Meta đối mặt với 402 triệu USD tiền phạt vì cài đặt quyền riêng tư cho trẻ vị thành niên

Chế độ Cài đặt quyền riêng tư cho trẻ vị thành viên trên Instagram đã vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.
Meta đối mặt với 402 triệu USD tiền phạt vì cài đặt quyền riêng tư cho trẻ vị thành niên

Công ty Meta của tỷ phú công nghệ Mark Zuckerberg hiện đang bị Ủy ban Bảo vệ Dữ liệu Ireland (DPC) phạt 405 triệu EUR (tương đương 402 triệu USD) về các cài đặt quyền riêng tư cho trẻ vị thành niên trên Instagram. Chính sách từ nền tảng mạng xã hội này đã vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu, dẫn đến khoản tiền phạt lớn thứ hai trong lịch sử của Uỷ ban. Đây cũng là khoản tiền phạt lớn nhất mà Meta nhận được từ một cơ quan quản lý, cao hơn hẳn so với hai mức phạt từ các cơ quan quản lý khác mà nó đã từng hứng chịu. 

Về các chi tiết cụ thể, người phát ngôn của DPC giải thích rằng các vi phạm đến từ cài đặt quyền riêng tư dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên. Theo cuộc điều tra, địa chỉ email và số điện thoại của người dùng đã được hiển thị công khai và chính sách Instagram đặt mọi tài khoản mới ở chế độ công khai theo mặc định, bao gồm cả tài khoản của trẻ vị thành niên.

Đáp lại tin tức này, Meta đã đưa ra tuyên bố như sau: “Yêu cầu này tập trung vào các cài đặt cũ mà chúng tôi đã cập nhật hơn một năm trước và kể từ đó, chúng tôi đã phát hành nhiều tính năng mới để giúp giữ an toàn cho thanh thiếu niên và đặt thông tin của họ ở chế độ riêng tư. Bất kỳ ai dưới 18 tuổi đều sẽ thấy tài khoản của họ ở chế độ riêng tư khi họ tham gia Instagram, vì vậy chỉ những người họ biết mới có thể xem những gì họ đăng và người lớn không thể nhắn tin cho thanh thiếu niên nếu không ‘follow’. Chúng tôi đã tham gia đầy đủ với DPC trong suốt quá trình điều tra và chúng tôi đang xem xét cẩn thận quyết định cuối cùng của Uỷ ban.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...