IMF tiếp tục hạ thấp sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019

Trong lần hạ dự báo thứ ba liên tiếp trong 6 tháng, IMF cho rằng kinh tế thế giới năm 2019 chỉ tăng 3,3%. Nhưng IMF cũng kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng lên 3,6% vào năm 2020.
IMF tiếp tục hạ thấp sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2019

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) lại hạ thấp dự báo sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu vì các rủi ro như căng thẳng thương mại gia tăng cùng việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) siết chặt chính sách tiền tệ.

IMF dự báo sức tăng trưởng thương mại thế giới sẽ tụt xuống còn 3,4% trong năm 2019, giảm mạnh so với 4% mà IMF kỳ vọng hồi đầu năm nay, và so với sức tăng trưởng thương mại năm 2018. Nhưng sức tăng trưởng thương mại năm 2020 sẽ là 3,9%.

Các nhà kinh tế học IMF dự báo sức tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2019 sẽ là 2,3%, giảm so với 2,9% năm 2018. Tại châu Âu, IMF kỳ vọng 19 quốc gia sử dụng đồng euro sẽ tăng trưởng 1,3%, yếu hơn so với tỉ lệ tăng trưởng 1,8% năm 2018 hoặc bất kỳ năm nào kể từ năm 2013.

IMF dự báo mức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ tăng 6,3%, tăng nhẹ so với 6,2% mà IMF từng dự báo IMF hồi tháng 1/2019. Năm 2018, kinh tế Trung Quốc có mức tăng trưởng 6,6%, là mức tăng trưởng chậm nhất trong 28 năm qua.

IMF nói triển vọng sáng của Trung Quốc là sau việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn kế hoạch áp mức thuế 200 tỉ USD lên hàng xuất khẩu của Trung Quốc. Nhưng IMF vẫn lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, và viễn cảnh Anh rời khỏi khối Liên hiệp châu Âu (EU) cũng đè nặng lên nền kinh tế thế giới.

IMF dự báo sức tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản là 1,0%, giảm 0,1% điểm so với dự báo tháng 1/2019, nhưng tăng so với mức 0,8% hồi năm 2018.

"Tại cuộc họp báo, nhà kinh tế trưởng IMF Gita Gopinah cho biết, “đây là thời khắc nhạy cảm cho kinh tế thế giới”. Đồng thời lưu ý, IMF không dự báo sẽ có một cuộc suy thoái tầm quốc tế. 

Nếu hai nền kinh tế lớn nhất-nhì thế giới không đạt được một thỏa thuận thì kinh tế Mỹ sẽ bị tổn thất, dồng thời làm chệch nỗ lực của Trung Quốc để phục hồi nền kinh tế nước này. Và nếu căng thẳng thương mại Mỹ-Trung trầm trọng hơn, thì sẽ làm giảm đầu tư kinh doanh, phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng trưởng chậm lại.

Theo IMF, một rủi ro khác cho sức tăng trưởng kinh tế toàn cầu, là các ngân hàng trung ương thay đổi chính sách tiền tệ, nhất là FED. Hạ tuần tháng 3, FED đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong vùng mục tiêu 2,25 - 2,5%. FED cũng quyết định sẽ không phát tín hiệu tăng lãi suất trong năm 2019, sau 4 đợt nâng hồi năm 2018.

IMF còn nêu các rủi ro khác, gồm không có được thỏa thuận nào cho vụ Brexit (Anh rời khỏi EU), sự bất ổn chính trị khi nhiều nước tổ chức bầu cử và căng thẳng địa-chính trị ở Đông Á.

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…