Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ 1/1

Trung Quốc sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm thịt lợn, quả bơ đông lạnh và cả một số loại chất bán dẫn vào đầu năm tới.
Trung Quốc sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với hơn 850 sản phẩm từ 1/1

Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết nước này sẽ giảm thuế đối với hơn 850 sản phẩm trong đó có thịt lợn, quả bơ và một số chất bán dẫn trong năm tới. Động thái này của Bắc Kinh được đưa ra nhằm tăng cường nhập khẩu trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại cũng như cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. 

Vào năm 2020, Trung Quốc sẽ thực hiện kế hoạch thuế nhập khẩu tạm thời, thấp hơn mức-thuế-được-ưa-chuộng-nhất-quốc-gia, đối với hơn 850 sản phẩm. Tăng 144 so với con số 706 sản phẩm đánh thuế tạm thời vào năm 2019. 

Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong gần 30 năm qua và có thể sẽ phải đối mặt với áp lực giảm phát vào năm tới. Tuy nhiên, chính phủ nước này đã tuyên bố sẽ giữ tăng trưởng trong phạm vi hợp lý vào năm 2020 và duy trì các chính sách mang lại hiệu quả. 

Thuế suất đối với thịt lợn đông lạnh sẽ giảm xuống 8% từ mức 12%, trong khi mức thuế của quả bơ đông lạnh sẽ được giảm từ 30% xuống còn 7%. 

Thuế quan cho một số loại thuốc trị hen suyễn, tiểu đường sẽ được đặt ở mức 0, theo thông tin từ Bộ Tài chính Trung Quốc, trong khi những sản phẩm như gỗ, giấy cũng sẽ được giảm thuế. 

Thuế nhập khẩu đối với chất bán dẫn đa thành phần sẽ được cắt giảm về 0. Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc sẽ hạ thấp hơn nữa mức thuế của các sản phẩm công nghệ thông tin vào 1/7/2020. 

Nguồn: CNBC

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...