Tổng thống Hàn Quốc lên tiếng trước khủng hoảng lao động tại Samsung

Nguy cơ hơn 47.000 lao động tại Samsung Electronics đình công đang khiến chính phủ Hàn Quốc phải lên tiếng, trong bối cảnh tranh chấp tiền thưởng có khả năng gây thiệt hại hàng chục tỷ USD và tác động lớn tới cả nền kinh tế…

Hình ảnh được ghi nhận tại cuộc biểu tình của nhân viên Samsung vào ngày 23/4

Tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc Samsung hiện đang đối mặt trước nguy cơ xảy ra một cuộc đình công lịch sử với sự tham gia của 47.000 người lao động. Vấn đề này nghiêm trọng tới mức Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã phải lên tiếng kêu gọi cả giới quản lý lẫn người lao động tôn trọng quyền lợi của nhau nhằm tránh một cuộc khủng hoảng có thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.

Đăng tải trên mạng xã hội X bằng tiếng Hàn, ông Lee Jae Myung cho biết lao động cần được tôn trọng như doanh nghiệp, và quyền quản lý doanh nghiệp cũng cần được tôn trọng như quyền của người lao động.

“Quá mức sẽ không mang lại lợi ích; cực đoan sẽ dẫn tới phản tác dụng”, ông nói thêm, theo bản dịch của CNBC.

Phát biểu của Tổng thống Lee Jae Myung là động thái mới nhất trong hàng loạt tuyên bố từ các quan chức chính phủ Hàn Quốc nhằm thúc giục Samsung Electronics và công đoàn lao động đạt được thỏa thuận trước cuộc đình công dự kiến bắt đầu từ ngày 21/5.

Các yêu cầu của công đoàn chủ yếu xoay quanh hệ thống thưởng theo hiệu suất làm việc của Samsung. Công đoàn yêu cầu mức thưởng tương đương 15% lợi nhuận hoạt động của công ty, xóa bỏ trần chi trả tiền thưởng và xây dựng cơ chế thưởng chính thức, cùng nhiều đề xuất khác.

Trong khi đó, ban lãnh đạo Samsung đề xuất phân bổ 10% lợi nhuận hoạt động cho tiền thưởng và cung cấp một gói bồi thường đặc biệt một lần, theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok được cho là đã tuyên bố chính phủ sẽ xem xét mọi biện pháp ứng phó có thể, bao gồm cả “điều chỉnh khẩn cấp”, nếu cuộc đình công có nguy cơ gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Theo luật Hàn Quốc, Bộ trưởng Lao động có thể áp dụng phương pháp “điều chỉnh khẩn cấp” để đình chỉ hoạt động đình công trong 30 ngày nếu tranh chấp được cho là có khả năng gây tổn hại tới nền kinh tế hoặc đời sống người dân.

Thủ tướng Hàn Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp từ cuộc đình công có thể lên tới 1.000 tỷ won, tương đương khoảng 664,7 triệu USD. Mức thiệt hại kinh tế thậm chí có thể tăng lên tới 100.000 tỷ won nếu sự gián đoạn trong sản xuất chip buộc Samsung phải hủy các tấm wafer bán dẫn đang trong quá trình sản xuất.

Tuy nhiên, công đoàn lao động của Samsung bác bỏ đánh giá này và cho rằng tác động của đình công đang bị phóng đại. Trong một tuyên bố, công đoàn nói rằng trước đây các đợt tạm dừng sản xuất cũng từng diễn ra để phục vụ việc kiểm tra thiết bị, bảo trì và điều chỉnh quy trình sản xuất.

Công đoàn cũng cho rằng chính phủ chưa xem xét đầy đủ các tài liệu phản biện do phía người lao động cung cấp mà chỉ tập trung vào các tuyên bố từ phía ban lãnh đạo Samsung.

Cuộc biểu tình vào ngày 23 tháng trước, với sự tham gia của 40.000 lao động đã khiến sản lượng mảng đúc chip giảm 58% và sản lượng chip nhớ của Samsung giảm 18% trong ngày hôm đó. Theo ước tính của các đơn vị nghiên cứu, một cuộc đình công kéo dài 18 ngày có thể khiến Samsung thiệt hại khoảng 30.000 tỷ won, tương đương khoảng 20 tỷ USD.

Samsung Electronics hiện chiếm 22,8% kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc và tương đương 26% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán nước này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết doanh thu của Samsung Electronics tương đương khoảng 12,5% GDP của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Các chuyên gia phân tích từ lâu đã cảnh báo về rủi ro tập trung quá lớn trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc, khi nền kinh tế phụ thuộc vào một nhóm nhỏ doanh nghiệp lớn, làm gia tăng nguy cơ biến động và dễ tổn thương trước các cú sốc địa chính trị, bao gồm cả nguy cơ suy giảm chi tiêu cho trung tâm dữ liệu.

Tuyên bố của Thủ tướng Kim Min Seok được đưa ra sau bài đăng trên nền tảng X vào tuần trước của Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun Cheol, trong đó ông cảnh báo rằng tình trạng đình công không nên xảy ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

“Samsung Electronics là một doanh nghiệp quan trọng mà cả thế giới đang theo dõi. Xét tới tình hình quản lý hiện nay và tác động đối với nền kinh tế quốc gia, cả phía lao động và ban lãnh đạo phải tiếp tục nỗ lực để đạt được các cuộc đàm phán trên cơ sở nguyên tắc”, ông Koo nhấn mạnh.

Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong vào cuối tuần trước cũng đã đưa ra lời xin lỗi công khai hiếm hoi tới khách hàng và đối tác toàn cầu vì gây ra lo lắng và bất an, theo truyền thông Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm