Sau 3 năm, Mỹ và Trung Quốc chính thức thảo luận về kinh tế bằng cách gặp trực tiếp

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He đã có cuộc gặp mặt trực tiếp lần đầu tiên sau 3 năm tại Zurich (Thuỵ Sĩ).
trung quốc

Theo báo cáo từ Bộ Thương Mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Liu He đã thảo luận về chính sách kinh tế và công nghệ của Hoa Kỳ trong cuộc họp cùng Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen vào 18/1. Trong đó, báo cáo cho biết "Trung Quốc hy vọng phía Hoa Kỳ sẽ chú ý đến tác động của các chính sách công nghệ đối với cả hai bên”.

Vào tháng 10, Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố các lệnh cấm sâu rộng đối với các doanh nghiệp và cá nhân Hoa Kỳ làm việc với đối tác Trung Quốc về vật liệu bán dẫn cao cấp. Lệnh cấm tuân theo các hạn chế của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đối với các công ty cụ thể của Trung Quốc như SMIC và Huawei. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng chưa loại bỏ các thuế quan thương mại từ thời Tổng thống Trump đối với Trung Quốc.

Trong khi Bắc Kinh đã trả đũa lại bằng những phương thức thuế quan của riêng mình, nhưng phản ứng thực chất nhất của họ đối với các lệnh cấm công nghệ của Hoa Kỳ là đệ đơn tranh chấp lên Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 12.

Tuy nhiên, thông báo mới đây từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ về cuộc gặp tại Zurich lại không đề cập đến khía cạnh công nghệ. “Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng, bà Janet Yellen và ông Liu He đã trao đổi quan điểm về sự phát triển tài chính và kinh tế vĩ mô”, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết.

Trước đó tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He phát biểu: “Để chế ngự lạm phát, một số quốc gia đã chọn chính sách có khả năng dẫn đến vòng lặp tăng-suy thoái-phục hồi. Chúng tôi kêu gọi việc chú ý nhiều hơn đến tác động lan tỏa tiêu cực của việc tăng lãi suất của các nước lớn đối với các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển để không làm tăng thêm nợ hoặc rủi ro tài chính”.

Đối với Trung Quốc, ông Liu He cho rằng “phát triển kinh tế chất lượng cao phải luôn là mục tiêu hàng đầu”, trong đó các biện pháp hỗ trợ bất động sản đã cho thấy hiệu quả và nước này sẽ tập trung hơn vào thu hút đầu tư nước ngoài.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đã tăng 8% trong năm ngoái tính theo đồng USD. Một bản phát hành ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ đầu tư từ Hàn Quốc, Đức, Anh và EU nói chung, nhưng không đề cập đến Hoa Kỳ.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…