Bị "tố" tặng ngô, khoai cho cử tri; Bộ trưởng Nhật Bản nộp đơn từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản đã đưa đơn từ chức vào thứ Năm (31/10) - cũng là đơn từ chức thứ hai từ bộ máy của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe trong vòng chưa đầy một tuần.
Bị "tố" tặng ngô, khoai cho cử tri; Bộ trưởng Nhật Bản nộp đơn từ chức

Bộ trưởng Tư pháp Katsuyuki Kawai đã nộp đơn xin từ chức sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin văn phòng của ông đã tặng ngô và khoai cho các cử tri, bên cạnh việc, bà Anri Kawai, vợ của ông đã trả tiền cho nhân viên làm việc trong chiến dịch tranh cử nhiều hơn những gì luật pháp cho phép.

Khi từ chức, ông Kawai nói rằng ông và vợ không biết gì về những cáo buộc được báo cáo, nhưng ông không muốn việc cộng đồng mất đi niềm tin vào mình gây tổn hại đến hệ thống tư pháp của chính phủ trong khi các cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.

Ông Kawai, từ chức đột ngột chỉ sau sáu ngày kể từ khi cựu Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Isshu Sugawara, người bị buộc tội vi phạm luật bầu cử vì tặng dưa và cua cho cử tri ở khu vực Tokyo.

Chia sẻ với các phóng viên vào hôm nay (31/10), Thủ tướng Shinzo Abe đưa ra lời xin lỗi lần thứ hai trong vòng một tuần, nói rằng ông là người có trách nhiệm trong việc bổ nhiệm hai bộ trưởng trong cuộc cải tổ nội các vào tháng trước.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới công chúng, nhân dân Nhật bản, Tôi sẽ hoàn toàn nỗ lực hơn nữa trong trách nhiệm lấy lại niềm tin của mọi người.”

Thủ tướng Abe nói thêm ông đã bổ nhiệm Masako Mori, một cựu bộ trưởng phụ trách bình đẳng giới và các biện pháp chống lại tỷ lệ sinh đẻ giảm, để lên thay thế ông Kawai.

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…