Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung sau hiệp ước INF

Mỹ tiến hành thử nghiệm một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất, với tầm bắn hơn 500 km. Đây là lần thử nghiệm đầu tiên kể từ khi Mỹ rút khỏi Hiệp ước nhân tầm trung (INF).

Cuộc thử nghiệm diễn ra vào ngày 12/12/2019, vào lúc 8:30 (giờ địa phương), với tên lửa mang theo một đầu đạn thông thường. 

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Robert Carver cho biết, tên lửa đạn đạo cấu hình tiêu chuẩn thử nghiệm được phóng từ bệ phóng cố định tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California. Tên lửa bay được hơn 500 km và rơi xuống biển. 

Dữ liệu thu thập trong quá trình phóng và những kinh nghiệm thu được trong vụ thử nghiệm này, sẽ được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng để phát triển các loại vũ khí tầm trung trong tương lai.

Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung. Video DN

Chỉ vài phút sau khi video cuộc thử nghiệm được công bố, các chuyên gia đã phát hiện tên lửa phóng thử nghiệm là phiên bản sửa đổi của nguyên mẫu tên lửa mục tiêu, vốn được sử dụng trong các cuộc diễn tập kiểm tra hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo. 

Tuy nhiên, ông Robert Carver từ chối trả lời sâu vào chi tiết cấu trúc thiết kế tên lửa tầm trung. Mà cho biết Bộ quốc phòng Mỹ có kế hoạch tiếp tục thử nghiệm các tên lửa đạn đạo tầm trung nữa.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn Defense News, ông Carver cho biết, công ty Northrop Grumman Innovation Systems là "nhà thầu quốc phòng chính cung cấp hệ thống phóng tên lửa để thực thi nhiệm vụ thử nghiệm". Đây là doanh nghiệp quốc phòng trực thuộc Northrop, nhà cung cấp chính các hệ thống tên lửa đẩy nhiên liệu rắn, tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng thủ và tên lửa mục tiêu cho các cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ.

Hồi tháng 8.2019, Quân đội Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa tầm trung, ngay sau khi Mỹ rút ra khỏi Hiệp ước INF về tên lửa hành trình phóng trên mặt đất. Một biến thể của tên lửa hành trình Tomahawk đã được phóng lên từ hệ thống phóng thẳng đứng Mark 41 trong cuộc thử nghiệm này.

Tổ hợp thiết bị phóng Mark 41 cũng được sử dụng trong hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết, đây là một biến thể khác của Mark 41, và khẳng định điều đó không có nghĩa là hệ thống phòng thủ Aegis Ashore có thể trở thành hệ thống có khả năng tấn công – điều mà Nga từ lâu đã phản đối khi Mỹ triển khai các căn cứ Aegis ở châu Âu.

Việc thử nghiệm tên lửa mục tiêu của hệ thống phòng thủ tên lửa ngày 12.12.2019 có thể sẽ khuyến khích các phản ứng trực tiếp từ Nga và Triều Tiên.

Trong đó, Bình Nhưỡng có thể sẽ có nhưng phản ứng quyết liệt hơn sau nhiều động thái cảnh báo rõ ràng đến chính quyền Donald Trump về trì trệ của quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Mỹ tuyên bố rút khỏi Hiệp ước INF ngày 02.08.2019, sau khi các nhà lập pháp thông qua quyết định này cuối năm 2018. Hiệp ước INF được Mỹ ký năm 1987 với Liên Xô cũ. Nội dung là cấm phát triển các tên lửa đạn đạo và hành trình mang đầu đạn hạt nhân và thông thường phóng từ mặt đất với tầm bắn từ 500 tới 5.000 km.

Mỹ và các đồng minh NATO nhiều năm cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận. Nga thường xuyên bác bỏ những tuyên bố và cáo buộc Mỹ và phương Tây đang bao vây nước Nga bằng những hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore, có khả năng phóng được các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn nằm trên 500 km.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…