Vương quốc Anh: Giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục tăng, lạm phát cao nhất 40 năm

Lạm phát của Vương quốc Anh đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm vào tháng 7 khi giá thực phẩm và năng lượng tăng tiếp tục leo thang gây sức ép đối với các hộ gia đình.
Vương quốc Anh: Giá năng lượng và thực phẩm tiếp tục tăng, lạm phát cao nhất 40 năm

Chỉ số giá tiêu dùng hàng năm được Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) công bố hôm nay đã tăng 10,1%, cao hơn mức dự báo trước đó là 9,8% và tăng từ mức 9,4% của tháng Sáu.

Lạm phát cơ bản – không bao gồm năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá – ở mức 6,2% trong năm tính đến tháng 7 năm 2022, tăng từ mức 5,8% của tháng 6 và cao hơn cả mức dự báo là 5,9%.

ONS cho biết trong báo cáo của mình, giá lương thực tăng là nguyên nhân lớn nhất tác động đến tỷ lệ lạm phát hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.

Ngân hàng Trung ương Anh đã thực hiện sáu lần tăng lãi suất liên tiếp để kiềm chế lạm phát, vào đầu tháng 7, mức tăng cao nhất kể từ năm 1995. Nhiều dự đoán cho rằng Vương quốc Anh sẽ bước vào cuộc suy thoái dài nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Ngân hàng dự báo lạm phát sẽ đạt mức 13,3% trong tháng 10. Các ứng cử viên lãnh đạo Đảng Bảo thủ Liz Truss và Rishi Sunak, một trong số họ sẽ kế nhiệm Boris Johnson làm thủ tướng vào ngày 5 tháng 9 sau cuộc thăm dò ý kiến ​​các thành viên trong đảng, đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc đưa ra các giải pháp triệt để cho cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt chưa tùng xảy ra tại đất nước.

Dan Howe, người đứng đầu quỹ tín thác đầu tư tại Janus Henderson cho biết: “Số liệu lạm phát ngày nay là một lời nhắc nhở thêm cho nhiều hộ gia đình ở Vương quốc Anh rằng họ đang phải đối mặt với thời kỳ khó khăn tài chính đáng kể”.

“Người tiêu dùng đang phải vật lộn với chi phí năng lượng tăng và hóa đơn tại các hộ gia đình cũng tăng cao, tất cả được kết hợp bởi sự thiếu hành động quyết đoán ở cấp độ chính trị.”

Richard Carter, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu lãi suất cố định tại Quilter Cheviot, dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Anh có khả năng sẽ phản ứng tại cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo với một đợt tăng lãi suất 50 điểm cơ bản khác, trong nỗ lực chống lạm phát và cho biết không có nghi ngờ gì về điều đó, cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa.

“Như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều áp lực lên Thủ tướng tiếp theo để có thể giảm nhẹ lạm phát và Ngân hàng Trung ương Anh sẽ gặp phải nhiều khó khăn trong các hành động tiếp theo”, ông nói thêm.

Xem thêm

Áp lực lạm phát lớn năm 2022?

Áp lực lạm phát lớn năm 2022?

Theo nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo điều hành giá của Thủ tướng Chính phủ, áp lực lạm phát là rất lớn trong năm 2022 khi Việt Nam thực hiện các gói hỗ trợ nền kinh tế có quy mô lớn, cùng với chi phí đẩy tăng cao.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…