Năm 2022: Xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên tăng 247,5%

Mặc dù, Trung Quốc thực hiện chính sách zero COVID, hạn chế thông thương với nhiều nước, nhưng Tổng kim ngạch xuất khẩu sang Triều Tiên đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm 2022 so với năm 2021.

Cụ thể, Cơ quan Hải quan Trung Quốc vừa công bố, các chuyến hàng xuất khẩu của Trung Quốc đến Triều Tiên trong năm 2022 đã tăng 247,5% so với năm 2021 lên 894 triệu USD. Trong đó có các mặt hàng chính như: Dầu đậu nành, lốp cao su, thuốc chữa bệnh...

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đã tăng hơn gấp 3 lần trong năm 2022 so với năm 2021, khi hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa hai nước được nối lại sau khi tạm dừng để hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Trung Quốc
Việc mở cửa này đã đưa thương mại song phương Trung Quốc và Triều Tiên lên 1,03 tỷ USD trong năm 2022, tăng 226% so với năm trước đó.

Được biết, Bình Nhưỡng đã dự trữ một lượng lớn các mặt hàng y tế của Trung Quốc bao gồm khẩu trang và máy thở vào đầu năm 2022. Trong khi, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới với gần như tất cả các hoạt động thương mại trong phần lớn thời gian xảy ra đại dịch COVID-19 và chỉ nối lại nguồn cung hàng hóa từ Trung Quốc vào năm 2022.

Việc mở cửa này đã đưa thương mại song phương hai nước lên 1,03 tỷ USD trong năm 2022, tăng 226% so với năm trước đó.

Trong một lưu ý mới đây từ công ty khai thác khoáng sản Úc BHP Group Limited cho biết, Trung Quốc được coi là một nguồn lực ổn định cho nhu cầu khoáng sản trong năm 2023 khi các quốc gia phát triển phải đối mặt với những cơn gió ngược về kinh tế. 

Có thể bạn quan tâm