Cuộc chiến "lấy lòng" khách hàng siêu giàu của các thương hiệu xa xỉ

Các nhà bán lẻ và thương hiệu xa xỉ đang cạnh tranh nhau để thu hút và giữ chân những người mua sắm giàu có...

im-917881-2655.jpg

Vào tháng 12/2023, khoảng 20 người đã cùng nhau nhấm nháp rượu sâm panh tại Nhà hát David H. Koch khi các thành viên của Nhà hát Ballet Thành phố New York diễn tập vở kịch Kẹp hạt dẻ. Những người tham dự tham quan hậu trường và trò chuyện với các vũ công trước khi đến Bad Roman, một nhà hàng Ý hào nhoáng ở Columbus Circle, để ăn tối.

KỶ NGUYÊN MỚI

Họ đều là khách của Mytheresa, một nhà bán lẻ hàng xa xỉ trực tuyến có hai cửa hàng ở Đức.

Một kỷ nguyên mới của sự độc quyền đã bắt đầu trong lĩnh vực mua sắm xa xỉ, nơi các nhà bán lẻ và thương hiệu đang cạnh tranh nhau để thu hút và giữ chân những người mua sắm giàu có. Mytheresa có được hơn 1/3 doanh số bán hàng chỉ từ 3% tổng số người mua hàng. Tại thương hiệu Neiman Marcus, 2% khách hàng mang lại 40% doanh thu.

Các thương hiệu xa xỉ hiện đang đối xử với khách hàng theo cách các hãng hàng không đối xử với khách hàng thường xuyên và sòng bạc đối xử với các “cá voi”, những người chơi cao cấp nhất có được những phòng sang trọng, đồ uống và các tiện nghi khác.

im-916259-1415.jpg
Lisa Sher-Chambers, một nhà tạo mẫu 57 tuổi sống ở Manhattan.

Gucci và Brunello Cucinelli đang mở các cửa hàng chỉ dành cho người được mời ở các thành phố bao gồm Los Angeles, Milan, Paris và New York, nơi người mua sắm có thể xem qua các bộ sưu tập mới nhất mà không cần phải va chạm đến số đông các khách hàng khác.

Louis Vuitton và Burberry đang nhắm đến giới thượng lưu với những phòng thay đồ xứng tầm khách sạn. Saks Fifth Avenue và Neiman Marcus đang tăng cường các đặc quyền với quyền truy cập sớm vào các bộ sưu tập và trải nghiệm độc quyền mà chỉ có tiền thì không thể mua được.

Những nỗ lực này nêu bật một thực tế đáng lo ngại đối với nhiều người bán hàng xa xỉ: Sau nhiều năm tăng trưởng được thúc đẩy bởi những người mua sắm ít giàu có hơn nhưng mua sắm như những người giàu có, các thương hiệu xa xỉ đang chứng kiến cơ sở khách hàng của họ bị thu hẹp và doanh số bán hàng sụt giảm, đặc biệt là ở châu Mỹ, khi ngày càng có nhiều người cảm thấy căng thẳng lạm phát tăng cao còn tiết kiệm thì giảm dần.

Nhiều công ty trong số này đang phản ứng bằng cách tăng cường việc “lấy lòng” những người vẫn còn đủ khả năng chi tiêu.

Theo Bain & Co. và Altagamma, hiệp hội thương mại hàng xa xỉ của Ý, doanh số bán hàng xa xỉ cá nhân ở châu Mỹ đã giảm 8% vào năm 2023 xuống còn 101 tỷ euro, tương đương khoảng 110 tỷ USD so với năm 2022. Những khách hàng đầy tham vọng đã chững lại, trong khi những người mua sắm giàu có hơn chuyển chi tiêu sang các phân khúc xa xỉ khác như du lịch và ăn uống cao cấp.

Doanh số bán hàng vẫn tăng ở một số công ty, bao gồm LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton và Mytheresa, nhưng thấp hơn tốc độ tăng vọt trong những năm gần đây.

Neiman Marcus cho biết họ tập trung vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ với những người chi hơn 25.000 USD một năm, bởi vì những người này cực kỳ trung thành và kiên cường hơn trước lạm phát cũng như các cú sốc thị trường khác.

