New Zealand đưa ra các biện pháp trừng phạt, thuế quan mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Nga

New Zealand chính thức liên tiếng về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào nền kinh tế Nga.
New Zealand
Ngoại trưởng New Zealand Nanai Mahuta đưa ra tuyên bố trong một cuộc họp.

Chính phủ New Zealand hôm 6/4 cho biết họ sẽ áp dụng mức thuế 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nga và sẽ mở rộng các lệnh cấm xuất khẩu hiện hành đối với các sản phẩm công nghiệp có liên quan chặt chẽ đến các ngành chiến lược của Nga.

Ngoại trưởng New Zealand Nanaia Mahuta cho biết: “Với tình hình chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng, New Zealand sẽ kiên quyết thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga”. Bà cho biết chính phủ cũng dự kiến sẽ triển khai các chính sách tiếp theo để hỗ trợ Ukraine.

Các mức thuế và lệnh trừng phạt mới sẽ có hiệu lực từ ngày 25/4.

Có thể bạn quan tâm