Trung Quốc mua lại tài sản của tập đoàn Chevron ở Nam Phi

Tập đoàn hóa dầu và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) đã mua các cơ sở của tập đoàn Chevron (Mỹ) tại Nam Phi như một phần của kế hoạch của doanh nghiệp này mở rộng thị trường quốc tế.
Trung Quốc mua lại tài sản của tập đoàn Chevron ở Nam Phi

Tập đoàn hóa dầu và hóa chất Trung Quốc (Sinopec) đã đồng ý mua các cơ sở của tập đoàn Chevron (Mỹ) tại Nam Phi như một phần của kế hoạch của doanh nghiệp này mở rộng thị trường quốc tế.

"Trong thông báo được đưa ra ngày 22/3, Sinopec sẽ mua 75% cổ phần doanh nghiệp của Chevron tại Nam Phi, trong đó gồm có nhà máy lọc dầu công suất 100.000 thùng/ngày ở thành phố Cape Town và một nhà máy sản xuất dầu nhớt ở thành phố Durban. Các nhà đầu tư bản địa sẽ tiếp tục nắm giữ 25% cổ phần còn lại.

Thương vụ này cũng sẽ đem đến cho Sinopec tiếp cận mạng lưới hơn 800 trạm dịch vụ ở Nam Phi và Botswana cùng với hệ thống phân phối và các kho chứa dầu.

Với động thái này, Sinopec muốn hướng tới trở thành một phần không thể thiếu đối với nền kinh tế Nam Phi và Botswana. 

Việc rao bán các tài sản của Chevron tại Nam Phi nằm trong chương trình thanh lý ba năm đã được họ công bố vào năm 2014.

"Người khổng lồ" về sản xuất dầu mỏ của Mỹ đã cố gắng bất thành trong việc ngăn chặn các kế hoạch xây dựng cơ sở lưu trữ mới ở Nam Phi, khi chính phủ nước này đưa ra các tiêu chuẩn nhiên liệu sạch nghiêm ngặt hơn.

Chevron ước tính rang họ sẽ phải chi tới 1 tỷ USD cho việc nâng cấp nhà máy lọc dầu ở Capte Town (được xây dựng từ năm 1966) để đáp ứng các quy định mới và điều đó sẽ làm suy giảm lợi nhuận của nhà máy.

Theo Chevron, Sinopec của Trung Quốc được chọn “vì những điều khoản và điều kiện tốt hơn mà doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc đưa ra” cùng với các nhân tố khác, trong đó có chiến lược dài hạn của Sinopec tại châu Phi.

Sinopec sẽ giữ thương hiệu Caltex của Chevron đối với các trạm bán lẻ xăng dầu trong vòng 6 năm tới trước khi đưa ra chiến lược đổi thương hiệu. Sinopec cũng thông báo dự định “duy trì toàn bộ lực lượng lao động bản địa và đảm bảo rằng các hoạt động và dịch vụ cho khách hàng không bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi quyền sở hữu”.

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...