Phố Wall nhuốm đỏ sau vụ bê bối dữ liệu của Facebook

Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến mức giảm điểm mạnh nhất trong vòng sáu tuần vào ngày hôm qua, sau mức sụt giảm nghiêm trọng của cổ phiếu Facebook, gây áp lực lên các cổ phiếu khác trong ngành công nghệ.
Phố Wall nhuốm đỏ sau vụ bê bối dữ liệu của Facebook

Chứng khoán Mỹ đã chứng kiến mức giảm điểm mạnh nhất trong vòng sáu tuần vào ngày hôm qua, sau mức sụt giảm nghiêm trọng của cổ phiếu Facebook, gây áp lực lên các cổ phiếu khác trong ngành công nghệ.

Sau khi cổ phiếu Facebook giảm 6,8% trong phiên giao dịch ngày hôm qua, chỉ số Nasdaq theo đà giảm 1,8% xuống còn 7.344,24 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 335,60 điểm xuống còn 24.610,91. Chỉ số S&P 500 giảm 1,4% xuống còn 2.712,92 điểm, dẫn đầu bởi các chỉ số từ ngành công nghệ, với mức giảm 2,1%.

Facebook là cổ phiếu có mức giảm sâu nhất trong chỉ số S&P 500. Đây là mức giảm mạnh nhất trong một ngày giao dịch kể từ tháng 3/2014.

Cổ phiếu của công ty công nghệ khổng lồ này đã giảm sau khi các báo cáo cho biết công ty phân tích chính trị Cambridge Analytica đã có thể thu thập dữ liệu của trên 50 triệu hồ sơ người dùng mà không có sự đồng ý của họ. Cambridge Analytica cũng chính là công ty đã hợp tác trong các quảng cáo của Facebook trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm 2016.

Alexander Nix, Giám đốc điều hành của Cambridge Analytica, đã phủ nhận cáo buộc lạm dụng dữ liệu của Facebook cho các mục đích của mình trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016. Bên cạnh đó, các nhà phân tích cũng cho rằng Facebook đã không thực sự nỗ lực để phục hồi dữ liệu của người dùng.

Các cổ phiếu công nghệ khác cũng chứng kiến áp lực bán tháo. Cổ phiếu của Google Alphabet và Apple lần lượt đều giảm 3% và 1,5%.

Người khổng lồ mạng xã hội rơi vào những rắc rối từ khoảng năm 2017, giữa những phát hiện về những tin tức và quảng cáo giả mạo của các tài khoản quốc tịch Nga bị cáo buộc gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

Có thể bạn quan tâm