Người dân Trung Quốc thích mua hàng hiệu ở quê nhà, ngày càng hào phóng đầu tư vào phong cách sống

Phân tích mới đây của LVMH cho thấy mặc dù các chuyến du lịch nước ngoài đã nối lại nhưng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc vẫn chọn mua các sản phẩm xa xỉ tại quê nhà…

Người dân Trung Quốc thích mua hàng hiệu ở quê nhà, ngày càng hào phóng đầu tư vào phong cách sống

Doanh số bán hàng xa xỉ của Trung Quốc đang phục hồi và các nhà phân tích đều chỉ ra những cơ hội tăng trưởng mới.

LVMH là “gã khổng lồ” hàng xa xỉ mới nhất công bố kết quả năm 2023, lưu ý rằng thời trang và hàng da đã chứng kiến ​​mức tăng trưởng hơn 30% tại Trung Quốc trong tháng 12. “Tại các cửa hàng, số lượng khách nội địa đã tăng gấp đôi so với năm 2019”, ông Bernard Arnault, chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của LVMH, cho biết trong một cuộc gọi báo cáo thu nhập, theo bản ghi FactSet.

“Điều đó có nghĩa là lượng mua hàng nội địa ở Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, vì vậy chúng tôi phải nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đó”, ông Arnault nói thêm.

Theo công ty tư vấn Bain & Company, thị trường hàng xa xỉ cá nhân tại Trung Quốc đại lục đã tăng khoảng 12% trong năm ngoái lên hơn 400 tỷ nhân dân tệ (56,43 tỷ USD). Mặc dù con số này vẫn chưa trở lại mức ấn tượng của năm 2021, nhưng Bain kỳ vọng thị trường hàng này sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới.

Weiwei Xing, một đối tác tại bộ phận sản phẩm tiêu dùng và hoạt động bán lẻ của Bain ở Trung Quốc đại lục, cho biết thị trường hàng xa xỉ ở Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 16% thị trường toàn cầu vào năm ngoái và dự kiến sẽ đạt ít nhất 20% vào năm 2030. “Tất cả dữ liệu đó đều chỉ ra tầm quan trọng của người tiêu dùng xa xỉ và thị trường Trung Quốc”, bà Xing nhận xét.

Richemont, công ty mẹ của Cartier, vào hồi đầu tháng 1/2024 đã tiết lộ rằng doanh số bán hàng tại Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Macao đã tăng 25% trong ba tháng kết thúc vào ngày 31/12.

Trong một cuộc họp báo cáo thu nhập, Giám đốc tài chính Burkhart Grund của tập đoàn đã mô tả tổng thể hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc là đang tái thiết lại, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu và hoạt động du lịch nước ngoài của người mua sắm Trung Quốc phục hồi chậm.

Bà Weiwei Xing cho biết, các thương hiệu xa xỉ ngày càng đầu tư nhiều hơn vào các kênh trực tuyến để đảm bảo mở rộng và duy trì tương tác với khách hàng. Hầu hết các công ty hoạt động tốt trong năm 2023 là những nơi có mặt hàng xa xỉ được coi là đáng để đầu tư, hoặc có những khía cạnh mang tính biểu tượng sẽ tồn tại qua thời gian.

Bên cạnh các mặt hàng thời trang và trang sức, một phân khúc xa xỉ mới nổi khác ngày càng nhận được sự chú ý trong thời gian vừa qua đó là chăn ga gối đệm. Theo dữ liệu của PitchBook, đã có ít nhất bốn thương vụ đầu tư được ghi nhận trong danh mục đó trong 18 tháng qua. Giao dịch mới nhất là thương vụ mua lại công ty chăn ga gối đệm cao cấp Frette của Ý vào tháng 8 bởi các nhà đầu tư trong đó có Ding Shizhong, chủ tịch công ty đồ thể thao Trung Quốc Anta.

Ashley Dudarenok, nhà sáng lập công ty tư vấn tiếp thị ChoZan cho biết: “Thái độ của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăn ga gối đệm đang dần thay đổi, ngày càng có nhiều người sẵn sàng chi mạnh cho những sản phẩm cao cấp và chú trọng nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, chức năng và các dịch vụ bổ sung”.

Bà Dudarenok cũng lưu ý thêm rằng các thương hiệu dệt may gia dụng Trung Quốc đã tích cực theo đuổi các đổi mới công nghệ và khám phá thị trường chăn ga gối đệm sang trọng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, tiềm năng lớn của thị trường hiện vẫn chưa được khai thác triệt để. Theo ước tính từ viện nghiên cứu người tiêu dùng ZWC Partners có trụ sở tại Bắc Kinh, trong khi người tiêu dùng Mỹ chiếm hơn 40% thị trường toàn cầu về hàng dệt may giường và bồn tắm cao cấp thì người tiêu dùng Trung Quốc hiện chỉ chiếm khoảng 5% hoặc ít hơn.

Nghiên cứu của họ cho thấy thị trường giường ngủ, phòng tắm và dệt may sang trọng của Trung Quốc có quy mô khoảng 700 triệu USD vào năm 2023, một phần rất nhỏ so với thị trường chăn ga gối đệm nội địa nói chung có quy mô lên tới 10 tỷ USD.

Xem thêm

Gen Z - nhân tố chính thúc đẩy “cơn sốt vàng” tại Trung Quốc

Gen Z - nhân tố chính thúc đẩy “cơn sốt vàng” tại Trung Quốc

Trong bối cảnh các nhà sản xuất đá quý như kim cương hay sapphire toàn cầu đang nỗ lực mở rộng tại Trung Quốc, thì một số dấu hiệu mới đây lại cho thấy sự thay đổi trong sở thích của người tiêu dùng trẻ đang hướng trở lại món tài sản truyền thống…

Có thể bạn quan tâm

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…