​Lisa Sher-Chambers, một nhà tạo mẫu 57 tuổi sống ở Manhattan đã trải qua những trải nghiệm này cho biết: “Ở độ tuổi của tôi, việc gặp gỡ mọi người khó hơn và yếu tố thú vị cũng trở nên quan trọng hơn”. Bà chụp một bức ảnh tại sự kiện của Mytheresa trên sân khấu với những hàng ghế trống phía sau, mặc áo nịt ngực Versace màu đen và váy Chanel rồi đăng lên Instagram.

Bà nói: “Tôi đã rất ngạc nhiên khi được đứng trên sân khấu đó và nói thêm rằng những trải nghiệm kiểu này khiến bà có xu hướng mua hàng từ Mytheresa nhiều hơn trong tương lai.

Bản thân các công ty cũng thừa nhận rằng, việc thu hút khách hàng hiện tại chi tiêu nhiều hơn sẽ ít tốn kém hơn là thu hút khách hàng mới.

Chi phí thu hút khách hàng trực tuyến đã tăng vọt do cạnh tranh ngày càng tăng và những hạn chế mới về việc sử dụng cookie, mã hóa giúp các nhà tiếp thị khó theo dõi chuyển động của mọi người trên web. Và tiếp thị kỹ thuật số cũng không thể tạo ra những trải nghiệm vật chất mà mọi người đang khao khát.

Thuật ngữ VIP có ít nhất là vào những năm 1930 để biểu thị những người có tầm quan trọng. Các công ty từ lâu đã phục vụ chu đáo cho nhóm này. Chương trình phần thưởng InCircle của Neiman Marcus, với các đặc quyền từ gói quà miễn phí đến dịch vụ trợ giúp đặc biệt có thể sắp xếp vé đi du lịch và sự kiện, đã có từ năm 1984.

Việc thu hút khách hàng hiện tại chi tiêu nhiều hơn sẽ ít tốn kém hơn là thu hút khách hàng mới.

Gần đây, một số hãng hàng không đã khiến việc đạt được trạng thái VIP trở nên khó khăn hơn, đặc biệt đối với những khách hàng cấp thấp hơn, sau khi các quy định lỏng lẻo hơn trong thời kỳ đại dịch Covid-19 đã khiến quá nhiều người được hưởng các đặc quyền. Và trong khi các lễ hội âm nhạc đang phải chịu doanh thu thấp hơn do ngày càng ít khán giả mua vé vào cửa chung, doanh số bán ghế VIP đang bùng nổ.

AI CŨNG MUỐN ĐẶC QUYỀN

Heather Kaminetsky, chủ tịch Bắc Mỹ của Mytheresa cho biết: “Mọi người đều muốn có đặc quyền. Khách hàng sẽ nói: ‘Làm thế nào bạn đưa chúng tôi vào được? Chúng tôi đã cố gắng đặt chỗ trong chín tháng”. Kim Dempster, một người mua sắm lâu năm ở Neiman Marcus, đã đánh mất viên kim cương trên chiếc nhẫn đính hôn sau khi kỷ niệm 30 năm ngày cưới vào năm ngoái.

Nhà bán lẻ này đã trả tiền vé máy bay hạng nhất cho cô và chồng từ nhà của họ ở San Francisco đến New York và đặt cho họ ba đêm nghỉ vào tháng 12 tại khách sạn Baccarat sang trọng, được trang trí bằng pha lê của công ty Pháp, bao gồm 17 chiếc đèn chùm và trưng bày 2.000 chiếc ly ở lối vào.

Cặp đôi đã có một cuộc hẹn mua sắm riêng tại phòng trưng bày của Bayco Jewels, một trong những nhà cung cấp của Neiman Marcus, nơi họ mua một viên kim cương mới cho chiếc nhẫn đính hôn của cô và một viên kim cương màu vàng cho một chiếc nhẫn khác — và ăn tối tại Cipriani's với những người sáng lập hãng kim hoàn.

Chồng cô, Mark Dempster, đã tặng cô bộ kim cương mới trong chiếc nhẫn đính hôn ban đầu của cô tại phòng trưng bày Bayco bằng cách yêu cầu cô kết hôn với anh thêm 30 năm nữa.

