Alessandro Michele chia sẻ cảm nhận về 'House of Gucci'

Chia sẻ của NTK phần nào đi sâu vào mối quan hệ cá nhân của ông với gia tộc và thương hiệu Gucci.
Alessandro Michele chia sẻ cảm nhận về 'House of Gucci'

Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele gần đây đã bận rộn với nhiều dự án lớn, bao gồm bộ sưu tập “Love Parade” và sự hợp tác mới nhất với adidas, gây tiếng vang lớn tại Tuần lễ thời trang Milan FW22.

Cũng tại show diễn gần đây nhất của mình, nhà thiết kế đã chia sẻ ý kiến và cảm nhận của minh về bộ phim “House of Gucci” có sự tham gia của người bạn thân và “nàng thơ” của nhà mốt, Jared Leto.

Trước khi nói về suy nghĩ của mình, Michele đã lưu ý với mọi người rằng bản thân ông bắt đầu vào công ty khi 30 tuổi, “và bây giờ tôi đã gần 50”.

“Tôi muốn nói rằng tôi đã gặp rất nhiều người từng làm việc với gia đình Gucci, và họ [thành viên của gia đình Gucci] thực sự tinh tế, và khi làm việc, họ là những người nghệ sĩ và nhà sưu tầm.”

Khi nói về hình ảnh Paolo Gucci mà Jared Leto thủ vai, Alessandro Michele đã hồi tưởng lại mối quan hệ với Paolo, “Paolo Gucci thực sự tuyệt vời, thực sự sáng tạo và là một người rất chỉn chu trong cách ăn nói.”

House of Gucci

Tuy nhiên, Michele cũng thừa nhận rằng cách mà đạo diễn Ridley Scott “mô tả” gia tộc Gucci khá là … “lạ lùng”. Dù vậy, NTK cũng đứng ở vị trí khách quan hơn và nhận xét rằng: “Một bộ phim luôn là một thứ có quan điểm nhìn nhận, nhưng tôi thấy thích thú vì rõ ràng cái tên Gucci quyền lực, đó là thứ không chỉ thuộc về thời trang mà còn là trí tưởng tượng của thế giới. Nhà sản xuất bộ phim đã có thể tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn mới, với câu chuyện về gia đình, với tất cả những diễn viên nổi tiếng nhất, một người là bạn của tôi, đó là bằng chứng cho thấy sức hút của Gucci.”

Có thể bạn quan tâm