Lĩnh vực nào có đóng góp lớn nhất cho GDP Mỹ?

Infographic dưới đây sử dụng dữ liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ để thống kê chi tiết GDP của Mỹ theo các ngành nổi trội vào năm 2023…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
gdp-cua-my-theo-tung-linh-vuc-5428.jpg

Nền kinh tế Mỹ giống như một cỗ máy khổng lồ được điều khiển bởi nhiều ngành công nghiệp khác nhau, với mỗi ngành đóng vai trò như một bánh răng thiết yếu. Toàn cảnh bức tranh GDP theo ngành cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới thực sự đa dạng và có hoạt động thương mại nhộn nhịp như thế nào.

Tính đến quý 1/2023, GDP hàng năm của Mỹ ghi nhận mức 26,5 nghìn tỷ USD. Trong số đó, 88% - tương đương 23,5 nghìn tỷ USD - đến từ các ngành công nghiệp tư nhân. 3 nghìn tỷ USD còn lại là chi tiêu của chính phủ ở cấp liên bang, tiểu bang và địa phương.

Giống như hầu hết các quốc gia phát triển khác, nền kinh tế Mỹ chủ yếu dựa vào dịch vụ.

Các ngành dựa trên dịch vụ, bao gồm dịch vụ kinh doanh, bất động sản, tài chính và chăm sóc sức khỏe, chiếm phần lớn (70%) GDP của Mỹ. Trong khi đó, các ngành sản xuất như nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, khai thác mỏ và xây dựng có vai trò nhỏ hơn.

gdp-cua-my-theo-tung-linh-vuc-bang-1-9247.jpg

Dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh là lĩnh vực lớn nhất với giá trị gia tăng 3,5 nghìn tỷ USD, bao gồm cả các cơ sở cung cấp dịch vụ pháp lý, tư vấn, thiết kế, quản lý và nhiều khía cạnh khác.

Tiếp theo là bất động sản với giá trị 3,3 nghìn tỷ USD, vốn luôn là một phần không thể thiếu của nền kinh tế.

Tỷ trọng GDP của ngành sản xuất ở Mỹ đã giảm trong nhiều thập kỷ, nhưng vẫn là một phần quan trọng của nền kinh tế. Sản xuất hàng hóa lâu bền (kim loại, máy móc, máy tính) chiếm 1,6 nghìn tỷ USD giá trị gia tăng, bên cạnh hàng hóa không lâu bền (thực phẩm, dầu mỏ, hóa chất) ở mức 1,3 nghìn tỷ USD.

Cũng giống như các ngành công nghiệp tư nhân, giá trị gia tăng của chính phủ bổ sung cho GDP bao gồm tiền lương cho người lao động, thuế thu được (trừ trợ cấp) và tổng lợi nhuận thặng dư sau hoạt động.

gdp-cua-my-theo-tung-linh-vuc-bang-2-6038.jpg

Chi tiêu của chính quyền tiểu bang và địa phương, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục và phúc lợi công cộng, chiếm một phần không nhỏ. Đóng góp của Liên bang vào GDP lên tới khoảng 948 tỷ USD, trong đó 52% là dành cho quốc phòng.

Trong 10 năm tới, các ngành sản xuất dịch vụ được dự đoán sẽ có tốc độ tăng trưởng sản lượng nhanh nhất.

Ba trong số các ngành phát triển nhanh nhất là lĩnh vực thông tin, nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của công nghệ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Trong khi đó, sự tăng trưởng dự kiến của ngành khai thác dầu mỏ cũng làm nổi bật nhu cầu lâu dài về các nguồn năng lượng truyền thống, bất chấp quá trình chuyển đổi hiện nay.

gdp-cua-my-theo-tung-linh-vuc-bang-3-6837.jpg
5 lĩnh vực phát triển nhanh nhất ở Mỹ trong giai đoạn 2022–2032 xét về tổng sản lượng, dựa trên dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ

Nhìn chung, sự phát triển của các ngành này cho thấy Mỹ sẽ tiếp tục chuyển hướng sang nền kinh tế định hướng dịch vụ.

Nhưng ngày nay, cũng cần lưu ý rằng ngành sản xuất hàng hóa và ngành dịch vụ ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau như thế nào. Ví dụ: việc các công ty công nghệ sản xuất thiết bị và các nhà sản xuất sử dụng phần mềm trong hoạt động của họ là điều phổ biến.

Do đó, làn sóng tăng trưởng sắp tới trong các ngành dựa trên dịch vụ có thể có tiềm năng thúc đẩy nhiều lĩnh vực liên kết khác của nền kinh tế Mỹ đa dạng.

Có thể bạn quan tâm