Mark, một nhà đầu tư mạo hiểm cho biết: “Chúng tôi được mời tham dự rất nhiều sự kiện. Những trải nghiệm như thế này là một cuộc chơi khác. Giờ đây, một loạt ký ức đã được tạo ra và các mối quan hệ được hình thành mà bạn không thể tự mình thực hiện được”.

Dunja Grubjesa, chủ sở hữu 37 tuổi của một công ty hậu cần, cho biết gần đây cô được mời tham gia nhiều sự kiện hơn, bao gồm chuyến thăm kho lưu trữ Valentino ở Rome và nghỉ hai đêm tại một lâu đài ở Sorrento, Ý. Cả hai đều do Mytheresa tổ chức.

Grubjesa, người luôn phải phân chia thời gian của mình giữa Miami và Chicago cho biết chồng cô nói đùa rằng dù có những chuyến đi nhưng cô thực sự không nhận được gì miễn phí. “Anh ấy nói rằng tôi đã trả tiền cho mọi thứ họ đưa cho tôi trong các giao dịch mua hàng mà tôi đã thực hiện”, cô nói.

Mytheresa, nơi gần đây đã tổ chức bữa trưa cho khách hàng tại nhà của các nhà thiết kế người Ý Domenico Dolce và Stefano Gabbana ở Portofino, thường cho phép khách mời thêm một người. Kaminetsky cho biết: “Điều này có thể mở ra những khách hàng mới cho chúng tôi”.

im-918027-487.jpg
Một bữa tiệc do Mytheresa tổ chức.

Neiman Marcus đã tổ chức nhiều sự kiện hơn 50% cho những khách hàng tốt nhất của mình vào năm 2023 so với năm trước, bao gồm bốn ngày hoạt động trên thảm đỏ tại Liên hoan phim Cannes. Các vị khách có mặt tại lễ ra mắt giải thưởng do hãng kim hoàn và đồng hồ Chopard Thụy Sĩ tạo ra; bước trên thảm đỏ và tham dự các buổi ra mắt phim cùng với những người nổi tiếng và kết thúc buổi tối tại các bữa tiệc sau đó.

Neiman Marcus vào tháng 11 thậm chí đã chơi lớn khi tổ chức một buổi vũ hội cà vạt đen tại Hôtel Swexan ở Dallas. Du khách đã dành cả buổi chiều để có những cuộc hẹn mua sắm riêng với sáu thợ kim hoàn, trong đó có Boucheron và Chopard, mỗi người đều có dãy phòng riêng. Vào buổi tối, họ xuống phòng khiêu vũ để ăn tối và khiêu vũ. Số đồ trang sức trị giá gần 140 triệu USD được trưng bày ở phòng bên cạnh để du khách có thể tiếp tục xem qua buổi tối.

Năm nay, Neiman Marcus đang lên kế hoạch cho một chuyến đi được đài thọ toàn bộ chi phí tới Úc, nơi khách sẽ đến thăm phòng trưng bày của nhà thiết kế trang sức Margo McKinney và tìm hiểu về nghề nuôi ngọc trai. Người mua hàng thường phải chi tới 10.000 USD một năm để đủ điều kiện được hưởng ưu đãi đặc biệt.

Saks gần đây đã mở rộng chương trình VIP Không giới hạn của mình để bao gồm nhiều trải nghiệm độc quyền hơn, chẳng hạn như hợp tác với Saint Laurent, nơi một phần trong số hơn 6.000 thành viên Không giới hạn của họ có thể mua một số mặt hàng nhất định từ bộ sưu tập mới của thương hiệu 48 giờ trước khi chúng có mặt trên thị trường.

Carolina Cucinelli, con gái của Brunello Cucinelli, đồng chủ tịch và đồng giám đốc sáng tạo của thương hiệu cho biết: “Mục đích của những sự kiện này là tạo mối quan hệ lâu dài với khách hàng và tìm kiếm những người sẽ trở thành đại sứ của thương hiệu”.

Thương hiệu Ý, nổi tiếng với vẻ đẹp sang trọng, yên tĩnh, đã tổ chức các sự kiện với Mytheresa và Neiman Marcus, nơi khách tham quan các văn phòng riêng của hãng và được thử trang phục may đo theo kích thước riêng.

Chủ tịch Neiman Marcus Ryan Ross cho biết: “Khách hàng thực sự muốn có mức độ chú ý cá nhân như vậy”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…