Tiffany “trình làng” thiết kế kim cương đắt nhất trong lịch sử thương hiệu

Tiffany & Co. vừa tiết lộ thiết kế kim cương mới có giá đắt nhất từ ​​trước đến nay.
Tiffany “trình làng” thiết kế kim cương đắt nhất trong lịch sử thương hiệu

“The World’s Fair Necklace“, vừa được ra mắt tại Dubai vào tuần qua, là thiết kế đắt nhất trong lịch sử của thương hiệu trang sức Tiffany & Co., với điểm nhấn là bộ kim cương lên tới 180 carat.

Trọng tâm của chiếc vòng cổ là viên kim cương “Empire Diamond” hoàn hảo màu D (cao cấp nhất và hầu như không màu), hình bầu dục, nặng 80 carat.

“Empire Diamond” được khai thác ở Botswana, được cắt và đánh bóng ở Israel và được thiết kế, chế tác trong xưởng của Tiffany ở thành phố New York.

Tiffany & Co.

Đại diện Tiffany cho biết, đây là chiếc vòng cổ có giá đắt nhất từng được chế tạo.

Và không như thiết kế "Tiffany Diamond” 128,54 carat nổi tiếng mà Tiffany từng khẳng định vô giá và không phải để bán, “The World’s Fair Necklace” được các chuyên gia trong ngành ước tính giá trị vào khoảng từ 20 đến 30 triệu USD, mặc dù thương hiệu vẫn chưa đưa ra mức giá chính thức.

Thương hiệu cho biết thiết kế của “The World’s Fair Necklace” lấy cảm hứng từ một chiếc vòng cổ Tiffany được làm cho Hội chợ Thế giới năm 1939 tổ chức tại Công viên Flushing Meadow-Corona Park ở Queens, New York. Thiết kế khi đó có một viên đá aquamarine 200 carat và hơn 400 viên kim cương trang trí.

Tiffany

Thiết kế có thể được "biến tấu" tuỳ theo nhu cầu của chủ nhân.

“The World’s Fair Necklace”, ngoài việc có thể đeo như mẫu vòng cổ nguyên bản, còn có thể tháo rời viên kim cương “Empire Diamond” và gắn nó vào một chiếc nhẫn bạch kim, với sự hỗ trợ của một thợ kim hoàn từ Tiffany, người sẽ có mặt ngay lập tức khi khách hàng gọi điện yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm