Người đẹp Brazil đăng quang Miss Charm tại Việt Nam

Chung kết Miss Charm khép lại, Brazil đăng quang Miss Charm. Thí sinh Việt Nam, Thanh Thanh Huyền, không có tên trong top 10.
Người đẹp Brazil đăng quang Miss Charm tại Việt Nam

Chung kết Miss Charm 2023 (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) được tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào tối 16/2. Vượt qua 37 thí sinh, Luma Russo - đại diện Brazil - đăng quang hoa hậu. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt được trao cho Philippines và Indonesia.

Ngoài các giải chính, ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh Campuchia (Trang phục dân tộc đẹp nhất) và Nam Sudan (Trình diễn áo dài đẹp nhất).

Với nhan sắc nổi bật, phần thể hiện tốt ở đêm thi cuối, chiến thắng của Russo không gây tranh luận. Trên sân khấu trực tiếp, dàn thí sinh liên tục hò reo, cười rạng rỡ để chúc mừng người đẹp Brazil.

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cũng bày tỏ bất ngờ bởi trong bảng dự đoán của chuyên trang Missosology trước giờ G, người đẹp Brazil lại không có tên trong danh sách ứng viên tiềm năng. Trong khi đó, Thanh Thanh Huyền được dự đoán giành ngôi vị á hậu 1, song cuối cùng cô trượt top 10.

Brazil đăng quang Miss Charm

Brazil đăng quang Miss Charm

Trong phần trả lời ứng xử top 3, thí sinh nhận được câu hỏi: "Khi thức dậy vào mỗi buổi sáng, bạn nghĩ điều gì tạo nên ý nghĩa cuộc sống. Bạn sống vì điều gì?", đại diện Brazil trả lời trôi chảy, đủ ý. Cô nói: "Nếu chỉ có một từ để hình dung, tôi sẽ dùng từ 'tự do'. Tự do ở đây có nghĩa rằng chúng ta có thể đi du lịch, học tập, làm bất kỳ điều gì mình mong muốn. Chúng ta có thể trau dồi kiến thức, văn hóa để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình".

Luma Russo cao 1,68 m với số đo ba vòng 89-61-92 cm, mang vẻ đẹp sắc sảo, đậm chất vùng Nam Mỹ. Trước khi đăng quang Miss Charm, Russo là Hoa hậu Divinópolis 2019 và đại diện cho bang của mình tại Hoa hậu Siêu quốc gia Brazil năm đó.

Brazil đăng quang Miss Charm
Brazil đăng quang Miss Charm
Brazil đăng quang Miss Charm
Brazil đăng quang Miss Charm

Miss Charm được tổ chức lần đầu tại Việt Nam với mong muốn quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục. Cuộc thi được công bố ra mắt từ năm 2019 nhưng phải trì hoãn tổ chức hai lần vì dịch Covid-19.

Ban đầu, cuộc thi dự kiến có 40 thí sinh tham dự. Tuy nhiên, đại diện Nigeria tuyên bố rút lui, trong khi người đẹp đến từ Ethiopia bị ban tổ chức gạch tên vì thiếu trách nhiệm.

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Miss Charm bị phản ứng về công tác tổ chức thiếu chuyên nghiệp. Đến chung kết, đêm thi vẫn khiến khán giả bức xúc vì nhiều lỗi đáng tiếc.

Có thể bạn quan tâm