Các công ty khởi nghiệp “sốc” trước sự sụp đổ của Silicon Valley

Nhiều nhà khởi nghiệp đang tranh giành để thu hồi số tiền mà họ đã gửi với số lượng lớn tại ngân hàng Silicon Valley…

Các công ty khởi nghiệp hiện đang trải qua cú sốc sau sự kiện Ngân hàng Silicon Valley (SVB). Bởi lẽ, lượng lớn tiền của họ kẹt đằng sau cánh cửa đóng chặt của ngân hàng.

Roku, doanh nghiệp phát trực tuyến video, có gần nửa tỷ đô la trong SVB khi hoạt động ngân hàng bắt đầu, bằng một phần tư số vốn của họ.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp khác đã tập trung tất cả nguồn vốn mà các kế hoạch tăng trưởng dài hạn và quỹ lương của họ vào chỉ một hoặc hai ngân hàng. Họ không cân nhắc đến việc các cơ quan quản lý sẽ chỉ bảo hiểm 250.000 USD trong trường hợp ngân hàng gặp rắc rối.

Quãng thời gian vật lộn để giải quyết các quỹ của công ty họ đã cho thấy một sự thật khó chịu trong thế hệ những công ty khởi nghiệp hiện nay. Bất chấp tất cả những nỗ lực các công ty khởi nghiệp đã bỏ ra để huy động tiền mặt, rất ít người dành nhiều thời gian để suy nghĩ về cách quản lý nó.

Sao nhãng trong quản lý ngân quỹ

Cựu giám đốc quản trị rủi ro của một trong những ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ nhận xét rằng: “chế độ dễ dãi với tiền bạc” trong những năm gần đây đã cho phép các công ty non trẻ tích lũy được một lượng tiền mặt lớn bất thường, vượt xa những gì họ cần.

Ông nói: “Vấn đề ở đây theo như tôi thấy là lượng tiền mặt họ có dường như quá lớn so với quy mô của công ty. Theo truyền thống, các công ty khởi nghiệp sẽ phát triển số tiền ấy theo thời gian. Trước sự bùng nổ của các vốn đầu tư mạo hiểm, không ai trao vài trăm triệu đô la cho một công ty khởi nghiệp với 20 người trong đó”.

David Koenig, người sáng lập Viện Quản trị Rủi ro DCRO chuyên đào tạo các giám đốc và giám đốc điều hành về vấn đề này cho biết: “Khi tiền đang chảy về tài khoản, bạn sẽ ít chú ý đến việc quản lý nó hơn. Rủi ro, đối với họ, là điều gì đó tách biệt với những gì họ làm trong công việc kinh doanh của mình”.

SVB sụp đổ kéo các công ty khởi nghiệp lao đao
SVB sụp đổ kéo các công ty khởi nghiệp lao đao theo

William C. Martin, người sáng lập quỹ đầu tư Raging Capital Management, lập luận rằng sự tự mãn là yếu tố lớn hơn khiến các công ty khởi nghiệp quản lý tiền mặt của họ một cách vô trách nhiệm.

“Họ không thể tưởng tượng được khả năng về bất ổn có thể xảy ra vì họ chưa từng trải qua nó. Là một quỹ phòng hộ vào năm 2008, khi chứng kiến các đối tác phá sản, chúng tôi đã có những phương án dự phòng, nhưng điều đó không tồn tại ở nhiều công ty khởi nghiệp”. Đồng thời, ông cho rằng việc một công ty trị giá hàng tỷ đô la hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm không có kế hoạch đối phó với khủng hoảng ngân hàng là vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, Kyle Doherty, giám đốc điều hành của General Catalyst, không đồng tình với quan điểm đó. Ông nói: “Mọi thứ diễn ra rất nhanh trong giai đoạn đầu của một công ty: trọng tâm là tạo ra sản phẩm và phân phối sản phẩm đó. Đó không phải là thoái thác trách nhiệm, mà là ưu tiên cho những yếu tố khác. Và rủi ro ngân hàng thì luôn ở mức khá thấp trên các cấp độ ưu tiên”.

