Đài Loan và Mỹ ký kết thỏa thuận đầu tiên dưới khung thương mại mới

Đài Loan và Mỹ sẽ ký kết thỏa thuận đầu tiên dưới khung thương mại mới. Đây là thỏa thuận nhằm tăng cường quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Trung Quốc...

Thỏa thuận đầu tiên dưới khung "Sáng kiến Thương mại Mỹ - Đài Loan trong thế kỷ 21" sẽ được ký kết tại Washington vào sáng ngày 1/6 theo giờ Mỹ. Tuy nhiên, chưa có thông tin chi tiết về nội dung của thỏa thuận này.

Trước đó vào tháng 8/2022, Đài Loan và Mỹ đã bắt đầu các cuộc đàm phán về khung "Sáng kiến Thương mại Mỹ - Đài Loan trong thế kỷ 21". Kế hoạch này được diễn ra sau khi Mỹ loại Đài Loan ra khỏi sáng kiến thương mại toàn châu Á lớn hơn của mình, khung kinh tế Indo-Thái Bình Dương.

Đài Loan và Mỹ
Thỏa thuận Mỹ-Đài Loan được coi là sự kiện có ý nghĩa lịch sử

Tháng trước, hai bên đã đạt được thỏa thuận về phần đầu tiên của sáng kiến thương mại, bao gồm các vấn đề về thủ tục hải quan và biên giới, thực tiễn quy định và hợp tác doanh nghiệp nhỏ.

Sau khi thỏa thuận ban đầu được ký kết, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục với những vấn đề thương mại phức tạp hơn. Các vấn đề này bao gồm nông nghiệp, thương mại điện tử, chuẩn mực lao động và môi trường, doanh nghiệp nhà nước, và các chính sách, thực tiễn phi thị trường. Mục tiêu là tạo ra một khung thương mại toàn diện giữa Đài Loan và Mỹ.

Mặc dù không dự kiến ​​thỏa thuận này sẽ thay đổi thuế hàng hóa, nhưng những người ủng hộ cho rằng nó sẽ củng cố mối quan hệ giữa hai nền kinh tế và mở rộng xuất khẩu của Mỹ vào Đài Loan. 

Văn phòng Đàm phán Thương mại của Đài Loan ca ngợi thỏa thuận mang ý nghĩa lịch sử và cho biết Đài Loan muốn hoàn tất các cuộc đàm phán về tất cả các vấn đề còn lại vào cuối năm nay.

Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nhận định: "Thỏa thuận này chứng minh rằng chúng ta có thể cùng làm việc để thúc đẩy các lợi ích thương mại chung vì người dân của hai bên. Tôi cảm thấy rất lạc quan về việc tiếp tục quá trình đàm phán nhằm hoàn tất một thỏa thuận thương mại năng động và có tiêu chuẩn cao, giúp giải quyết các thách thức kinh tế của thế kỷ 21".

Quá trình đàm phán để hoàn tất 7 lĩnh vực còn lại trong sáng kiến thương mại giữa Mỹ và Đài Loan sẽ sớm được khởi động. Các lĩnh vực này bao gồm nông nghiệp, lao động, môi trường, tiêu chuẩn, các doanh nghiệp quốc doanh, thương mại điện tử, các chính sách và quy định không liên quan đến thị trường.

Hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ trong lĩnh vực thương mại đang đạt được những bước tiến đáng kể, đánh dấu một chương mới trong quan hệ song phương. Thỏa thuận thương mại đầu tiên, dưới khung việc thương mại mới, là một sự khẳng định về cam kết chung của cả hai bên trong việc xây dựng mối quan hệ kinh tế và thương mại bền vững.

Việc ký kết thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội mới cho hai nền kinh tế, mà còn đóng góp vào sự đa dạng hóa và tăng cường cạnh tranh trong khu vực. Đài Loan sẽ được mở cửa cho các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, đồng thời tận dụng những tri thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, thương mại điện tử và môi trường.

Với sự tiếp tục của các cuộc đàm phán và việc thảo luận về các lĩnh vực thương mại quan trọng khác, Đài Loan và Mỹ đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác và cam kết sâu sắc. Qua việc hợp tác chặt chẽ, hai bên sẽ tạo ra một sức mạnh kinh tế toàn diện và ổn định, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Có thể bạn quan tâm