóng cửa với mức tăng mạnh nhất kể từ 4/2021 là 1,35%, nhờ vào công bố từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng trung ương Anh Quốc (BOE). Cả hai đều quyết định nâng lãi suất lên 0,5 điểm phần trăm và đưa ra những tín hiệu tích cực cho thời gian tới. 

Về giá dầu, dầu thô Brent đã giảm 0,86 USD/thùng 1,04% (tương đương 1,04%) xuống còn 81,98 USD/thùng và dầu WTI giảm 0,64 USD/thùng (tương đương 0,84%) xuống 75,77 USD/thùng. 

Có thể bạn quan tâm