Cũng với suy nghĩ tương tự, Kris Bennatti, cựu kiểm toán viên và người sáng lập Bedrock AI, một công ty khởi nghiệp ở Canada được hỗ trợ bởi Y Combinator chuyên bán công cụ phân tích tài chính, cho rằng nhiều người đang phản ứng thái quá với sự việc.

“Ngụ ý rằng lẽ ra chúng ta nên tối ưu hóa tài chính của mình để đề phòng trường hợp ngân hàng đổ vỡ là vô lý đối với tôi. Đây là một sự kiện cực đoan, không phải là điều mà chúng ta nên hoặc có thể thấy trước được".

Đối với Betsy Atkins, người đã từng phục vụ trong các hội đồng quản trị bao gồm Wynn Resorts, Gopuff và SL Green, sự sụp đổ của SVB là một “lời cảnh tỉnh rằng chúng ta phải tập trung sâu hơn vào quản trị rủi ro doanh nghiệp”. Bà dự đoán, tương tự như việc các hội đồng quản trị bắt đầu xem xét kỹ lưỡng mức độ tập trung của chuỗi cung ứng trong thời kỳ đại dịch, giờ đây các doanh nghiệp sẽ phải xem xét kỹ hơn cách phân bổ tài sản trong tương lai.

Ngừng “cho hết trứng vào một giỏ”

Các công ty đầu tư mạo hiểm, bao gồm cả General Catalyst, Greylock và Kleiner Perkins, ủng hộ chiến lược chia nhỏ ngân quỹ trong bức thư họ gửi đến các công ty khởi nghiệp. Họ nói rằng những người sáng lập nên xem xét việc lập tài khoản tại hai hoặc ba ngân hàng, bao gồm một trong bốn ngân hàng lớn nhất ở Mỹ.

Theo đó, các nhà đầu tư mạo hiểm khuyên các đơn vị khởi nghiệp nên giữ số tiền mặt đủ dùng trong ba đến sáu tháng trong hai tài khoản hoạt động cốt lõi. Trong khi đó, các khoản tiền dư thừa nên được dùng để đầu tư vào “các lựa chọn có tính thanh khoản cao và an toàn” để tạo thêm thu nhập.

Các nhà đầu tư cảnh báo: “Làm đúng việc quản lý ngân quỹ có thể là sự khác biệt sống còn".

Ngoài ra, giám đốc điều hành của General Catalyst đã lưu ý rằng các ngân hàng thích “bán chéo” một số sản phẩm cho từng khách hàng, làm gia tăng rủi ro tập trung. Nhưng các doanh nghiệp không cần phải gửi tất cả tiền của mình vào một chỗ.

Cùng với đó, Russ Porter, giám đốc tài chính của Viện Kế toán Quản lý, một tổ chức chuyên nghiệp, cho biết các công ty cần đa dạng hóa các mối quan hệ ngân hàng và phát triển các bộ phận tài chính tinh vi hơn khi tình hình thế giới ngày càng phức tạp.

“Việc chỉ sử dụng một đối tác ngân hàng không phải là cách tốt nhất để thanh toán hóa đơn của bạn và đáp ứng bảng lương của cả công ty. Nhưng tôi không ủng hộ việc nguyên tử hóa các mối quan hệ ngân hàng,” ông nói.

Quản lý ngân quỹ trở nên phức tạp hơn trong tình hình hiện tại
Quản lý ngân quỹ trở nên phức tạp hơn trong tình hình hiện tại

Tuy nhiên, việc tìm kiếm các chuyên gia tài chính hiểu được các rủi ro hiện nay có thể gặp nhiều khó khăn. Russ Porter cho biết: “Chúng ta đang thiếu hụt các CFO có kinh nghiệm làm việc trong những thời điểm thực sự khó khăn. Họ chưa bao giờ phải đối phó với lạm phát cao; họ có thể vẫn đang học đại học hoặc mới bắt đầu sự nghiệp trong thời kỳ Đại khủng hoảng tài chính. Do đo, bộ kỹ năng cần thiết trong thời điểm hiện tại có thể thay đổi một chút, từ nhu cầu về một CFO năng động, có định hướng phát triển sang một CFO cân bằng hơn, có thể giải quyết và giảm thiểu rủi ro".

