Ngân hàng Trung ương Mexico tăng lãi suất mức cao nhất trong lịch sử sau động thái của Fed

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) đã tăng lãi suất cơ bản thêm lần thứ ba liên tiếp, nâng lãi suất của nước này lên 9,25%, mức cao nhất trong lịch sử sau động thái của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Ngân hàng Trung ương Mexico tăng lãi suất mức cao nhất trong lịch sử sau động thái của Fed

Theo thông cáo của Ngân hàng Trung ương Mexico (Banxico) cho biết, ngân hàng này vừa tăng lãi suất cơ bản thêm 0,75 điểm % lần thứ ba liên tiếp.

Quyết định này dựa trên tình hình lạm phát cao do đại dịch COVID-19 cũng như xung đột địa chính trị, và khả năng lạm phát gây ra những ảnh hưởng lớn hơn đối với nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Banxico cũng nhấn mạnh kỳ vọng tăng trưởng năm 2022 và 2023 đã được điều chỉnh tăng trở lại, trong khi dự báo hoạt động kinh tế quý 3 năm nay sẽ chậm lại so với mức tăng trưởng ghi nhận trong nửa đầu năm.

Hiện lãi suất tham chiếu của Mỹ đang nằm trong biên độ 3%-3,25%, mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 2008.

Ngoài ra, quyết định trên được đưa ra trong thời điểm áp lực lạm phát ở nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latinh vẫn duy trì ở mức cao. Trong nửa đầu tháng 9/2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Mexico đã tăng 8,76%.

Banxico kỳ vọng lạm phát đã đạt đỉnh trong tháng Chín và sẽ tiếp tục giảm cho đến khi đạt mục tiêu 3% (± 1 điểm phần trăm) trong quý 3 năm 2024.

Ngày 21/9 (rạng sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), Fed công bố đợt tăng lãi suất tiếp theo. Đây là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay và là lần thứ 3 liên tiếp Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, mức độ mà Chủ tịch Fed Jerome Powell gọi là “cao bất thường”. Biên độ 3% - 3,25% cũng là lãi suất cao nhất của Fed tính từ tháng 1/2008.

Fed phát đi tín hiệu sẽ tăng lãi suất lên 4,4% trước cuối năm nay trước khi đạt mức đỉnh 4,6% vào năm 2023 để chống lạm phát.

Nhiều ngân hàng Trung ương trên thế giới cũng đã đồng loạt công bố mức lãi suất mới để kiềm chế lạm phát sau khi Fed tăng lãi suất.

Trước đó, vào đầu tháng 5/2022 Chính phủ Mexico cũng đã công bố kế hoạch chống lạm phát, bao gồm trợ cấp xăng giúp giá mặt hàng này không tăng phi mã, mặc dù Cục Quản lý Thuế ước tính biện pháp này có thể tiêu tốn tới 20 tỷ USD ngân sách quốc gia. 

Có thể bạn quan tâm