Bơm gấp 42 tỷ USD, Trung Quốc có giải cứu được thị trường BĐS?

Số tiền này được ngân hàng trung ương Trung Quốc dùng để giúp các công ty được chính phủ hỗ trợ mua lượng hàng tồn kho dư thừa từ các nhà phát triển BĐS.

Bơm gấp 42 tỷ USD, Trung Quốc có giải cứu được thị trường BĐS?

Chính phủ Trung Quốc mới đây đã công bố nỗ lực mạnh mẽ nhất nhằm giải cứu thị trường bất động sản nước nhà. Theo đó, quốc gia này sẽ nới lỏng các quy định thế chấp và kêu gọi chính quyền địa phương mua những ngôi nhà chưa bán được.

Gói hỗ trợ này cũng bao gồm yêu cầu trả trước thấp hơn cho người mua nhà và 300 tỷ USD (42 tỷ USD) tài trợ của ngân hàng trung ương để giúp các công ty được chính phủ hỗ trợ mua lượng hàng tồn kho dư thừa từ các nhà phát triển BĐS. Những tài sản đó sau đó sẽ được chuyển đổi thành nhà ở giá rẻ.

Trong khi các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán vui mừng với tin tức này – khiến chỉ số của các cổ phiếu BĐS tăng gần 10% trong phiên giao dịch ngày thứ sáu – thì vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có giải quyết được cuộc khủng hoảng BĐS đang diễn ra hay không.

Khoản tài trợ do ngân hàng trung ương Trung Quốc công bố chỉ là một phần nhỏ so với những gì một số nhà phân tích cho là cần thiết để giải quyết sự mất cân đối giữa cung và cầu về nhà ở trong bối cảnh nhiều người mua tiềm năng đang chờ giá giảm thêm trước khi quyết định xuống tiền.

Tuy nhiên, thông báo hôm thứ sáu nhấn mạnh sự tập trung đổi mới của chính phủ Trung Quốc vào việc thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức từ việc tăng thuế của Mỹ đến tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao kỷ lục.

bat-dong-san-trung-quoc-vietnamnet-922-8684.jpg
Trung Quốc đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Câu hỏi bây giờ là liệu các nhà chức trách có thể tập hợp sự kết hợp phù hợp giữa hỏa lực tài chính và điều chỉnh chính sách để củng cố niềm tin mà không quay trở lại tình trạng đầu cơ quá mức như những thập kỷ trước hay không.

Ngân hàng trung ương cho biết chương trình cho vay lại ước tính sẽ mang lại tổng cộng 500 tỷ nhân dân tệ tín dụng cho việc mua nhà ở. Con số này thấp hơn so với ước tính của các nhà phân tích, vốn dự tính nguồn vốn từ 1 nghìn tỷ đến 5 nghìn tỷ nhân dân tệ - tùy thuộc vào quy mô và tốc độ chính phủ xử lý kho nhà ở còn tồn đọng.

Dẫu vậy, thị trường đang phản ứng tích cực. Chỉ số tài sản của Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải tăng 6,2%. Thước đo của Bloomberg về cổ phiếu của nhà phát triển Trung Quốc đã tăng 9,6%, nâng mức tăng lên 16,8% trong năm nay.

HÀNG LOẠT BIỆN PHÁP

Phó Thủ tướng He Lifeng nhấn mạnh với các quan chức trong cuộc họp hôm thứ sáu rằng “lĩnh vực bất động sản có liên quan đến lợi ích của quần chúng và vấn đề lớn hơn là phát triển kinh tế”.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cái gọi là “ba dự án lớn” liên quan đến nhà ở giá rẻ, cải tạo đô thị và cơ sở hạ tầng công cộng.

Ngân hàng trung ương hôm thứ sáu đã cắt giảm tỷ lệ trả trước tối thiểu cho người mua lần đầu xuống 15%, mức thấp kỷ lục theo Yan Yuejin, giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phát triển E-house Trung Quốc.

Hơn ba năm sau khi Trung Quốc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với nợ của các nhà phát triển BĐS, tổng cộng các công ty này đã vỡ nợ với khoản nợ 124 tỷ USD. Điều này đang đe dọa sự ổn định xã hội khi các cuộc biểu tình tăng vọt và lượng nhà tồn kho chưa bán được đang ở mức cao nhất trong 8 năm.

Khi công việc xây dựng bị tạm dừng và các nhà phát triển vỡ nợ, khoảng 5 triệu người có nguy cơ thất nghiệp hoặc giảm thu nhập.

Tình hình càng cấp bách hơn khi dữ liệu công bố hôm thứ sáu tuần trước cho thấy giá nhà trong tháng 4 đã ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong một thập kỷ. Một loạt biện pháp được ban hành trong năm qua đã không thể ngăn chặn được vòng xoáy đi xuống.

Phó Thủ tướng He cũng cho biết chính quyền địa phương nên mua lại hoặc thu hồi các lô đất đã bán nhưng không sử dụng, như một biện pháp để giảm bớt căng thẳng về dòng tiền của các nhà phát triển.

china22-5670.png
Khi công việc xây dựng bị tạm dừng và các nhà phát triển vỡ nợ, khoảng 5 triệu người có nguy cơ thất nghiệp hoặc giảm thu nhập.

