Tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiến 260 bậc trong bảng xếp hạng 2019 của Forbes

Tăng thêm 2,3 tỉ USD, nhảy 260 bậc trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới của Forbesnăm 2019, chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có những thành tựu mới trong hoạt động kinh doanh.
Tỉ phú Phạm Nhật Vượng tiến 260 bậc trong bảng xếp hạng 2019 của Forbes

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, tỉ phú xếp thứ #239 thế giới theo tạp chí Forbes với trị giá tài sản 6,6 tỉ USD

Trong danh sách tỉ phú thế giới năm 2019 tạp chí Forbes công bố hôm 5-3, tổng tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm 2,3 tỉ USD, đạt 6,6 tỉ USD. Ông Vượng xếp thứ #239 thế giới, tăng đến 260 bậc so với vị trí #499 năm ngoái.

Giá trị tài sản của vị tỉ phú đô-la Mỹ đầu tiên của Việt Nam đã tăng hơn bốn lần kể từ khi ông lọt vào danh sách xếp hạng của Forbes năm 2013 với 1,5 tỉ USD. Kể từ đó, trong bảy năm liên tiếp chủ tịch Vingroup có mặt trong danh sách Forbes và luôn dẫn đầu trong danh sách các tỉ phú đô-la Mỹ của Việt Nam.

Ông Vượng đang dẫn dắt Vingroup, tập đoàn kinh doanh đa ngành với các mảng hoạt động như bất động sản, bán lẻ, chế tạo, nông nghiệp, y tế… Nhìn lại dữ liệu lịch sử của Forbes tài sản vị tỉ phú đầu tiên của Việt Nam có xu hướng tăng mạnh những năm gần đây. Trong giai đoạn 2013-2016, sau mỗi năm tài sản của ông Vượng tăng nhẹ thêm 100 triệu USD, từ 1,5 tỉ USD lên 1,8 tỉ USD – đây là giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngang, VN Index xoay quanh mức 500 điểm.

Tuy nhiên, kể từ năm 2017, khi thị trường chứng khoán có diễn biến khả quan, tài sản của ông Vượng bắt đầu tăng khá nhanh. Nếu năm 2017, Forbes đánh giá tài sản của ông Vượng đạt 2,4 tỉ USD (+0,6 tỉ USD) thì năm 2018 đạt 4,3 tỉ USD (+1,9 tỉ USD). Năm 2019, tài sản của ông Vượng tăng mạnh thêm 2,3 tỉ USD, mức cao nhất với diễn biến khả quan của thị trường chứng khoán và nhiều dấu ấn mới trong hoạt động kinh doanh:

Trong giai đoạn 2013-2019, tài sản tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn bốn lần, nâng giá trị lên 6,6 tỉ USD theo xếp hạng 2019 của Forbes

Cổ phiếu VIC tăng giá ấn tượng, vươn lên đỉnh

Tính đến hết ngày 1-3-2019, thị giá cổ phiếu VIC của Vingroup đạt 115.100 đồng/cổ phiếu, dẫn dắt VN Index quay lại mốc 1.000 điểm. Vốn hóa thị trường của Vingroup đạt gần 16 tỉ USD. Khác với nhiều cổ phiếu dẫn dắt thị trường có mức điều chỉnh 20%, trong năm qua, sau giai đoạn tăng giá mạnh cổ phiếu VIC sau đó hầu như đi ngang và xác lập đỉnh mới.

Trong cơ cấu cổ đông của VIC, ông Vượng đang sở hữu 876 triệu cổ phiếu, tương đương 27,45% cổ phần tại VIC, là cổ đông cá nhân lớn nhất tại tập đoàn đa ngành với 79 công ty con và 7 công ty liên kết. Ngoài ra ông Vượng còn sở hữu gián tiếp thông qua 10% vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Đầu tư Việt Nam, cổ đông tổ chức lớn nhất tại Vingroup hiện đang sở hữu 33,37%.

Năm 2018, Vingroup ghi nhận doanh thu 122 ngàn tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6.060 tỉ đồng, riêng lợi nhuận công ty mẹ đạt 3.346 tỉ đồng.

Cổ phiếu bất động sản lên sàn

Năm qua vị tỉ phú đầu tiên của Việt Nam đã mang công ty cổ phần Vinhomes, công ty bất động sản lên niêm yết. Trước khi lên sàn, cổ phiếu Vinhomes (VHM) là thương vụ IPO thành công nhất trong lịch sử các công ty tư nhân Việt Nam khi được định giá khoảng 14,5 tỉ USD. Vinhomes là một trong những công ty con “nổi bật” nhất của hệ sinh thái Vingroup, kinh doanh bất động sản, mảng hoạt động xương sống tạo ra hơn 50% doanh thu của Vingroup.

Dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng. Ảnh Internet

Sau đợt suy giảm, đầu năm 2019, cổ phiếu VHM đã phục hồi ấn tượng kết phiên giao dịch 1-3-2019, VHM dừng ở mức 91.700 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường đạt 13,3 tỉ USD, chỉ xếp sau Vingroup về vốn hóa. Hiện Vingroup đang là cổ đông nắm quyền chi phối tại VHM với 69,66% tỷ lệ cổ phần.

Năm 2018, Vinhomes thông báo đạt lợi nhuận sau thuế 14.754 tỉ đồng, xếp thứ hai trên thị trường chứng khoán, sau Vietcombank và trên Vinamilk- nhà quán quân lợi nhuận giai đoạn 2016-2018.

Ra mắt xe hơi, điện thoại

Trong mảng kinh doanh xe hơi thương hiệu Vinfast được quan tâm, tháng 10-2018, Vinfast khiến giới thị trường ngạc nhiên khi ra mắt mẫu xe hơi tại Triển lãm Paris Motor Show tại Pháp. Sau đó không lâu, Vinfast tiếp tục cho ra mắt dòng sản phẩm xe máy điện thương hiệu Klara. Không dừng lại những ngày cuối năm 2018, Vingroup đã công bố ra mắt 4 mẫu điện thoại thông minh thương hiệu Vsmart và dự kiến ra mắt 10 mẫu điện thoại mới trong năm 2019. Theo thông tin từ Vingroup sản phẩm điện thoại được “ra lò” chỉ trong 6 tháng kể từ khi công bố thành lập Vsmart.

Khai trương toà nhà cao nhất Việt Nam

Một sự kiện đáng chú ý khác phải kể đến trong năm 2018 là việc Vingroup khai trương tòa nhà Landmark 81 tại TP.HCM, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Dự án có tổng mức đầu tư 30.000 tỉ đồng, do công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tân Liên Phát thuộc Vingroup làm chủ đầu tư. Dự án được khởi công ngày 26-7-2014 và hoàn thành vào ngày 26-7-2018.

Tòa nhà Landmark 81

Trong mảng bất động sản bán lẻ, Vingroup đã mang Vincom Retail lên niêm yết từ cuối năm 2017. Vincom Retail sở hữu 4 dòng thương hiệu là Vincom Center, Vincom Mega Mall, Vincom Plaza, Vincom+ và đang vận hành 66 trung tâm thương mại, hiện diện tại 38 tỉnh thành.  Năm 2018, VRE đạt doanh thu thuần gần 9.052 tỉ đồng và 2.414 tỉ đồng lợi nhuận, tương ứng tăng trưởng 64% và 19% so với những con số đạt được năm 2017.

Theo Ngọc Nhi – Forbesvietnam

>> Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và câu chuyện phá sản thời sinh viên

Có thể bạn quan tâm