Cổ phiếu Credit Suisse tăng vọt 23% sau thông báo sẽ vay 54 tỷ USD

Cổ phiếu của Credit Suisse đã vọt khi thị trường mở cửa sau khi ngân hàng này cho biết sẽ vay tới 54 tỷ USD từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ…

Mở cửa thị trường phiên hôm nay, cổ phiếu của Credit Suisse đã tăng vọt hơn 30%. Đà tăng đã hạ nhiệt đôi chút ngay sau đó. Song, tính tới lúc 8:48 sáng 16/3 theo giờ Luân Đôn, cổ phiếu này vẫn tăng 23% .

Diễn biến trên xảy ra sau khi Credit Suisse đã thông báo vào rằng họ sẽ vay từ Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ theo cơ sở cho vay được bảo hiểm và cơ sở thanh khoản ngắn hạn khoản tiền lên tới 54 tỷ USD.

Trước đó, cổ phiếu của Credit Suisse giảm xuống mức thấp nhất mọi thời đại khi nhà đầu tư hàng đầu là Ngân hàng Quốc gia Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ không bơm thêm tiền mặt do các hạn chế về quy định. 

Tuy nhiên, như đã nói, phao cứu sinh từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ dường như đã phần nào trấn an các nhà đầu tư.

Theo Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Thụy Sĩ (FINMA) chia sẻ, Credit Suisse “đáp ứng các yêu cầu về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng quan trọng trong hệ thống”, đồng thời cho biết họ sẵn sàng cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse nếu cần.

Credit Suisse cũng đề nghị mua lại khoản nợ trị giá khoảng 3 tỷ franc Thụy Sĩ, liên quan đến 10 chứng khoán nợ cao cấp bằng USD và 4 chứng khoán nợ cao cấp bằng đồng euro.

Cổ phiếu Credit Suisse tăng trở lại

Giám đốc điều hành Credit Suisse Ulrich Koerner cho biết: “Những biện pháp này thể hiện hành động quyết đoán nhằm củng cố Credit Suisse khi chúng tôi tiếp tục chuyển đổi chiến lược để mang lại giá trị cho khách hàng và các bên liên quan khác”.

“Chúng tôi cảm ơn Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ và FINMA đã hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi chiến lược của mình. Tổ chức của tôi và tôi quyết tâm tiến nhanh về phía trước để cung cấp coong chúng một ngân hàng đơn giản hơn và tập trung hơn được xây dựng dựa trên nhu cầu của khách hàng".

Tại diễn biến liên quan, lợi suất trái phiếu chính phủ khu vực đồng Euro tăng mạnh vào 16/3 sau khi nhà cho vay châu Âu đang gặp khó khăn Credit Suisse cho biết họ sẽ vay tới 54 tỷ USD từ ngân hàng trung ương Thụy Sĩ để tăng cường thanh khoản.

Các chỉ số về cho vay của Tây Ban Nha và Ý lần lượt tăng 0,8% và 0,6%. Chi phí bảo hiểm rủi ro đối với trái phiếu doanh nghiệp rác của châu Âu cũng giảm, một dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đã lạc quan hơn.

Susannah Streeter, người đứng đầu bộ phận tiền tệ và thị trường của Hargreaves Lansdown cho biết: “Hiện tại, động thái này đã khôi phục lại một chút ổn định cho thị trường toàn cầu".

Giờ đây, mọi con mắt đều đổ dồn vào cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào cuối ngày trước phép thử lớn đầu tiên về cách các nhà hoạch định chính sách sẽ phản ứng trước những lo ngại ngày càng tăng trong lĩnh vực ngân hàng.

Ipek Ozkardeskaya, nhà phân tích cấp cao tại Swissquote Bank cho biết: “Một mặt, áp lực lạm phát đang gia tăng ở khu vực đồng euro, buộc ECB cần phải chế ngự bằng cách tăng lãi suất cao hơn. Mặt khác, chúng ta hiện đang phải chịu áp lực này đối với các ngân hàng do lợi suất tăng. ECB sẽ phải tìm ra giải pháp trung gian để vừa giảm bớt căng thẳng cho các ngân hàng, vừa tiếp tục chống lạm phát”.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…