Nga tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày

Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết Nga có kế hoạch tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu tháng 3 xuống 500.000 thùng/ngày để đối phó với mức giá trần của phương Tây…

Việc cắt giảm sản lượng dầu này sẽ tương đương khoảng 5% sản lượng tháng 1 của Nga. Điều này đã được Nga ám chỉ nhiều lần kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) và G7 bắt đầu thảo luận về việc hạn chế giá xuất khẩu của này. Động thái này có nguy cơ gây ra tình trạng hỗn loạn mới trong thị trường dầu mỏ vốn đã bị ảnh hưởng bởi việc EU cấm hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga bằng đường biển.

Giá dầu thô tăng vọt sau tin tức này. Dầu Brent đã xóa các khoản lỗ trước đó để tăng tới 2% lên 86,5 USD/thùng vào 10/2.

“Cơ chế trần giá đối với dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga là sự can thiệp vào các mối quan hệ thị trường và mở rộng các chính sách năng lượng hủy diệt của phương Tây tập thể”, ông Alexander Novak cho biết trong một tuyên bố hôm nay. Theo đó, Nga cho rằng việc cắt giảm sản lượng dầu vào tháng 3 sẽ đảm bảo “sự phục hồi trong quan hệ thị trường”.

giảm sản lượng dầu
Nga dự kiến giảm sản lượng dầu đáp lại cơ chế áp trần giá dầu Nga của EU

Động thái của Nga làm sâu sắc thêm việc cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày được OPEC+, tổ chức dẫn đầu bởi Nga cùng với Ả Rập Xê-út, công bố vào cuối năm ngoái. Tại một cuộc họp của ủy ban vào đầu tháng này, những người đứng đầu của OPEC+ đã thấy không cần thiết phải thay đổi chính sách này và nó sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối năm 2023.

Hiện tại, Nga có thể bán khối lượng dầu của mình ra thị trường nước ngoài, nhưng họ không muốn tuân thủ các hạn chế về giá do các quốc gia phương Tây áp đặt. Ông Novak cho biết: “Khi đưa ra các quyết định tiếp theo, chúng tôi sẽ hành động dựa trên tình hình thị trường đang phát triển như thế nào".

Doanh thu dầu mỏ của Nga đã bị ảnh hưởng trong những tháng gần đây. Sự sụt giảm khoảng 40 USD một thùng dầu thô Brent kể từ tháng 6 là yếu tố lớn nhất. Mức chiết khấu mà dầu thô Urals, loại xuất khẩu chính của Nga giao dịch với tiêu chuẩn quốc tế cũng tăng lên do lệnh cấm nhập khẩu của EU và mức trần của G7. Điều này đã buộc Nga phải tìm kiếm thị trường mới và các phương thức vận chuyển thay thế.

Mặc dù vậy, sản xuất của Nga đã phục hồi một cách đáng kinh ngạc. Kể từ khi chạm mức thấp nhất sau chiến tranh là 10,05 triệu thùng/ngày vào tháng 4, sản lượng dầu của Nga đã tăng trở lại khoảng 10,9 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2022. Nó vẫn ở gần mức đó vào tháng 1, bất chấp lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển của nước này vào 5/12 năm trước.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Nền kinh tế thú cưng 3.0 tại Trung Quốc

Ngành công nghiệp thú cưng tại Trung Quốc đang bước vào giai đoạn 3.0 với sự bùng nổ của các dịch vụ cao cấp như chăm sóc sức khỏe, phụ kiện cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo…

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Hermès vững vàng trước “sóng lớn”

Bất chấp bối cảnh thị trường đầy biến động, thương hiệu Pháp Hermès vẫn ghi nhận doanh thu quý 4/2024 tăng mạnh vượt dự báo và tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành xa xỉ….

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Thuế quan có thể đẩy giá xe ô tô tại Mỹ lên cao

Người tiêu dùng Mỹ có thể sẽ phải chi thêm hàng nghìn USD khi mua ô tô mới nếu kế hoạch áp thuế đối với Mexico và Canada của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thực thi, theo dữ liệu từ ngân hàng Benchmark Co…

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Gen Z Trung Quốc vung tiền cho “tiêu dùng cảm xúc”

Người tiêu dùng trẻ tuổi Trung Quốc đang ngày càng ưa chuộng xu hướng mua sắm dựa trên cảm xúc, thúc đẩy một làn sóng chuyển dịch trong thái độ tiêu dùng và dự kiến sẽ sớm trở thành một điểm nóng đáng chú ý trong tương lai…

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Doanh nghiệp đường Thái Lan “gặp hạn” tại Trung Quốc

Trung Quốc đã tạm ngừng nhập khẩu siro đường và bột pha sẵn từ Thái Lan, khiến hàng hóa bị mắc kẹt tại các cảng biển và có nguy cơ gây ra thiệt hại lên tới 1 tỷ baht (khoảng 29,5 triệu USD) cho các doanh nghiệp xứ Chùa Vàng…