Mỹ giới hạn visa lao động nhằm “trả đũa” Ấn Độ

Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang có kế hoạch giới hạn visa lao động H1-B, phần lớn được các công ty IT Ấn Độ đăng ký để gửi nhân viên sang Hoa Kỳ.
Mỹ giới hạn visa lao động nhằm “trả đũa” Ấn Độ

Thông báo giới hạn visa lao động H1-B đã được công bố trước cuộc viếng thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo tới New Delhi. Cảnh báo được đưa ra khi căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Ân Độ dẫn đến các hành động thuế quan “ăn miếng trả miếng” trong những tuần gần đây. Chính thức từ Chủ Nhật vừa qua, Ấn Độ áp mức thuế cao hơn lên một số mặt hàng Hoa Kỳ, chỉ vài ngày sau khi Washington rút đặc quyền thương mại quan trọng cho New Dehli.

Ngành CNTT Ân Độ được ước tính trị giá 150 tỷ USD, phần lớn công ty đăng ký visa lao động H1-B để đưa các kỹ sư, nhà phát triển đến các khách hàng dịch vụ, bao gồm “người khổng lồ” Microsoft Corp, Alphabet Inc hay Facebook Inc tại Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất của họ.

Nhóm vận động hành lang công nghiệp Nasscom cho biết, kế hoạch này của Hoa Kỳ được cho là sẽ mang tới một cuộc khủng hoảng đối với doanh nghiệp trong việc tiếp cận lực lượng lao động lành nghề. Đặc biệt ảnh hưởng tới những công ty hiện đang phụ thuộc nhiều vào kĩ sư Ấn Độ trong việc “lấp đầy lỗ hổng kỹ thuật” và sẽ khiến công việc vận hành tại nhiều nơi phải đối mặt với rủi ro.

Theo Reuters

Có thể bạn quan tâm

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Lừa đảo thời AI

“Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” đã bắt đầu sử dụng AI để nâng cấp lừa đảo vi hơn. Những video “giả mà như thật” khiến nạn nhân khó phân biệt đâu là người thật, đâu là AI. AI giúp chúng mở rộng quy mô nhanh hơn, giảm chi phí, đồng thời tăng cường độ hiện tại đến mức gần như không thể nhận dạng.

Hơn 1.000 tỷ USD Mỹ đã bị đánh cắp hàng năm thông qua lừa đảo qua điện thoại và internet

Vén màn “Ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô”: Thâm nhập "Khu tự trị" Mae Sot

Đằng sau những vụ hack tài khoản, chiếm đoạt tiền từ châu Âu sang châu Á sang Mỹ… là cả một “ngành công nghiệp lừa đảo tỷ đô” hoạt động tinh vi, bài bản. Hàng trăm ngàn “nạn nhân” của nạn buôn người đang trở thành những nô lệ hiện đại, làm công cụ lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ USD mỗi năm...