Sino-Ocean đình chỉ thanh toán nợ nước ngoài, khủng hoảng bất động sản Trung Quốc ngày một trầm trọng

Công ty phát triển bất động sản Trung Quốc Sino-Ocean đã đình chỉ thanh toán tất cả các khoản nợ nước ngoài với lý do thanh khoản thắt chặt…

Toà nhà trụ sở Sino-Ocean tại Bắc Kinh (Trung Quốc)
Toà nhà trụ sở Sino-Ocean tại Bắc Kinh (Trung Quốc)

Nhà phát triển bất động sản có vốn nhà nước Trung Quốc Sino-Ocean Group Holding Ltd đã tuyên bố dừng thanh toán tất cả các khoản nợ ở nước ngoài vì lý do thanh khoản.

Trong văn bản gửi tới sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sino-Ocean cho biết họ hoàn toàn cam kết với kế hoạch tái cơ cấu toàn diện các khoản nợ nước ngoài của mình.

“Để đối phó với áp lực thanh khoản ngày càng tăng, chúng tôi đã tích cực đối thoại với các chủ nợ và nỗ lực chủ động quản lý các khoản nợ của mình”, Sino-Ocean cho biết trong hồ sơ. Công ty đã bổ nhiệm Houlihan Lokey (Trung Quốc) làm cố vấn tài chính và Sidley Austin làm cố vấn pháp lý.

Giao dịch của tám trái phiếu bằng USD của Sino-Ocean sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới. Hiện, cổ phiếu của Sino-Ocean đã giảm 39% kể từ đầu năm đến nay xuống mức thấp kỷ lục.

“Vào năm 2023, công ty đã trải qua sự sụt giảm nhanh chóng về doanh số theo hợp đồng và sự không chắc chắn gia tăng trong việc xử lý tài sản. Đồng thời, công ty liên tục phải đối mặt với những hạn chế trong các hoạt động tài chính khác nhau”, Sino-Ocean nhấn mạnh.

Sino-Ocean là một trong những yếu tố gây lo lắng lớn nhất trên thị trường tín dụng Trung Quốc trong vài tháng qua. Giá trái phiếu bằng đồng USD đã sụt giảm trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng ngay cả các công ty bất động sản có liên kết với nhà nước cũng không tránh khỏi cuộc khủng hoảng vỡ nợ trong ngành hiện nay.

Từng được coi là một trong những doanh nghiệp có khả năng trụ vững trong thời kỳ khủng hoảng, nhưng những khó khăn được bộc lộ gần đây của Sino-Ocean là dấu hiệu cho thấy những hạn chế về thanh khoản đang diễn ra trong lĩnh vực chủ lực của nền kinh tế thứ hai thế giới.

Các chuyên gia cho biết vấn đề nợ nần của Sino-Ocean sẽ khiến tâm lý thị trường xấu đi hơn nữa vì người mua sẽ tiếp tục trì hoãn kế hoạch mua nhà của họ. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng điều này có thể khiến giá bất động sản tại Trung Quốc tiếp tục giảm sâu, qua đó khiến các công ty địa ốc phải tiếp tục vật lộn để cải thiện tình hình tài chính.

Kể từ khi được thành lập vào năm 1993, Sino-Ocean đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực hoạt động, bao gồm dịch vụ bất động sản, hậu cần và quản lý tài sản. Theo báo cáo thường niên năm 2022, công ty có trụ sở tại Bắc Kinh sở hữu hơn 290 dự án bất động sản trên khắp Trung Quốc và nằm trong số những công ty bán nhà hàng đầu ở thủ đô Bắc Kinh và Thiên Tân.

Vào tháng 8/2023, Sino-Ocean đã giành được sự chấp thuận của chủ sở hữu trái phiếu để gia hạn khoản thanh toán lãi lên đến 50,2 triệu USD thêm hai tháng nữa.

Hai tuần trước, một đơn vị của công ty cũng đã nhận được sự cho phép của chủ nợ để kéo dài thời gian trả nợ trái phiếu địa phương trị giá 2 tỷ nhân dân tệ đến tháng 8/2024 sau khi thất bại trong bỏ phiếu ban đầu về việc gia hạn như vậy.

Trong ngày 14/9, Ủy ban Quyết định Phái sinh Tín dụng (Credit Derivatives Determinations Committee) đã đưa ra phán quyết rằng, việc Sino-Ocean không thanh toán được khoản nợ bằng USD đến hạn vào năm 2024 là do vấn đề không chi trả được tín dụng, gây ra các giao dịch hoán đổi nợ xấu.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, cổ đông lớn nhất của Sino-Ocean là China Life Insurance thuộc sở hữu nhà nước, với 30% cổ phần. Nắm giữ mức cổ phần gần tương đương là Tập đoàn Bảo hiểm Dajia, công ty tiếp quản phần lớn hoạt động của Tập đoàn Bảo hiểm Anbang và được kiểm soát bởi quỹ cứu trợ nhà nước.

Xem thêm

Doanh số bất động sản Trung Quốc "thụt hố"

Doanh số bất động sản Trung Quốc "thụt hố"

Doanh số bán bất động sản tại Trung Quốc trong tháng 5 và tháng 6 giảm mạnh nhất trong năm nay. Điều này cùng với sự suy giảm đầu tư vào bất động sản đòi hỏi thêm biện pháp kích thích kinh tế để tăng cường sự phục hồi kinh tế...

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...