Theo ngân hàng trung ương, hơn 40% thành phố đã hạ sàn lãi suất thế chấp hoặc loại bỏ hẳn vào cuối tháng 3. Raymond Yeung, nhà kinh tế trưởng của Greater China tại Australia & New Zealand Banking Group cho biết: “Việc nới lỏng chính sách chỉ là sự nới lỏng nhẹ các hạn chế tín dụng”.

Các động thái này được cho là sẽ tiếp tục siết chặt lợi nhuận của các tổ chức cho vay nhà nước Trung Quốc. Suy thoái bất động sản kéo dài đã làm giảm biên lãi ròng và đẩy nợ xấu tăng cao.

Biên lãi ròng của các ngân hàng Trung Quốc giảm xuống mức thấp kỷ lục 1,69% vào cuối năm ngoái, thấp hơn nhiều so với ngưỡng 1,8% được coi là cần thiết để duy trì khả năng sinh lời hợp lý.

Shen Meng, giám đốc ngân hàng đầu tư Chanson & Co có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết: “Tác động sẽ phụ thuộc vào việc người tiêu dùng có yên tâm hay không. Nếu không thực hiện tốt thì khó có thể kích thích nhu cầu và tạo ra sự thay đổi cơ cấu”.

Như vậy, trong cuộc khủng hoảng nhà ở không có hồi kết, chính phủ Trung Quốc đang vào cuộc với tư cách là người mua cuối cùng.

Những ngôi nhà do chính phủ mua sau đó sẽ được sử dụng để cung cấp nhà ở giá rẻ. Ông He không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về thời điểm một chương trình như vậy sẽ bắt đầu hoặc sẽ được tài trợ như thế nào.

Larry Hu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc của Macquarie Group, một công ty tài chính Australia, cho biết cách tiếp cận này tương tự như Chương trình cứu trợ tài sản gặp khó khăn (TARP) mà chính phủ Mỹ thành lập năm 2008 để mua các tài sản gặp khó khăn sau sự sụp đổ của thị trường nhà ở Mỹ.

Một số chính quyền địa phương đã âm thầm thử nghiệm phương pháp này ở các thành phố như Thành Đô ở phía nam, nhưng đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Trung Quốc lên tiếng về vấn đề này trên phạm vi quốc gia.

Phát biểu trước các quan chức, ông He cho biết họ phải “chiến đấu trong trận chiến khó khăn” để giải quyết tất cả các bất động sản chưa hoàn thiện trên khắp đất nước.

Dữ liệu chính thức của chính phủ cho thấy Bắc Kinh còn một chặng đường dài để tăng cường niềm tin vào thị trường bất động sản. Số lượng nhà chưa bán được đang ở mức cao kỷ lục và giá bất động sản đang giảm với tốc độ kỷ lục.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lượng tồn kho nhà chưa bán tương đương 748 triệu m2, tính đến tháng 3. Vào tháng 4, giá nhà mới ở 70 thành phố đã giảm 3,5% so với một năm trước đó, trong khi giá nhà hiện có giảm 6,8%, cả hai đều là mức giảm kỷ lục.

Rosealea Yao, chuyên gia bất động sản tại Gavekal, một công ty nghiên cứu tập trung vào Trung Quốc cho biết: “Các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực thúc đẩy doanh số bán hàng”. Ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất thế chấp trong vài năm và lãi suất trung bình trước động thái này đã ở mức thấp kỷ lục.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% trong năm nay, một kế hoạch mà nhiều nhà kinh tế độc lập tin rằng là đầy tham vọng và sẽ đòi hỏi chính phủ phải chi tiêu mạnh mẽ.

Để đạt được mục tiêu đó, Trung Quốc cũng cho biết họ đã huy động được 5,5 tỷ USD từ đợt bán trái phiếu kỳ hạn 30 năm đầu tiên như một phần trong nỗ lực huy động 140 tỷ USD trong sáu tháng tới.

Cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc được thúc đẩy bởi nhiều năm vay nợ nặng nề của các nhà phát triển bất động sản và xây dựng quá mức đã củng cố phần lớn tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng kéo dài hàng thập kỷ của đất nước.

Nhưng cuối cùng khi chính phủ can thiệp vào năm 2020 để chấm dứt các hoạt động rủi ro của các nhà phát triển, nhiều công ty đã đứng trên bờ vực sụp đổ. Một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất là China Evergrande đã vỡ nợ vào cuối năm 2021 do nợ nần chồng chất. Tập đoàn này để lại hàng trăm nghìn căn hộ chưa hoàn thiện và những hóa đơn chưa thanh toán trị giá hàng trăm tỷ USD.

KẾT QUẢ RA SAO?

Cuộc khủng hoảng bất động sản đã khiến nhiều gia đình Trung Quốc, những người từng đổ tiền tiết kiệm cả đời vào bất động sản, không còn lựa chọn thay thế khả thi nào để xây dựng sự giàu có. Họ có ít lựa chọn tốt khác vì thị trường chứng khoán Trung Quốc, mặc dù đã phục hồi trong những tháng gần đây nhưng vẫn không ổn định.

Evergrande là vụ vỡ nợ đầu tiên trong chuỗi các vụ vỡ nợ nổi tiếng hiện đang gây chấn động ngành. Một tòa án Hồng Kông đã ra lệnh thanh lý tài sản công ty vào tháng 1. Một gã khổng lồ bất động sản đang bị khó khăn bủa vây khác Country Garden đã có phiên điều trần đầu tiên vào thứ sáu tại tòa án Hồng Kông trong vụ kiện do một nhà đầu tư yêu cầu thanh lý công ty.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…