Đồng thời, có một lý do cấp bách khác để các công ty khởi nghiệp nghiêm túc hơn trong việc xây dựng bộ phận quản trị ngân quỹ. Sự kiện ngân hàng sụp đổ hiện tại đã tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo mạo danh các đối tác hợp pháp bằng cách yêu cầu các công ty khởi nghiệp chuyển tiền vào tài khoản mới.

Tyler Adams, đồng sáng lập công ty khởi nghiệp 50 người có tên CertifID cho biết: “Chúng tôi bắt đầu nhận được email từ các nhà cung cấp kèm theo hướng dẫn chuyển khoản trong đó như: bạn cần cập nhật các khoản thanh toán của mình và chuyển khoản tới tài khoản này”. Ông nói thêm: “Trong những tuần tới, chúng ta sẽ thấy rất nhiều kẻ lừa đảo cho rằng họ có thể tận dụng tình hình hiện tại”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trước áp lực từ thương mại điện tử và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang chuyển hướng xây dựng những trung tâm thương mại tích hợp công viên và không gian trải nghiệm nhằm biến nơi mua sắm thành điểm đến giải trí, nghỉ ngơi và tương tác xã hội….

Thị trường làm đẹp chạy đua với thời gian

Thị trường làm đẹp chạy đua với thời gian

“Longevity” đang trở thành mặt trận cạnh tranh mới của ngành mỹ phẩm toàn cầu khi các tập đoàn làm đẹp đẩy mạnh đầu tư vào nghiên cứu công nghệ sinh học, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và định hình lại thị trường chống lão hóa bằng lời hứa duy trì sức khỏe làn da…

Tình trạng dư thừa công suất đe dọa ngành thép toàn cầu

Tình trạng dư thừa công suất đe dọa ngành thép toàn cầu

OECD cảnh báo ngành thép toàn cầu đang đối mặt nguy cơ khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng khi tình trạng dư thừa công suất, sản xuất được trợ cấp và căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây áp lực lên giá cả, lợi nhuận doanh nghiệp và an ninh kinh tế của nhiều quốc gia…

Giới chuyên gia hoài nghi về lợi ích kinh tế của World Cup

Giới chuyên gia hoài nghi về lợi ích kinh tế của World Cup

Dù World Cup 2026 được kỳ vọng mang lại hàng chục tỷ USD cho Mỹ, Canada và Mexico, nhiều chuyên gia cho rằng tác động kinh tế thực tế sẽ chủ yếu mang tính ngắn hạn, cục bộ và thấp hơn đáng kể so với các dự báo lạc quan của FIFA…

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Thực trạng kinh tế Mỹ: Khi dòng tiền luôn chảy về túi người giàu

Dù tài sản của mọi nhóm thu nhập tại Mỹ đều tăng trong những năm gần đây, nhưng giá nhà leo thang, thị trường chứng khoán bùng nổ và tác động không đồng đều của lạm phát đang khiến khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng, làm nổi bật thực trạng của một nền kinh tế hình chữ K…

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Những vết sẹo kinh tế phủ bóng tiêu dùng châu Âu

Nghiên cứu của ECB cho thấy những tác động kéo dài từ lạm phát hậu đại dịch và các cuộc xung đột địa chính trị đang khiến người tiêu dùng châu Âu bi quan hơn về triển vọng kinh tế, từ đó thắt chặt chi tiêu và làm gia tăng nguy cơ đình lạm…

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Hello Kitty và hành trình nửa thế kỷ xây thương hiệu tỷ USD

Từ một nhân vật hoạt hình xuất hiện trên chiếc ví nhựa nhỏ năm 1974, Hello Kitty đã phát triển thành một thương hiệu trị giá hàng tỷ USD nhờ chiến lược thương mại hoá thông minh và khả năng chinh phục nhiều thế hệ người tiêu dùng…

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Micron viết lại công thức doanh nghiệp 1.000 tỷ USD

Từ một nhà sản xuất chip ít được chú ý, Micron đã vươn lên để bước vào câu lạc bộ doanh nghiệp nghìn tỷ USD nhờ làn sóng AI bùng nổ, qua đó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong ngành công nghệ toàn cầu khi các công ty hạ tầng bán dẫn ngày càng đóng vai trò trung tâm…